Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Bộ Tham mưu tham quan trưng bày sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Dấu ấn 35 năm xây dựng và trưởng thành

Trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Bộ Tham mưu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược trong xây dựng và phát triển CNQP Việt Nam.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Sóc Trăng phát động thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 6/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Cao điểm kéo dài đến ngày 7/5/2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).
Đại tướng Lương Cường tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Đại tướng Lương Cường thăm, chúc Tết tại Hà Giang

Thực hiện chương trình công tác của Bộ Chính trị, ngày 22/1, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết tại tỉnh Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quân khu 2.
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía nam

Sáng 8/1, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía nam nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì gặp mặt.
Quang cảnh hội nghị.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy

Ngày 7/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 17. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với 29 cá nhân

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương họp kỳ thứ 17. Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đoàn 1. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Quân đoàn 1 kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 17/10, Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (24/10/1973-24/10/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư chúc mừng.
Quang cảnh Tọa đàm: Viết tiếp truyền thống "Thần tốc-Quyết thắng" của Quân đoàn 1. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Quân đoàn 1: Viết tiếp truyền thống "Thần tốc-Quyết thắng"

Thành lập ngày 24/10/1973, Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng, là quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 1 đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, viết nên truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng”, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu tại Lễ tuyên dương thành tích Đoàn Thể thao Quân đội tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. (Ảnh KHỔNG MINH KHÁNH)

Toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới

Đại tướng, TS PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trong bối cảnh nước ta vừa đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19; đất nước sau 37 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dồn sức triển khai năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị. (Ảnh: Trọng Đức)

Gặp mặt cán bộ cấp cao Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía bắc

Sáng 2/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía bắc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn nêu cao tinh thần "tự soi, tự sửa", giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 5 Quân ủy Trung ương sáng 19/12, tại Hà Nội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Quân ủy Trung ương

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 dự và phát biểu chỉ đạo.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Quân ủy Trung ương

Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, từ tháng 5/2022 đến nay, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức kiểm tra đối với 16 cấp ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương.
(Ảnh minh họa)

Tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương trong toàn quân

Bước vào năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tuấn Huy)

Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chiều 21/2, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí Trung ương đầu Xuân Nhâm Dần-2022, nhằm thông tin về kết quả phối hợp tuyên truyền báo chí trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua; đồng thời thống nhất nội dung nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và đất nước

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Học viện Quốc phòng (3/1/1977-3/1/2022) và có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch nước.