Tại hội thảo "Vai trò của giáo dục hướng nghiệp trong việc phân luồng học sinh tại các nhà trường" diễn ra chiều 13/4, các diễn giả đã thẳng thắn đi sâu phân tích một số vấn đề như tình trạng phân luồng giáo dục hiện thường bị hiểu lầm là “học yếu mới phải học nghề".
Từ hộ nghèo, sau khi được đào tạo nghề may miễn phí, chị H’Quỳnh ở buôn Ðắk Sắk (xã Ðắk Sắk, huyện Ðắk Mil, tỉnh Ðắk Nông) đã thoát nghèo, trở thành chủ xưởng may, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương.
Trong suốt 12 năm qua, Viện Nghiên cứu và hỗ trợ Giáo dục nghề nghiệp (REACH) đã miệt mài đào tạo nghề cho hàng nghìn thanh niên yếu thế trong xã hội, từ đó mở ra cánh cửa tương lai mới cho họ.
Chưa có người dân nào trong vùng dự án sân bay Long Thành nộp hồ sơ hỗ trợ học nghề sau hơn 6 năm kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, số lao động làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm đáng kể. Cụ thể, tỷ lệ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) của người lao động trong trong 6 tháng đầu năm 2024 giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2023; tổng số người lao động có quyết định hưởng: 35.978 người (giảm 4,9% so với cùng kì năm 2023); số người được hỗ trợ học nghề: 2.328 người (tăng 4% so với cùng kì năm 2023); số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp: 908.619.432.301 đồng; số tiền chi trả hỗ trợ học nghề: 11.674.500.000 đồng.
Sáng 25/5, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi ) tổ chức Lễ bế giảng năm học 2023-2024.
Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Thu Hương, hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 13.000 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và gần 2.000 hộ gia đình, cá nhân chăm sóc người khuyết tật đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng với kinh phí hơn 94 tỷ đồng/năm.
Là tỉnh miền núi, sản xuất công nghiệp chưa phát triển nên người lao động ở tỉnh vùng cao Hà Giang rất khó tìm việc làm tại địa phương. Do đó, những năm qua, tỉnh xác định công tác đưa lao động nông thôn đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động là giải pháp trọng tâm giúp người dân vùng cao tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.
Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đi cùng với đó là vấn đề tạo việc làm cho người lao động nói chung và người có đất bị thu hồi nói riêng, giúp người dân ổn định đời sống. Trong nhiều năm qua, công tác này luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và chú trọng thực hiện từ cấp Trung ương đến cơ sở, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, cần được giải quyết thấu đáo.
Ngày 26/1, Công an Sóc Trăng phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, học nghề và thông tin thị trường lao động cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân chuẩn bị xuất ngũ năm 2024.
Thời gian qua, hoạt động thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp ở Nam Định diễn ra sôi động chưa từng có. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, tỉnh chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng cung ứng cho thị trường lao động.
Từ ngày 22/8, Trường Cao đẳng Lào Cai bắt đầu tổ chức đón học sinh đăng ký học nghề trình độ trung cấp và cao đẳng. Thống kê ban đầu, có khoảng gần 1.500 thí sinh là con em đồng bào các dân tộc thuộc các tỉnh vùng Tây Bắc đăng ký học nghề tại trường.
Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở sẽ góp phần tạo sự phát triển cân đối về cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực và cơ hội được học tập suốt đời cho mọi người phù hợp năng lực, sở trường, nguyện vọng và hoàn cảnh cá nhân, nhằm xây dựng xã hội học tập.
Năm học 2023-2024, các trường trung học phổ thông công lập của tỉnh Thái Nguyên sẽ tuyển sinh 13.600 học sinh vào học lớp 10, chiếm 71% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Số học sinh còn lại được phân luồng, học trong các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, học nghề.
Sau khi Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới cấm xuất khẩu gạo tấm đồng thời áp thuế 20% đối với hầu hết các loại gạo khác từ ngày 9/9 nhằm bảo đảm an ninh lương thực do nước này đang bị hạn hán, Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhờ thế mạnh về gạo xuất khẩu.
Sáng 20/8, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.
Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông nhằm thu hút học sinh.
Ngày 14/10/2024, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 250-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho lao động thuộc diện đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo…