Với 45 tài liệu, hiện vật quý, trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với miền nam - Miền nam với Bác Hồ” đưa người xem hòa vào dòng chảy ký ức tái hiện sinh động tình cảm gắn bó sâu nặng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và miền nam ruột thịt.
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, cả nước hướng về ngày kỷ niệm trọng đại – 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, lượng khách đến tham quan, tìm hiểu ngày một đông hơn.
Không gian trưng bày với hơn 150 tư liệu, hiện vật đặc sắc với các tác phẩm, bộ trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc, hay những vật dụng sinh hoạt giản dị đều ẩn chứa một câu chuyện riêng biệt, mang trong mình thông điệp sâu sắc về tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sức mạnh tự lực, tự cường của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 10/4, Bảo tàng tỉnh Yên Bái khai mạc trưng bày chuyên đề “Tỉnh Yên Bái - 125 năm xây dựng và phát triển”, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900-11/4/2025).
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 53 năm Ngày giải phóng Quảng Trị; 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam; 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, sáng 9/4, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Báo chí cách mạng Việt Nam: Một thế kỷ xung trận và tự hào báo chí Quảng Trị”.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có thư kêu gọi Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương.
Nhờ chủ động sáng tạo trong hoạt động và không ngừng đổi mới diện mạo, thời gian qua nhiều bảo tàng trên cả nước đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng trong nước và quốc tế, trở thành điểm đến văn hóa, du lịch nổi bật. Các mô hình, sáng kiến mang lại hiệu quả cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng và quyết tâm đổi mới của mỗi bảo tàng, nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách tham quan dựa trên những ưu thế đặc trưng của từng đơn vị.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam mới đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 11. Với quy mô lớn, cách bố trí, trưng bày hiện đại, sinh động, mang lại nhiều cảm xúc, bảo tàng thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan.
Dù mới đưa vào hoạt động, nhưng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan. Những hiện vật lịch sử được sắp xếp một cách khoa học, góp phần tóm tắt lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Việc ứng dụng công nghệ số trong khai thác và bảo tồn di tích lịch sử văn hóa ở nước ta đã và đang được triển khai rộng khắp. Ở một góc nhìn rộng mở, quá trình này còn đem lại vô vàn lợi ích lâu dài, phục vụ cho nhiều lĩnh vực và đa dạng công việc.
Công tác sưu tầm hiện vật là một hoạt động quan trọng trong phát triển bảo tàng. Đối với các bảo tàng mỹ thuật, hoạt động sưu tầm hiện vật còn góp phần tạo nên bản sắc riêng cho từng đơn vị. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cơ quan chức năng có những giải pháp thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển ngày nay.
Đến với Bảo tàng Gia Lai, khách tham quan sẽ được giới thiệu một cách khái quát về lịch sử vùng đất và con người Gia Lai trong một không gian có diện tích 1.200 m2, chia làm 6 phòng trưng bày với gần 7.000 hiện vật gốc các loại.
Sáng 3/5, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Sức mạnh Việt Nam-Tầm vóc thời đại’’. Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) của tỉnh Bắc Ninh.
Sáng 22/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định số 612/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đối với Địa điểm xuất quân Liên quân Việt-Lào tại thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi).
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với lịch sử hơn 100 năm tuổi, trải qua chiến tranh và biến cố lịch sử, mặc dù được duy tu, bảo dưỡng và mới được đầu tư nâng cấp vào năm 2015, nhưng hiện nay, tại khu vực lõi của bảo tàng, nơi trưng bày các báu vật quốc gia và hàng trăm hiện vật giá trị bắt đầu xuống cấp.
Vẫn là sự trầm tư của hiện vật qua bao năm tháng, là những bức ảnh, tài liệu chép tay về một thời xưa cũ, song với cách làm mới của mình, cán bộ, nhân viên Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình đã giúp bảo tàng “sống lại” những ký ức. Người xem chạm đến những cung bậc cảm xúc khi chiêm ngưỡng các hiện vật lịch sử, văn hóa trưng bày tại bảo tàng, để từ đó thêm hiểu và yêu hơn vùng “đất lửa” Quảng Bình.
Sáng 10/5, tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên), Bộ Công an khai mạc Triển lãm “75 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác”. Đây là một trong những hoạt động của lực lượng công an kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023), 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy.
Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng 5/5, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh do gia đình nhà văn Sơn Tùng trao tặng. Đây là lần thứ ba Trung tâm được tiếp nhận khối tài liệu lớn của cố nhà văn gồm nhiều tài liệu giấy, băng ghi âm, ghi hình kỷ vật.
Ngày 20/12, tại thành phố Thủ Dầu Một, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ khánh thành Bảo tàng tỉnh và Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hình ảnh và hiện vật của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, giai đoạn 2006-2011”.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp để tìm kiếm và đưa về Việt Nam những hiện vật quý, cổ vật về Triều Nguyễn đang được giữ ở Pháp.
Chiều 17/7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ, Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane và tham dự Lễ khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh, hiện vật và sách về quan hệ Việt Nam-Lào tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane.
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật được trao tặng. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.
Trong khuôn khổ Triển lãm ảnh và Tọa đàm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên - Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị khởi động công trình số hóa tài liệu và hiện vật của Khu di tích.
Ý nghĩa trọng đại của mốc son lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc đã khẳng định những giá trị vô giá của tài liệu, hiện vật về Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong suốt quá trình hoạt động, từ Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đến nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cơ quan này luôn chú trọng, ưu tiên nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá tri của khối tài liệu hiện vật quý này