Hải Phòng dành hơn 250 tỷ đồng tặng quà nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), thành phố Hải Phòng đã quyết định dành hơn 250 tỷ đồng để tặng quà 45.489 người có công, thân nhân và người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ tiễn 28 lao động nông nghiệp tỉnh Thái Bình sang Hàn Quốc làm việc.
Lễ tiễn 28 lao động nông nghiệp tỉnh Thái Bình sang Hàn Quốc làm việc.

Theo đó, mức quà tặng là 5,5 triệu đồng/trường hợp, gồm: 5,2 triệu đồng tiền mặt và quà bằng hiện vật trị giá 300 nghìn đồng; tổng kinh phí tặng quà là hơn 250 tỷ đồng, trong đó quà bằng hiện vật trị giá hơn 13 tỷ đồng. Cùng với đó, thành phố cũng triển khai việc chuyển quà tặng của Chủ tịch nước tới tay người có công bảo đảm đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, lãnh đạo thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, tặng quà, động viên đơn vị thương binh, bệnh binh và 37 gia đình người có công, cá nhân thương binh, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Nam Định xét công nhận thêm hai xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Hội đồng thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Yên Cường (huyện Ý Yên) và xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đối với xã Liên Bảo (huyện Vụ Bản).

Tính đến tháng 6/2023, Nam Định đã có 187/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 91,7%) và tám xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các huyện Giao Thủy, Nam Trực, Xuân Trường sớm hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thái Bình đưa lao động nông nghiệp sang Hàn Quốc làm việc

Thực hiện bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) và chính quyền thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), vừa qua, 28 lao động huyện Quỳnh Phụ đã nhập cảnh vào Hàn Quốc để làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây là bước đi ban đầu trong hợp tác giữa hai địa phương, mở ra triển vọng to lớn trong việc cung cấp nhiều hơn nữa nguồn lao động nông nghiệp dồi dào cho nước bạn. Các lao động đi đợt này đều được tập huấn kỹ về chuyên môn, đồng thời trang bị đầy đủ các quy định khi làm việc tại nước Hàn Quốc.

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác tốt lợi thế của các địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Theo lộ trình đến năm 2025, cùng với tập trung phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm và ổn định về sản lượng, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển 12 sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh, sáu sản phẩm OCOP định hướng cấp quốc gia. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại ở trong nước và nước ngoài.

Huyện Thanh Hà thu hơn 1.100 tỷ đồng từ vải thiều

Năm nay, giá trị thu về từ vải quả của nông dân huyện Thanh Hà (Hải Dương) đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Tuy tổng thu thấp hơn vụ vải năm trước nhưng theo người dân, năm nay cũng là vụ vải thiều thắng lợi.

Hải Phòng dành hơn 250 tỷ đồng tặng quà nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ ảnh 1

Sơ chế vải thiều xuất khẩu tại cơ sở chế biến nông sản ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà. (Ảnh QUỐC VINH)

Huyện Thanh Hà có gần 3.300 ha trồng vải, cơ bản diện tích vải được sản xuất theo hướng tiêu chuẩn an toàn, trong đó có 450 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP và 50 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên tỷ lệ vải ra hoa đạt cao (trên 90%), nhưng tỷ lệ đậu quả đạt thấp dẫn đến tổng sản lượng thu hoạch đạt khoảng 35.500 tấn, thấp hơn so với cùng kỳ (sản lượng năm 2022 đạt hơn 41.500 tấn). Nhờ áp dụng công nghệ số vào các khâu sản xuất, kinh doanh, việc tiêu thụ vải thiều năm nay khá nhanh và thuận lợi.

Hà Nam xử lý hơn 700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Trong sáu tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã bắt giữ, xử lý 716 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2022; xử lý 714 vụ, trong đó xử lý vi phạm hành chính 708 vụ; xử lý hình sự 6 vụ; thu nộp ngân sách hơn 3,2 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng tích cực, chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần duy trì trật tự kỷ cương trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến...