Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) - mốc son mới để cả nước bước vào chặng đường phát triển mới và đầu xuân mới Ất Tỵ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu của Quốc hội đã thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2025), sáng 3/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 2/2, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng ta-người cầm lái vĩ đại, đồng thời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng và khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.
Trong lịch sử phát triển của thế giới không có một chính đảng nào có thể ra đời, tồn tại và phát triển nếu như đảng đó không đấu tranh vì đất nước, vì dân tộc. Gần một thế kỷ phát triển từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững tinh thần tiên phong, đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đã lãnh đạo đất nước giành được những chiến công hiển hách và những thành tựu được cả thế giới ngưỡng mộ.
Đầu Xuân Canh Ngọ 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở Hồng Công (Trung Quốc) từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, một bước ngoặt lịch sử, là kết quả tất yếu của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, trước yêu cầu cần phải có một đảng chân chính cách mạng lãnh đạo.
Sáng 25/1, tại Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên ở xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ, Tỉnh ủy Thái Nguyên long trọng tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025).
Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, sáng 23/1, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí chuẩn bị đón chào năm mới 2025 và hướng tới Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), sáng 18/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội.
Đảng ta là một đảng cầm quyền, đồng thời là một tổ chức làm nhiệm vụ tiên phong chính trị, đại biểu cho trí tuệ, lương tâm, đạo đức của cả dân tộc. Vì vậy, tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức là nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo tin cậy của nhân dân, hoàn thành trọng trách của mình trước khát vọng phát triển đất nước của nhân dân và dân tộc.
Sáng 25/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xuất bản trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì hội thảo.
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài của Người trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh).
Chánh cương và Sách lược vắn tắt năm 1930 - Cương lĩnh đầu tiên của Ðảng, đã chỉ rõ yêu cầu lập "Quân đội công nông". Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941), đã đề ra chủ trương lập "Việt Nam nhân dân cách mạng quân". Thực hiện chủ trương đó, cùng với tuyên truyền, vận động phát triển lực lượng chính trị trong các tầng lớp nhân dân, Ðảng ta rất coi trọng từng bước xây dựng lực lượng vũ trang. Khi cách mạng phát triển thành cao trào, tích cực chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị lập "Ðội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân".
Trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các học giả, chuyên gia nước ngoài đã bày tỏ ấn tượng trước sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như chia sẻ quan điểm về triển vọng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và các quốc gia.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 14/12, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.
Được kết cấu gồm 3 chương, cuốn sách đem đến cho bạn đọc những thông tin khái quát về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những phát hiện, tổng kết, nhận định từ các tham luận tại hội thảo sẽ bổ sung nhiều tư liệu, đúc kết giá trị về cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Được sự nhất trí của các cơ quan có thẩm quyền, Đảng bộ Công ty, cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) vừa hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu Gang thép Thái Nguyên ở tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên nhằm giáo dục truyền thống, tri ân công lao to lớn của Người.
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), sáng 21/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương, lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Cùng tham dự lễ viếng có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột.
Ngày 6/11/2024, bà Madeleine Riffaud, nữ anh hùng kháng chiến, nhà báo cộng sản Pháp và cũng là một người bạn vô cùng thân thiết, hết lòng đấu tranh vì hòa bình cho Việt Nam, đã qua đời tại Paris ở tuổi 100.
Tỉnh Sơn La là địa bàn chiến lược then chốt, là “tấm phên giáp” che chắn phía Tây và Tây Bắc của Tổ quốc, có 274,065km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Houaphan và Louangphabang của nước bạn Lào. Tại vùng đất này năm xưa đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử đặc biệt và chúng ta có thể nhắc đến đó là cuộc kháng chiến cứu quốc của hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Không gian văn hóa lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó, nhà trường mong muốn các thế hệ học sinh hiểu biết sâu sắc hơn những giá trị cao đẹp về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu.
Ngày 25/10, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hồ Chí Minh - vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển”.
Sáng 21/10, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 11/10, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học 75 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), sáng 10/10, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Sáng 9/10, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Ngày 7/10, trong cuộc làm việc với bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO tại Trụ sở UNESCO ở Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các cơ chế quan trọng của UNESCO, chủ động đề xuất, tham gia các hoạt động của Tổ chức.
Trong khuôn khổ chương trình tham gia Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp, trưa 6/10, giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Sainte Adresse dự Lễ khánh thành Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc; Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.