Hà Nội giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp

Chiều 17/10, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về công tác xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và việc đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự hội nghị.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn còn thấp

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, qua giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND thành phố, đến nay, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của thành phố mới đạt 72,7%. Trong khi, theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, đến năm 2025 thành phố có từ 80 đến 85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

Một số trường chuẩn quốc gia gặp khó khăn trong việc bảo đảm, duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn; một số trường học thuộc khu vực nội thành có sĩ số học sinh/lớp vượt quy định; nhiều trường học thiếu diện tích đất, khu sân chơi, bãi tập; các trường ở ngoại thành thì thiếu các điều kiện cơ sở vật chất, phòng lớp học, phòng bộ môn, thiết bị và đồ dùng dạy học…

Nguyên nhân của tình trạng này là do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu nhà ở, khu đô thị mới hình thành, dân số cơ học tăng nhanh. Mỗi năm, thành phố Hà Nội có thêm từ 40.000-50.000 học sinh, tương đương với hơn 40 trường mới. Điều này tạo áp lực rất lớn lên hệ thống giáo dục của Thủ đô.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân cho biết, sau 10 năm thực hiện Quy hoạch mạng lưới trường học, đến nay Hà Nội đã có 1.362 trường học được xây mới và cải tạo, nâng cấp. Năm 2012, thành phố có 962 trường chuẩn quốc gia; đến nay, toàn thành phố đã có 1.632 trường chuẩn quốc gia (thêm 670 trường mới).

Hà Nội giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ảnh 1

Quang cảnh phiên giải trình.

Tuy nhiên, dù đã cải tạo, xây mới được nhiều trường học nhưng tình trạng quá tải trường học công lập vẫn xảy ra ngày càng nghiêm trọng tại một số quận, huyện, nhất là các quận nội thành. Hiện vẫn còn 35 phường thuộc 8 quận thiếu 43 trường học.

Một số phường ở khu vực ngoài đê thuộc các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ... thì bị giới hạn về mật độ xây dựng, tầng cao theo quy định của Luật Đê điều…

Tại các khu đô thị, khu nhà ở, mới có 117 trường đã và đang xây dựng, vẫn còn 269 (khoảng 70%) trường học các cấp chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt…

Hà Nội vẫn còn 182 trường công lập chuẩn quốc gia đã quá hạn công nhận nhưng chưa công nhận lại, có 463 trường công lập các cấp trong danh sách chuẩn quốc gia, nhưng có số học sinh vượt so quy định, 180 trường có số lớp vượt so với quy định.

Cần giải pháp phù hợp với đặc thù của Hà Nội

Để giải quyết tình trạng này cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, quận đã bố trí hơn 50% vốn đầu tư xây dựng cơ bản để xây dựng trường học. Quận đề xuất, khi thành phố phê duyệt quy hoạch các khu đô thị cần quy định tỷ lệ trường công lập. Bên cạnh đó, thành phố tích hợp và điều chỉnh quy hoạch Luật Thủ đô, tăng mật độ mạng lưới trường học phù hợp với tốc độ gia tăng dân số hiện nay.

Hà Nội giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ảnh 2

Các đại biểu chất vấn về tình trạng thiếu trường lớp trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong kiến nghị, việc thiết kế xây dựng trường học phải có tính toán để khắc phục tình trạng thiếu diện tích. Như việc sử dụng các tầng thấp cho học sinh, tầng cao cho khối hiệu bộ, phòng chức năng…

Kết luận phiên giải trình, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, UBND thành phố tập trung rà soát tổng thể, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp thực hiện. Hoàn thành kế hoạch trong tháng 11/2023, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 14 - đầu tháng 12/2023.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rà soát, cập nhật, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trường học, bổ sung chỉ tiêu công nhận lại trường công lập đạt chuẩn quốc gia vào kế hoạch hàng năm. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trường học công lập theo Nghị quyết số 02 của HĐND thành phố, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án xây mới để sớm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.

Đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, thành phố Hà Nội kiên quyết thu hồi để giao UBND quận, huyện, thị xã lập dự án xây dựng trường học công lập.