Dự án có chiều dài khoảng 21,7 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng. Được khởi công từ năm 2022, nhưng tiến độ triển khai dự án rất chậm do công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu. Đến nay, dù đơn vị thi công đã nhận bàn giao khoảng 19,91 km chiều dài tuyến, nhưng mặt bằng không được giải phóng liên tục, khiến nhiều hạng mục thi công phải triển khai cầm chừng, bị gián đoạn, kéo dài thời gian thực hiện.
Hiện, dự án mới giải ngân được gần 999 tỷ đồng. Việc vừa tiến hành thi công, vừa tổ chức lưu thông dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Để bảo đảm tiến độ thi công công trình, thành phố yêu cầu các xã, phường đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng cam kết. Bảy xã, phường có dự án đi qua cần hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2026.
Trong đó, các phường Kiến Hưng và Dương Nội hoàn thành trong tháng 4/2026; các phường Phú Lương và Yên Nghĩa hoàn thành trong tháng 6/2026; phường Chương Mỹ cùng các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa phấn đấu hoàn thành tháng 6/2026. Để giúp các địa phương tháo gỡ “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.
Hiện tại, các địa phương có dự án đi qua tập trung triển khai giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thành nhiệm vụ đúng cam kết với thành phố. Phường Yên Nghĩa có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 12,4 ha, liên quan 622 hộ dân. Phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”, thường xuyên rà soát hồ sơ, phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện bản đồ giải phóng mặt bằng nhằm sớm ban hành thông báo thu hồi đất. Phường Chương Mỹ phải thu hồi hơn 18,6 ha, liên quan tới 811 thửa đất. Đến đầu tháng 3/2026, địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 1,54 km, đạt hơn 42% khối lượng.
Để đẩy nhanh tiến độ, phường đã thành lập tổ công tác chuyên trách, tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp có đất bị thu hồi; đồng thời rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm đếm tài sản, xây dựng phương án bồi thường theo từng nhóm đất. Từ nay đến ngày 30/6, phường tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, nhất là các hồ sơ đất ở và tài sản kiến trúc phức tạp.
Xã Xuân Mai có 6,53 km dự án đi qua, tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng 38,58 ha, liên quan hơn 1.300 hộ dân. Đến nay, xã đã bàn giao hơn 21,6 ha đất công và đất nông nghiệp, tạo điều kiện triển khai thi công một số đoạn tuyến. Tại xã Phú Nghĩa, chính quyền địa phương cũng đang tích cực rà soát hồ sơ đất đai, phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, sự đồng hành và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế của thành phố, hy vọng, việc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 sẽ về đích đúng hẹn, để công trình sớm hoàn thành, nâng cao năng lực giao thông tuyến đường cửa ngõ phía tây Thủ đô.