Giữa những đổi thay của xã hội hiện đại, vẫn có những thanh niên âm thầm góp sức, tận tâm mang lại bình yên và niềm tin cho cộng đồng. Trong lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, một đoàn viên trẻ tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, hiến dâng tuổi thanh xuân để thực hiện lý tưởng “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tôn vinh và trao danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2024 tặng 10 phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống, công tác Hội, hoạt động vì cộng đồng…
Sáng 6/3, Ban Tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã chính thức công bố danh sách các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2022. Được biết, đã có hơn 25 triệu lượt bình chọn các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, tăng 105% so cùng kỳ năm ngoái.
Giáo sư Nguyễn Thục Quyên (đồng chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture) và Tiến sĩ Xuedong Huang (thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture) vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Kỹ thuật quốc gia Hoa Kỳ (NAE).
Giai đoạn 1954-1975, đất nước ta vừa kháng chiến chống Mỹ ở miền nam, vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc. Phụ nữ cả nước đã cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm kháng chiến cứu nước, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Dưới đây là một số nữ nhân vật tiêu biểu trong giai đoạn này.
Bằng những việc làm tích cực, mang ý nghĩa xã hội, góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang là những tấm gương sáng, giàu nghị lực, hết lòng cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết trong công việc đảm trách.
Trong giai đoạn 1930-1954, phụ nữ cả nước đã tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến và kháng chiến kiến quốc. Trong đó, rất nhiều nữ chiến sĩ cách mạng đã có đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh của dân tộc. Dưới đây là một số nữ chiến sĩ tiêu biểu trong giai đoạn này.
Thương mại điện tử, mua bán trực tuyến dần trở thành xu thế của xã hội hiện đại - đặc biệt từ khi Covid-19 hoành hành. Giữa bối cảnh ấy là bước chuyển mình đầy ngoạn mục của không ít phụ nữ đặc biệt là những nữ nông dân. Không chỉ bán hàng qua mạng xã hội, họ còn mày mò tìm cách nâng cao giá trị nông sản bằng chế biến, điều hành những hợp tác xã, doanh nghiệp - bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm của địa phương.
Cho đến bây giờ, những hộ dân làm du lịch cộng đồng ở xã Bản Liền, huyện Bắc Hà mỗi khi gặp lại chị đều mừng rỡ như gặp lại người thân lâu ngày, còn với chị, nơi này như một ngôi nhà thứ hai, để thỉnh thoảng “trở về”. Người có được niềm hạnh phúc đó là chị Thái Huyền Nga, từng góp phần đưa những hộ đồng bào Tày từ chưa biết gì đến chỗ làm du lịch cộng đồng ngày càng thành thạo.
Trong danh sách 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất năm 2022 được Nhà xuất bản Elsevier công bố, Lê Thái Hà (34 tuổi) là nhà khoa học nữ duy nhất của Việt Nam được xướng tên. Nữ tiến sĩ được xếp hạng 49.666, tiếp tục là nhà khoa học nữ duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách. Vị trí của nữ tiến sĩ này tăng hơn 24.000 bậc so với bảng xếp hạng năm 2021.
Thành lập ngày 20/10/1930, trải qua 92 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị-xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong suốt 13 năm, bà Đỗ Thị Cúc (xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã tự tay mình tìm kiếm và chôn cất hàng nghìn thai nhi vô thừa nhận. Và như một cơ duyên, sau suốt hành trình “khác người” ấy, bà cũng tự tay đón thêm về gia đình mình 3 người con không cùng máu mủ.
Từ bỏ lời mời từ những trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới về năng lượng tái tạo, PGS, TS Hồ Thị Thanh Vân mang tâm huyết nung nấu: Cần phải phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam và cần trao truyền cho thế hệ trẻ nối tiếp đam mê của mình. Sau 10 năm nỗ lực, những điều chị ấp ủ đã gặt hái những thành công.
Cô giáo Ngô Song Đào, sinh năm 1971, giáo viên dạy môn Sinh học, trường Tiểu học-Trung học cơ sở Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đã nghiên cứu sản xuất sản phẩm nhang sinh học từ cây quao nước thân thiện với môi trường.
Ngày 16/5, tại lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, hai nhà khoa học nữ đó là GS, TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và GS, TS, NGƯT Nguyễn Minh Thủy, Giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ đã vinh dự nhận được giải thưởng bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học tự nhiên nói riêng.
Đó chính là GS, TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và GS, TS, NGƯT Nguyễn Minh Thủy, Giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học tự nhiên nói riêng.
Tại nhiều vùng trên huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, điều kiện cho giáo viên, học sinh còn thiếu thốn. Tuy nhiên, với niềm yêu nghề, yêu học sinh, các cô giáo bám làng, bám bản nơi đây đã vượt qua bao gian nan để tích cực ươm những mầm xanh trên những mảnh đất còn gian khó.
Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, tuy bình dị, mộc mạc nhưng ở các chị đều toát lên ý chí nghị lực vượt gian khó, tràn đầy khát vọng cống hiến cho đời. Họ là những bông hoa đẹp, góp phần tô thắm cho bức tranh cuộc sống muôn màu.
Tháng 2/2022, nhiều người Việt Nam rưng rưng tự hào khi chứng kiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự World Cup. Đằng sau kỳ tích ấy là những câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực phi thường, ý chí chinh phục đỉnh cao trong môn thể thao vốn tưởng không dành cho phái yếu.
Mặc dù cộng đồng của chúng tôi không thể nghe, chúng tôi vẫn nỗ lực để khuếch đại tiếng nói của mình, và làm cho những tiếng nói tới được đông đảo mọi người... Đó là lời nhắn nhủ của những cô gái trẻ ở tiệm Giặt là Sáng, một sáng kiến của Lương Kiều Thúy, thời gian qua đã tạo được nhiều hiệu ứng lan tỏa cho cộng đồng người điếc và khiếm thính Việt Nam trong nỗ lực hòa nhập cộng đồng.
Nhân dịp chào mừng Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (1963-2023), chiều 29/12, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu-Cúp Bông hồng vàng”.
Khẳng định bản lĩnh và sự nhanh nhạy, ngay trong giai đoạn khó khăn nhất do dịch bệnh Covod-19, các doanh nhân nữ đã linh hoạt, uyển chuyển ứng phó linh hoạt trước những thay đổi của thị trường. Từ đó tìm ra giải pháp để đưa doanh nghiệp vượt qua đại dịch.
Hơn 5 tháng qua, bác sĩ Nguyệt Anh đã đi qua các mặt trận điều trị nóng bỏng tại TP Hồ Chí Minh và chưa một ngày được về nhà. Ở tuyến đầu chống dịch Covid-19, chị đã thấy sự phi thường là có thật khi chiến đấu với kẻ thù vô hình nguy hiểm để giành giật sự sống cho người bệnh.
Hành trang trở về của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Quế là những bức thư tay, tin nhắn cảm tạ và một dãy dài số điện thoại bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đã bước qua những ngày tổn thương nặng nề nhất, cô thấy hạnh phúc vì đã góp "một phần công sức cho những cuộc đoàn tụ".
Một người dương tính SARS-CoV-2, cả khu phố bị cách ly; một tiểu thương mắc Covid-19, cả chợ ngưng hoạt động... Cuộc sống người dân TP Hồ Chí Minh những ngày này bất an, thấp thỏm bởi dịch bệnh, càng thấm thía hơn ý nghĩa của cái tôi - chúng ta vì một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh. Thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cuộc sống dân nghèo, đặc biệt là công nhân, người lao động tự do... thêm phần khó nhọc. Trong bối cảnh đó, các gian hàng 0 đồng, các bếp ăn tình thương, cây gạo ATM... vẫn bền bỉ hoạt động nhằm tiếp sức cho bà con nghèo khó chống chọi với dịch bệnh. Bếp ăn nghĩa tình ở khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức ra đời hơn 10 năm qua vẫn là một trong nhiều bếp đang hoạt động hiệu quả, nhất là trong những ngày giãn cách.
Triển lãm “Gió thổi - Đổi giời” “mượn” câu cửa miệng của người Việt nhắc nhau sắp có sự thay đổi trạng thái thời tiết - “Trời đổi gió rồi đấy” - để thể hiện những cảm hứng nghệ thuật từ tư tưởng và cuộc đời của Rosa Luxemburg - người phụ nữ kiên cường đấu tranh cho công bằng, cho sự thay đổi tiến bộ của nhân loại và đặc biệt cho phụ nữ là/và những người yếu thế trong xã hội.
Những bức ảnh trong triển lãm sẽ khai mạc ngày hôm nay 8-3 tại Phòng triển lãm IDECAF, 31 Thái Văn Lung (quận1, TP Hồ Chí Minh). Đây là kết quả từ hai khóa workshop nhiếp ảnh diễn ra trong ba ngày, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và Huế vào tháng 1 vừa qua.
Ở chị Hoàng Thị Hải, công nhân trẻ của Nhà máy sợi - Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định luôn toát lên nét đẹp lao động đáng trân quý. Nhờ những nỗ lực và kết quả đạt được, chị Hải là một trong 10 cá nhân tiêu biểu đoạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng.
Nhân dịp tháng 10 Hồng – tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú, với mong muốn mang đến một hoạt động ý nghĩa, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp thể hiện tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường của bệnh nhân ung thư vú trên khắp cả nước, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật DLA phối hợp với Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường tổ chức cuộc thi ảnh “Nụ cười Phụ nữ kiên cường 2020”.
Sáng 28-8-2020, GS Lê Thi đã từ trần, hưởng thọ 95 tuổi. Bà ra đi chỉ sớm vài ngày, không còn kịp đón ngày lễ thiêng liêng Quốc khánh 2-9. Ngày đó 75 năm trước, bà cùng với bà Đàm Thị Loan là một trong hai phụ nữ được vinh dự giao nhiệm vụ quan trọng kéo lá cờ đỏ sao vàng trên Quảng trường Ba Đình.