Từ những trải nghiệm rất đời thường nhưng đầy xúc động, Thượng sĩ Đồng Thế Long, học viên lớp DH54A (Hệ 4, Học viện Quân y) đã bền bỉ theo đuổi con đường trở thành bác sĩ quân y, ghi dấu ấn bằng loạt công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn. Là một trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025, Long không chỉ khẳng định trí tuệ, bản lĩnh mà còn lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội.
Từ trải nghiệm cá nhân đến ước mơ trở thành bác sĩ quân y
Sinh ra trong gia đình có bố, mẹ bận rộn với công việc, tuổi thơ của Long gắn liền với sự chăm sóc, dạy dỗ của bà. Biến cố xảy ra khi Long học lớp 11, bà ngoại mắc ung thư giai đoạn cuối và phải điều trị hóa chất tại bệnh viện.
Những ngày tháng chăm sóc bà tại bệnh viện đã để lại trong Long ấn tượng sâu sắc về hình ảnh những người thầy thuốc tận tụy, tận tâm, luôn hết mình vì người bệnh. Chính từ đó, cậu học trò đã dần hình thành ước mơ trở thành bác sĩ quân y trị bệnh cứu người. Sau quá trình nỗ lực học tập tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Long đã xuất sắc thi đỗ vào Học viện Quân y, mở ra hành trình mới.
Ngay từ những ngày đầu nhập học, Long đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu, chủ động học tập, tích cực trao đổi với giảng viên, tìm kiếm tài liệu, gắn lý thuyết với thực hành. Trong các đợt đi thực tế tại bệnh viện, Long luôn quan sát tỉ mỉ, học hỏi kinh nghiệm từ các bác sĩ để nâng cao kỹ năng chuyên môn. Nhờ sự kiên trì, kết quả học tập của Long trong suốt các năm đều đạt loại giỏi.
Dấu ấn nổi bật của chàng học viên say mê nghiên cứu khoa học
Ngay từ những năm đầu vào Học viện Quân y, Long đã xác định rõ mục tiêu học tập, rèn luyện gắn với nhiệm vụ của người thầy thuốc quân y trong tương lai. Không chỉ nỗ lực đạt kết quả cao trong học tập, Long còn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học, lĩnh vực đòi hỏi tư duy độc lập, phương pháp làm việc nghiêm túc và tinh thần kiên trì.
Dấu ấn nổi bật của Thượng sĩ Đồng Thế Long là các công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, hướng trực tiếp đến giải quyết những vấn đề y học thiết thực, đem lại hiệu quả trong điều trị.
Lần đầu tiên thực hiện nghiên cứu khoa học, dù còn nhiều khó khăn do hạn chế về kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm thực tiễn, Long và đồng đội đã đoạt giải Ba cấp Học viện tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học với đề tài “Nghiên cứu xây dựng kế hoạch học tập cho học viên y khoa trong chương trình đổi mới đào tạo”. Đây là cơ sở quan trọng hình thành phương pháp luận ban đầu cho những nghiên cứu khoa học sau này của Long.
Từ sự hướng dẫn, động viên của các thầy cô trong quá trình nghiên cứu cũng như những bài học, kinh nghiệm rút ra từ lần trước, tiếp nối thành công ban đầu, Long cùng đồng đội tiếp tục nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu biến đổi nồng độ lactate máu và mối liên quan với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy đa tạng”, đoạt giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện và đạt giải Nhì Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Đề tài được đánh giá cao bởi tính ứng dụng trong hồi sức cấp cứu, giúp bác sĩ có thêm công cụ theo dõi, đánh giá và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân nặng.
Không dừng lại ở đó, đề tài “Thiết lập quy trình tăng chỉ số Fetal Fraction trong xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn” do Long đồng tác giả tiếp tục đoạt giải Nhì cấp Học viện và giải Xuất sắc tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế năm 2024. Đề tài này mở ra hướng tiếp cận hiệu quả trong sàng lọc, phát hiện sớm các bất thường di truyền của thai nhi mà không gây ảnh hưởng đến thai kỳ.
Đặc biệt, trong năm học 2024-2025, Long cùng nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài “Đánh giá số lượng, khả năng di động và hình thái tinh trùng ở nam giới vô sinh có vi mất đoạn nhiễm sắc thể Y”. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn, đặc biệt đối với gia đình quân nhân. Đề tài đã xuất sắc đoạt giải Nhất cấp Học viện và giải Nhất toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng.
Đồng thời, đề tài này của Long và nhóm nghiên cứu cũng là một trong 43 đề tài tiêu biểu toàn quốc năm 2025, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh tại Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc. Với thành tích này, Long vinh dự được trao Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” và Bằng khen của Trung ương Đoàn.
Năng động trong công tác Đoàn, lan tỏa tinh thần cống hiến
Không chỉ nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học, Thượng sĩ Đồng Thế Long còn là một cán bộ đoàn năng động, trách nhiệm.
Là đảng viên, Phó Bí thư Chi đoàn, Long tích cực tham mưu, đề xuất với chỉ huy xây dựng phong trào học tập và nghiên cứu khoa học hiệu quả, triển khai mô hình thiết thực “đôi bạn cùng tiến”, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Nhờ sự đóng góp tích cực của Long, đơn vị luôn duy trì tỷ lệ tham gia nghiên cứu khoa học trên 40% mỗi năm và đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi học thuật như Olympic Toán, Olympic Tiếng Anh toàn quân.
Với những nỗ lực bền bỉ, Long liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến; được vinh danh là “Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu” năm 2021 và nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trong phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2022-2025.
Đặc biệt, việc được Bộ Quốc phòng tuyên dương là một trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Thượng sĩ Đồng Thế Long - tấm gương sáng, truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí vươn lên, lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Quân đội.