ND- Những ngày đầu năm mới, người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận nô nức đến các đền, chùa, các công viên, địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn Hà Nội để du xuân, cầu an lành cho năm mới. Ðây cũng là dịp nhiều điểm trông giữ xe đạp, xe máy không phép tự phát xuất hiện chung quanh các địa điểm nêu trên. Tuy nhiên, điều gây bức xúc nhất đối với người dân là cả những điểm trông xe có phép và không phép đều cùng nhau tăng giá trông giữ phương tiện gấp năm, bảy lần so với giá quy định.
Sáng ngày mồng 1 Tết, cả khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu bên đường Ðinh Tiên Hoàng, đối diện với đền Ngọc Sơn đã "tự phát" thành bãi trông giữ xe đạp, xe máy lớn. Ngày thường, tại vườn hoa chỉ dành một khu vực nhỏ phía sát phố Hàng Dầu để trông giữ xe, do Công ty Hạnh Ly (một trong những đơn vị làm công tác khoán quản) quản lý. Phần diện tích còn lại của vườn hoa dành cho nhân dân nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng vài ba ngày nay, tất cả đường đi trong vườn hoa đã trở thành bãi trông xe, giá trông giữ xe đã tăng gấp nhiều lần so giá quy định. 15 giờ chiều ngày mồng 3 Tết, vừa dắt xe máy từ bãi xe ra, hai mẹ con bác Ngọ ở phố Kim Ngưu cho biết: "Nhân viên trông giữ xe đưa vé trông giữ xe giá 2.000 đồng do Cục Thuế Hà Nội phát hành nhưng họ vẫn thu 10 nghìn đồng/xe máy. Chúng tôi thắc mắc vì sao thu tiền gấp năm lần giá thành phố quy định thì họ trả lời đó là giá ngày Tết. Chúng tôi nhìn mãi cũng chẳng thấy tấm bảng nào đề giá tiền, số điện thoại của cơ quan chức năng để phản ánh". Cách đó không xa, trên hè đường Ðinh Tiên Hoàng, khu vực bến xe buýt Bờ Hồ, điểm trông giữ xe của Công ty cổ phần Ðồng Xuân công khai thu 5.000 đồng/xe máy. Chung quanh khu vực chùa Quán Sứ "mọc lên" hàng chục điểm trông giữ xe mới chạy dọc vỉa hè từ trước cổng chùa đến ngã tư Quán Sứ - Trần Hưng Ðạo và từ ngã tư Quán Sứ - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Thợ Nhuộm, giá trông giữ một xe máy "ổn định" ở mức 10 nghìn đồng.
Ðó là ở địa bàn quận Hoàn Kiếm, quận đang được thí điểm thực hiện mô hình "khoán quản" trông giữ xe kết hợp quản lý trật tự đô thị. Ở địa bàn các quận khác, tình trạng này còn bị thả lỏng hơn nữa. Giá gửi một chiếc xe máy trong một bãi cách khá xa Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) của UBND phường Quảng An sáng mồng 1 Tết là 10 nghìn đồng. Những bãi xe sát Phủ Tây Hồ thì giá lên tới 20 nghìn đồng, 30 nghìn đồng/xe máy. Ðiểm trông xe gần Chùa Hà (quận Cầu Giấy) do Hội Cựu chiến binh phường Dịch Vọng thu 10 nghìn đồng/xe máy, 50 nghìn đồng/ô-tô. Vỉa hè đường Tây Sơn khu vực gần chùa Phúc Khánh, giá gửi xe máy là 20 nghìn đồng. Tại các điểm vui chơi giải trí, tình trạng tương tự. Chị Oanh, nhà ở phố Sơn Tây cho biết: "Ngày mồng 2 Tết đưa con đến Vườn Thú Hà Nội, tôi phải trả 15 nghìn đồng tiền gửi xe tại bãi trông giữ xe phía đường Nguyễn Văn Ngọc. Ngày Tết không muốn đôi co, nhưng họ bắt chẹt quá thể".
Tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát lấn chiếm lòng đường, hè đường, thu tiền quá giá quy định, gây bức xúc cho nhân dân như đã trở thành thông lệ vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhưng không hiểu vì sao các ngành chức năng của thành phố chưa giải quyết triệt để. Sáng ngày 29-1, trao đổi ý kiến với chúng tôi về vấn đề này, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thạch Như Sĩ cho biết: Trong những ngày vừa qua, lực lượng thanh tra GTVT đã kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe đạp, xe máy trái phép tại các khu trung tâm, điểm vui chơi, giải trí, vườn hoa công viên, các đình chùa, giải tỏa các điểm trông giữ trái phép tự phát trên phố Phan Chu Trinh, Tông Ðản, Lê Phụng Hiểu, Quán Sứ, cổng Công viên Thống Nhất, chung quanh vườn hoa Thủ Lệ, Ðền Ngọc Sơn, chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, phạt tiền 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thanh tra GTVT chỉ có chức năng xử phạt các điểm trông giữ xe lấn chiếm hè đường, lòng đường, gây cản trở giao thông. Còn việc xử phạt các vi phạm về giá là do thanh tra tài chính thực hiện. Chính sự buông lỏng kiểm tra, giám sát của lực lượng chuyên ngành này đã làm các chủ bãi xe "lộng hành", ngang nhiên thu tiền trông giữ phương tiện với giá cao. Mặt khác, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, trừ địa bàn quận Hoàn Kiếm đang thực hiện mô hình "khoán quản", tất cả các quận, huyện còn lại đều được phân cấp cấp phép các điểm trông giữ xe đạp, xe máy. Vì vậy để xảy ra tình trạng lộn xộn trong lĩnh vực này trách nhiệm chính thuộc chính quyền phường, quận.
Từ nay đến ngày rằm tháng Giêng, các điểm vui chơi giải trí, các đền, chùa sẽ thu hút nhiều khách đến tham quan, nhu cầu gửi xe tăng mạnh. Vì vậy, đề nghị các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tiếp tục ra quân kiểm tra, xử phạt nghiêm minh các điểm trông giữ xe không phép, sai phép, thu tiền quá giá quy định, để tình trạng này không tái diễn mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Việt Anh