Các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi Bông lúa vàng 2023.

Giữ lửa đam mê với đờn ca tài tử

Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm chương trình Bông lúa vàng. Đây là chương trình dành cho những người đam mê môn nghệ thuật truyền thống Nam Bộ đờn ca tài tử và cải lương. Ra đời từ năm 1993, cuộc thi Bông lúa vàng cho thấy tình yêu của người dân vẫn còn rất bền bỉ và sâu đậm với loại hình nghệ thuật này.
Tiết mục dự thi của thí sinh Nguyễn Thành Trường (Vĩnh Long), số báo danh 101, tại Cuộc thi Bông lúa vàng năm 2022.

"Bông lúa vàng"- hành trình 30 năm

Ba mươi năm qua, Cuộc thi Bông lúa vàng đã trở nên quen thuộc với thính giả nghe đài và những người yêu nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương không chỉ riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở các tỉnh, thành phố khu vực phía nam. Nhiều giọng ca đã trưởng thành từ cuộc thi, trở thành những Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân và nghệ sĩ cải lương nổi tiếng.
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Đờn ca tài tử Nam Bộ-Di sản tỏa sáng” do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Chú trọng truyền dạy Đờn ca tài tử Nam Bộ

Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây là dịp để các tỉnh, thành phố nhìn lại công tác bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống hiện nay.
Quang cảnh hội thảo.

Cần có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với nghệ nhân đờn ca tài tử

Sáng 8/12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” nhân kỷ niệm 10 năm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có nhiều tích trong xây dựng nông thôn mới.

Vùng quê “Bác Ba Phi” về đích nông thôn mới

Chiều 11/11, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đón nhận quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là đơn vị hành chính cấp xã thứ 8 của huyện Trần Văn Thời và thứ 57 của tỉnh Cà Mau được công nhận xã nông thôn mới.
Diễn viên Hạ Nắng (áo dài xanh) diễn các trích đoạn cải lương, đờn ca tài tử tại sân khấu nhỏ thuộc Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Mang nghệ thuật truyền thống đến giới trẻ

Giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống ở không gian công cộng đang là hướng mà nhiều tổ chức, cá nhân tại thành phố lựa chọn để tiếp cận giới trẻ. Không chỉ biểu diễn miễn phí, các dự án còn thường xuyên tổ chức những hoạt động trải nghiệm, tương tác nhằm gửi trao các thông điệp ý nghĩa.
Nghệ nhân Đỗ Văn Trọng (thị xã Giá Rai) truyền nghề cho con cháu.

Bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử Bạc Liêu

Bạc Liêu được xem là quê hương của đờn ca tài tử, sản sinh ra nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ tiền bối; cho ra đời những bản đờn, bài ca bất hủ, gây dựng thành phong trào hùng hậu từ những thập niên đầu của thế kỷ 20. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu được xem là "cha đẻ" của bản cổ nhạc nổi tiếng "Dạ cổ hoài lang".
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao cờ lư niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 năm 2022

Tối 7/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 - Cần Thơ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương, các nghệ nhân và nhân dân cùng tham dự.

Một tiết mục dự thi tại Liên hoan.

Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ lần XV năm 2020

Ngày 17-12, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tỉnh Sóc Trăng Trần Minh Lý đánh giá, Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ lần XV năm 2020 diễn ra trong hai ngày 15 và 16-12, đã hội tụ những ngón đờn điêu luyện, giọng ca hay và chủ đề trong từng tiết mục biểu diễn, gắn liền với đời sống văn hóa đương đại.