Doanh nghiệp Hà Nội và Singapore hợp tác phát triển

Singapore là một đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Để tăng cường hiệu quả của sự kết nối này, mới đây, hơn 200 doanh nghiệp, hiệp hội của Singapore và Hà Nội đã tiếp xúc, trao đổi trực tiếp để mở ra những cơ hội phát triển trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Doanh nghiệp Hà Nội và Singapore trao đổi thông tin, kết nối giao thương.
Đại diện Doanh nghiệp Hà Nội và Singapore trao đổi thông tin, kết nối giao thương.

Tại Hội nghị "Hợp tác-Kết nối giao thương doanh nghiệp Hà Nội-Singapore" ngày 7/3, quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Singapore hiện đứng thứ hai trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và cũng là quốc gia chiến lược đầu tư vào Hà Nội (đứng thứ hai về tổng vốn đầu tư), tập trung vào các lĩnh vực như: kinh doanh bất động sản, xây dựng, dịch vụ lưu trú và ăn uống, khoa học, công nghệ, giáo dục… Trên địa bàn Thủ đô hiện có một số dự án điển hình của nhà đầu tư Singapore như Trung tâm Anh ngữ quốc tế Apollo; Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long; Dự án Capital Tower 29 phố Liễu Giai và một số dự án dịch vụ, khách sạn trong Khu đô thị Tây Hồ Tây… Lũy kế đến nay, vốn FDI đăng ký của Singapore vào Hà Nội là 11,4 tỷ USD. Riêng năm 2022, Singapore đã đầu tư vào Hà Nội 616 triệu USD.

Bên cạnh đó, Singapore là thị trường xuất, nhập khẩu truyền thống của Hà Nội. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 615 triệu USD (chiếm 3,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; gỗ và nguyên liệu gỗ; linh kiện điện tử; máy tính và linh kiện máy tính… Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh đánh giá: "Ngay cả trong thời điểm khó khăn do dịch Covid-19, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn đón nhận nhiều dự án đầu tư cùng các kế hoạch mở rộng, phát triển từ các doanh nghiệp Singapore. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Singapore luôn đánh giá cao và tin tưởng môi trường kinh doanh của chúng ta".

Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Hoa Sing (SCCCI) Kho Choon Keng chia sẻ: "Việt Nam đã phục hồi ấn tượng sau dịch Covid-19 và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Chính vì vậy, nhiều công ty Singapore mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sản xuất, logistics, vận tải, giáo dục, du lịch, tài chính, nông nghiệp… và cả các lĩnh vực mới của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. SCCCI là một tổ chức lớn, có uy tín tại Singapore với khoảng 5.000 doanh nghiệp thành viên là các hiệp hội, công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tham gia giao thương lần này, Đoàn có hơn 30 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Singapore, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Hà Nội".

Doanh nghiệp hai bên đã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp nhằm kết nối giao thương trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, thiết bị; phát triển sản phẩm mới, thân thiện môi trường; mở rộng xuất khẩu, tham gia hệ thống phân phối, tận dụng lợi thế của các Hiệp định CPTPP, RCEP mà Việt Nam và Singapore đều là thành viên… Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hải Âu Việt Nguyễn Ngọc Hoa cho biết: "Qua tìm hiểu, tôi được biết Singapore là một thị trường tiềm năng nhưng rất khắt khe về chất lượng. Cho nên chúng tôi mong muốn có thể tiếp cận với các đơn vị trong ngành thực phẩm để có thể đưa sản phẩm gạo sạch chất lượng cao tới người tiêu dùng Singapore".

Trong quá trình tìm kiếm cơ hội hợp tác, Bí thư thứ nhất phụ trách thương vụ Việt Nam tại Singapore Cao Xuân Thắng lưu ý các doanh nghiệp: Hiện Singapore mới chỉ tự chủ được hơn 10% nhu cầu thực phẩm nội địa cho nên cơ hội, tiềm năng xuất khẩu thực phẩm vào thị trường này rất lớn. Tuy nhiên, do người dân Singapore có thu nhập cao, cho nên cũng yêu cầu cao về chất lượng và độ ổn định của thực phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam khi kinh doanh với Singapore cần đàm phán hợp đồng một cách chặt chẽ, rõ ràng để hạn chế rủi ro phát sinh.

Các doanh nghiệp Singapore kiến nghị thành phố Hà Nội tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp Singapore trong quá trình kết nối, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể là hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, thông qua các hoạt động tiếp xúc, Hà Nội mong doanh nghiệp hai bên sẽ đẩy mạnh liên kết, hợp tác và trở thành đối tác quan trọng, tin cậy, bền vững của nhau. Trong những năm qua, Hà Nội luôn nằm trong tốp đầu cả nước về môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi. Với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo chiều sâu gắn với mục tiêu phát triển bền vững, thành phố ưu tiên những dự án chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao. Hà Nội cũng xác định rõ các thị trường, quốc gia trọng điểm thu hút đầu tư, trong đó có Singapore. Vì vậy, thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để chào đón và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực đến và đầu tư kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.