Nối nhịp cầu, mở không gian phát triển
Giá cả tăng cao, huy động vật liệu khó khăn, trong khi nước sông đang lên cao, diễn biến phức tạp, nhưng bảy dự án cầu vượt sông Hồng vẫn đang nỗ lực bảo đảm tiến độ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Giá cả tăng cao, huy động vật liệu khó khăn, trong khi nước sông đang lên cao, diễn biến phức tạp, nhưng bảy dự án cầu vượt sông Hồng vẫn đang nỗ lực bảo đảm tiến độ.
Nhờ triển khai đồng bộ các quy trình, thủ tục, cơ chế, chính sách và công tác hỗ trợ, tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt kết quả tích cực, người dân đồng thuận cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.
Phường Hồng Hà (Hà Nội) là địa phương đang triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng lớn của Thủ đô. Thực tiễn cho thấy, việc khó chỉ có thể thành công khi chủ trương được người dân đồng thuận và có đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, vì dân.
Từ 16 giờ ngày 20/6 đến 16 giờ ngày 21/6, tại số 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam (Hà Nội), nghệ sĩ piano Trang Trịnh sẽ thực hiện trình diễn nghệ thuật kéo dài liên tục 24 giờ với chủ đề Hữu hạn giữa vô cùng (in)finitude. Sự kiện mở cửa miễn phí và dành cho mọi đối tượng công chúng.
Đến nay, phường Hồng Hà (Hà Nội) đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên và hoàn thành 99,48% công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo, chỉ còn 1 hộ dân sẽ thực hiện cưỡng chế trong tháng 6/2026.
Từng là con phố lao động nhộn nhịp bậc nhất khu bãi ven sông, phố Vạn Kiếp tạm trong khói bụi công trường do đợt giải phóng mặt bằng diện rộng. Trải qua giai đoạn kinh doanh "đứng im", những tiểu thương còn sót lại đang kiên trì tìm cách thích nghi, gửi gắm niềm hy vọng vào diện mạo mới của đô thị trong tương lai.
Tại khu vực triển khai dự án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Thư Lâm và xã Đông Anh (thành phố Hà Nội), thời gian gần đây xuất hiện nhiều biển quảng cáo, hoạt động tư vấn, môi giới mua bán đất tái định cư, gây lo ngại về nguy cơ phát sinh đầu cơ, làm nhiễu loạn thị trường bất động sản.
Ba ngày qua, Hà Nội là một trong những địa bàn có nắng nóng nhất cả nước. Nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng khoảng 39-40°C, nhưng nhiệt độ cảm nhận ngoài đường phố lên tới 45-50°C vào đầu giờ chiều do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.
Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C là thực tế mà Hà Nội và nhiều tỉnh miền bắc, miền trung đang phải chịu đựng trong những ngày cuối tháng 5.
Từ tháng 11/2025 đến nay, một số dự án trọng điểm triển khai tại thành phố Hà Nội như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên hay đường vành đai 2,5,... đều vượt tiến độ kế hoạch.
Thành phố Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, trong đó có 27 dự án trọng điểm. Thành phố áp dụng các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng các dự án lớn; gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.
Với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”, cuộc thi năm 2026 tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu.
Tại kỳ họp chuyên đề sáng 11/5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tạm thời chưa xem xét, thông qua Đề án vùng phát thải thấp do hồ sơ chưa bảo đảm theo quy định, sẽ hoàn thiện để trình trong thời gian tới.
Nhằm lan tỏa tinh thần hữu nghị bền chặt và tương lai hợp tác sâu rộng giữa hai dân tộc Cộng hòa Azerbaijan và Việt Nam, ngày 5/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam, Hà Nội), diễn ra buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.
Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.
Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời chú trọng bảo đảm quyền lợi chính đáng về đất ở, nhà ở tái định cư cho người dân phải di dời.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí 142 căn hộ tái định cư cho các hộ dân phường Hồng Hà phải di dời để thực hiện dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.
Với quyết tâm cao độ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đang tăng tốc triển khai hai dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, phấn đấu đưa vào khai thác hai công trình này trong quý II/2027, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng không gian phát triển hai bên sông Hồng.
Tối 13/4, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thông tin, máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12-Ga Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng của Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, Nhổn-Ga Hà Nội.
Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam - Vietnam Dairy 2026, do Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) phối hợp Công ty cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 28-31/5/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).
Trong bối cảnh tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với lứa tuổi học đường, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh ngày càng được nhà trường và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.
Tái hiện chân dung các nhà lãnh đạo, danh nhân mang ý nghĩa đặc biệt, kết nối lịch sử với đời sống đương đại. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên đang nỗ lực hoàn thành tác phẩm điêu khắc chân dung nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
Sáng 3/4 (tức 16/2 âm lịch), tại xã Đại Thanh, Hà Nội đã diễn ra Lễ khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo quần thể di tích quốc gia Nhà thờ và Khu lăng mộ danh nhân Ngô Thì Nhậm. Đây là sự kiện văn hóa trọng đại, kỷ niệm 223 năm ngày mất của bậc hiền tài (1803-2026).
Sau ba tháng vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI đã khẳng định vai trò là công cụ quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quản lý đô thị hiện đại.
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9-12/4 tới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội với chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam".
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 6 trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động, dự kiến bổ sung thêm khoảng 3.000 chỗ học mới.
Thông qua phát huy hiệu quả hệ thống camera AI, Công an thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” giao thông.
Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên các phố Quang Trung, Quán Sứ và một số tuyến lân cận.