Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I

Dù nắng nóng cao điểm, song những ngày này, trên công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình) vẫn rộn ràng không khí thi đua lao động, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm về điện, kịp bổ sung nguồn điện quốc gia. Chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào vận hành đầu tháng 9/2025.
0:00 / 0:00
0:00
Công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.
Công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 48,6 ha, gồm 2 tổ máy có tổng công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư hơn 41.100 tỷ đồng, tương đương 1,86 tỷ USD. Khi đi vào vận hành, mỗi năm dự án sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện thương phẩm khoảng 8,4 tỷ kW giờ.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC) với lò hơi kiểu trực lưu, đốt than phun trực tiếp, tua-bin kiểu ngưng hơi truyền thống, với thông số hơi đầu vào trên siêu tới hạn.

Vì thế, nồng độ các chất độc hại trong khói, nước thải trước khi thải ra môi trường không chỉ đáp ứng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về bảo vệ môi trường của Việt Nam mà còn đáp ứng bộ tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I cho biết, với việc sử dụng hệ thống khử bụi tĩnh điện ESP hiện đại, dòng khói từ lò hơi được dẫn vào 2 bộ khử bụi tĩnh điện ghép sát nhau, mỗi bộ có 4 trường, trong mỗi trường có các cực lắng và cực phóng ion hóa các hạt bụi.

Khi ấy, bụi sẽ được tích tụ tại các cực lắng và rơi xuống phễu chứa bên dưới nhờ hệ thống búa gõ định kỳ. Ngoài ra, tro xỉ của nhà máy có thể được tận dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Hiện tại, mặc dù nhà máy chưa hoạt động nhưng đã có nhiều đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh cam kết tiêu thụ tro xỉ. Đối với lượng tro xỉ dư thừa, đơn vị sẽ vận chuyển ra bãi xỉ bằng phương pháp thải tro xỉ kiểu thủy lực sử dụng đường ống kín. Vì thế, tro xỉ được lưu chứa trong bãi xỉ và không bị rò rỉ nước thải xỉ ra môi trường bên ngoài.

Dẫn chúng tôi thăm công trường, kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp, Trưởng ban An toàn, Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I cho biết, tại thời điểm này có hơn 2.000 kỹ sư, công nhân được chia thành 2 ca đang lao động trên công trường.

Đến giữa tháng 6, tiến độ thi công nhà máy đạt 52% khối lượng. Tại khu vực thi công kết cấu lò hơi tua-bin 1 do Công ty Lắp máy LILAMA đảm nhận, hàng trăm kỹ sư, công nhân và phương tiện máy móc đang miệt mài lao động với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để lắp đặt kết cấu lò hơi tua-bin 1 của nhà máy, phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2024.

Ông Lee Yun Seok, đại diện nhà thầu chính Hyundai Engineering & Construction (Hàn Quốc) cho rằng, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I với công nghệ siêu tới hạn, giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt, đặc biệt là ở miền trung Việt Nam.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng liên danh nhà thầu vẫn luôn tích cực làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để phối hợp chặt chẽ, từ đó đặt ra các mục tiêu và thời hạn rõ ràng cho thời gian sắp tới.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án trọng điểm này.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đây là một dự án trọng điểm, cấp bách nên đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 2 - đơn vị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế triển khai với tinh thần cao nhất, đôn đốc hằng ngày, hằng tuần, quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đồng hành cùng Ban Quản lý dự án Điện 2 trong quá trình triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và phát điện đúng mốc thời gian đề ra.

Theo chủ đầu tư dự án, một số mốc tiến độ thi đua xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I trong 6 tháng cuối năm 2024 như sau: ở khu vực nhà máy chính, trong tháng 7 hoàn thành kết cấu bê-tông trạm bơm nước làm mát; tháng 8, nhà thầu sẽ hoàn thành lắp đặt kết cấu thép nhà tua-bin; tháng 12 hoàn thành lắp đặt kết cấu thép, ống dẫn khói, lắp đặt 80% chiều dài tuyến ống nước làm mát, lắp dựng 50% khối lượng kết cấu mái.

Đặc biệt, hạng mục quan trọng của dự án là cảng nhập than và đê chắn sóng cũng sẽ được thi công hoàn thành vào cuối năm nay.

Cùng với việc thường xuyên bám công trường để hỗ trợ cũng như “thúc” tiến độ của dự án, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu các ngành và huyện Quảng Trạch, xã Quảng Đông giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông khẩn trương hoàn thiện xác nhận nguồn gốc đất tại khu vực bãi xỉ, khu vực Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II, khu vực chòm 1, 2, 3 thôn Vịnh Sơn để lập phương án bồi thường.

Đối với tuyến ống cung cấp nước ngọt cung cấp cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công, kịp đưa nước về phục vụ vận hành nhà máy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia về điện, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.