Cú huých cho sự phát triển

Năm 2023, bóng đá nữ Việt Nam sẽ tranh tài tại nhiều đấu trường quốc tế như SEA Games 32, vòng loại Olympic và đặc biệt là World Cup. Không chỉ tự hào khi được góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung cũng đang nỗ lực chuẩn bị với hy vọng có thể mang đến nhiều bất ngờ.
0:00 / 0:00
0:00
Tham dự World Cup là cơ hội để Việt Nam phát triển toàn diện bóng đá nữ. Ảnh: TRẦN HẢI
Tham dự World Cup là cơ hội để Việt Nam phát triển toàn diện bóng đá nữ. Ảnh: TRẦN HẢI

1/ Nhằm hiện thực hóa mong muốn ấy, từ tháng 3, đội tuyển nữ sẽ bắt đầu tập trung nhằm chuẩn bị cho vòng loại Olympic và SEA Games 32. Đây được xem như giai đoạn bước đệm để Việt Nam chuẩn bị lực lượng và thử nghiệm những phương án chiến thuật mới. Việc phải đối đầu các đội bóng mạnh nhất trong khu vực sẽ tạo cơ hội cho các cô gái thực hành nhuần nhuyễn chỉ đạo của Ban huấn luyện, cũng như giúp thầy Chung từng bước xây dựng đội hình tối ưu.

Sân chơi World Cup là đấu trường vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt khi chúng ta cùng bảng với đương kim vô địch Mỹ và đội bóng á quân Hà Lan. Theo HLV Mai Đức Chung, Ban huấn luyện sẽ tận dụng cơ hội này, tập trung nhiều vận động viên hơn, rà soát kỹ càng lực lượng và trình độ chuyên môn của từng tuyển thủ. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn và đào tạo thêm những gương mặt trẻ triển vọng cũng là ưu tiên hàng đầu.

Nhìn nhận thách thức ấy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đẩy mạnh đầu tư để các “Chiến binh sao vàng” thêm phần tự tin trong lần đầu góp mặt tại World Cup. Từng chi tiết cơ bản nhất như chế độ dinh dưỡng hay các bài tập nhằm nâng cao thể lực đều được Ban huấn luyện quan tâm kỹ càng. Đội tuyển nữ đã lên kế hoạch tập huấn kéo dài 15 ngày tại Đức, cũng như xác nhận sẽ lên đường sang New Zealand sớm nhằm thích nghi tốt hơn với múi giờ và thời tiết địa phương.

2/ Vẫn biết cơ hội tiến xa không dễ dàng, nhưng những trải nghiệm quý báu tại World Cup chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn vào trường hợp của Huỳnh Như sau hơn ba tháng làm quen với môi trường bóng đá châu Âu, cô gái quê Trà Vinh chứng tỏ bản thân hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng vị trí chính thức. Với sáu lần lập công và một kiến tạo, Như lần đầu giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận và lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 6 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Thành công tại Lank FC Vilaverdense chắc chắn sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng phấn đấu tới các nữ cầu thủ trong nước, đồng thời giúp đội tuyển nữ Việt Nam thêm phần tự tin khi so tài với các nền bóng đá mạnh trên thế giới.

Tham dự World Cup không chỉ mang đến giây phút học hỏi và trau dồi kinh nghiệm trận mạc từ những nền bóng đá hàng đầu thế giới, đó còn là cơ hội giúp Việt Nam quảng bá tên tuổi với bạn bè bốn phương. Thiết nghĩ lúc này VFF cần tận dụng triệt để cơ hội này để đầu tư, xây dựng và phát triển một cách bài bản bóng đá nữ nước nhà. Với các nữ cầu thủ, cần hơn nữa sự quan tâm ngày một lớn của cộng đồng và doanh nghiệp để tạo nên cú huých thật sự với giải vô địch quốc gia, các câu lạc bộ cũng như giúp họ cải thiện thêm đời sống.