Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng ; xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, từ sứ mệnh lịch sử và địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi thời kỳ cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đất nước và dân tộc trao cho. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, dành mối quan tâm đặc biệt. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn cũng là một quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây, Đảng ta luôn nhấn mạnh “xây dựng Đảng là then chốt”. Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ này.
Tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.
Nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
Quan điểm, mục tiêu trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn của Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
Chiều 6/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng-Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phát động và triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2025.
Ngày 16/8, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay”.
Ngày 12/8, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.
Ngày 12/8, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư năm 2024 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.
Ngày 12/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17 (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 24 để thảo luận một số nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 12/8, Đoàn Công tác Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn, về việc tổ chức khảo sát phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Sáng 12/8, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp làm trưởng đoàn triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại Bình Phước.
Sáng 12/8, Đoàn kiểm tra số 1353 của Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Cùng với việc nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị cũng đang tiến hành các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng.
Quy định số 144-QÐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị, quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, một lần nữa cho thấy vấn đề đạo đức cách mạng đang được đặc biệt quan tâm, lo lắng hơn bao giờ hết. Ðây là nhiệm vụ vừa lâu dài, vừa cấp bách để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự là “công bộc” của dân, tránh xa mọi cám dỗ đời thường đang có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh cán bộ ở các cấp.
Chiều 22/3, tại Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại D.T.H. Đây là chi bộ đảng đầu tiên được thành lập trong doanh nghiệp tư nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nhấn mạnh Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện và đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhiều phân tích đã chỉ rõ những phẩm chất cao quý của người cách mạng. Phần hai của cuốn sách với các bài viết, bài phát biểu của người đứng đầu Ðảng ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tôi thấm thía việc rất cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, thường xuyên “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên.
Ngày 18/10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý đối với Dự thảo Báo cáo chuyên đề về tổng kết một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.
Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng nêu rõ: “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày”.
Chiều 16/8, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ. Muốn cho Đảng được vững bền, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đến thắng lợi phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, để quét sạch chủ nghĩa cá nhân, diệt trừ tận gốc căn bệnh cá nhân chủ nghĩa là vấn đề không đơn giản bởi lẽ căn bệnh này rất dễ nhiễm, dễ lây lan và khó chữa trị, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Do đó cần quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị cũng như mỗi cá nhân trong xã hội.
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo cụ thể.
Đọc cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” tôi tâm đắc với hai bài học kinh nghiệm được rút ra qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian vừa qua.
Ngày 26/6, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện Xuân Trường, Nam Định đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền; tích cực nâng cao chất lượng hoạt động để góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Số liệu thống kê
1927
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”
10/1947
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc