Cán bộ, đảng viên phải “trách nhiệm, nêu gương, tự soi, tự sửa”

NDO - “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; tận tụy với việc, nhân nghĩa với người; trách nhiệm, nêu gương, tự soi, tự sửa...” là những giá trị chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, được khái quát trên cơ sở các ý kiến phát biểu, nội dung tham luận tại một cuộc hội thảo vừa diễn ra sáng nay.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc Hội thảo.

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức đã nhận được 78 bài tham luận gửi đến Hội thảo, trong đó có 16 ý kiến tham luận được trình bày tại hội trường.

Là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, các ý kiến phát biểu và các bài tham luận đã thể hiện tâm huyết, tinh thần khoa học và trách nhiệm cao của các các chuyên gia, nhà khoa học.

Các tham luận đã tập trung làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, cấp thiết nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đồng chí cho biết, trong bối cảnh mới, tình hình thế giới, trong nước, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta tiếp tục đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới cao hơn về năng lực, trình độ, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Bởi vậy, việc xác định các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, là yêu cầu có tính tất yếu trong bảo vệ, phát triển Đảng và chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các tham luận đều đi đến thống nhất, khẳng định rõ cần xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử.

Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng về đạo đức; đóng góp vào việc xác định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm; cung cấp cơ sở để thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng…

“Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành cuộc thăm dò dư luận xã hội sâu rộng về vấn đề này. Tuyệt đại đa số (hơn 95%) những người được hỏi đều nhấn mạnh: xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là rất cần thiết, rất quan trọng. Điều này cho thấy mong muốn, nhu cầu của cán bộ, đảng viên ở các cấp, vùng, miền và nhu cầu của nhân dân về vấn đề này là rất lớn”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay.

Cán bộ, đảng viên phải “trách nhiệm, nêu gương, tự soi, tự sửa” ảnh 1

Quang cảnh Hội thảo.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các nội dung tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Cụ thể, về cơ sở lý luận, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phải dựa trên học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vô sản, đạo đức xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng; các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức; quy định của Đảng về về nêu gương và những điều đảng viên không được làm; quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm;…

Về các căn cứ thực tiễn, các đại biểu, nhà khoa học đã đi sâu làm sáng rõ những kinh nghiệm về giáo dục, rèn luyện, giữ gìn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong các thời kỳ cách mạng trước đây; thực tiễn vận dụng, cụ thể hóa quan điểm của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng trong xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở các ban, bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó là thực trạng đạo đức của cán bộ, đảng viên, bao gồm cả mặt tích cực và những hạn chế, tiêu cực; thực tế việc giáo dục, bồi dưỡng, quản lý, xử lý vi phạm về đạo đức của cán bộ, đảng viên; truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên phải “tận tụy với việc, nhân nghĩa với người”

Đề xuất ý kiến xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, tham luận của nhiều đại biểu, nhà khoa học nhấn mạnh: chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới phải được xây dựng trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cộng sản, người cách mạng; có sự kế thừa những chuẩn mực đạo đức cách mạng đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và được sàng lọc, kiểm chứng, còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay; đồng thời có sự tiếp thu, bổ sung những giá trị đạo đức mới, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới.

Cán bộ, đảng viên phải “trách nhiệm, nêu gương, tự soi, tự sửa” ảnh 3

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các phân tích, luận giải đã tập trung làm rõ, hệ thống hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng; trong đó, nhiều ý kiến phát biểu, bài tham luận chú trọng xác định các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo các phạm trù đạo đức kết hợp với các chuẩn mực theo các mối quan hệ cơ bản của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, các bài tham luận tại Hội thảo, đồng chí khái quát nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là: tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; bản lĩnh, kiên định, sáng tạo, tự cường; tận tụy với việc, nhân nghĩa với người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tự trọng, danh dự, đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, nêu gương, tự soi, tự sửa; tu dưỡng, học tập, phấn đấu suốt đời;...

Cũng tại Hội thảo, tham luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh cần xác định rõ tiêu chí cho từng chuẩn mực để thuận lợi cho việc thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, các đại biểu khuyến nghị tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp trọng tâm về: tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm; cơ chế, chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện; công tác cán bộ, công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân; tự giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên...