Sơn La biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu

NDO - Ngày 26/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, giai đoạn 2018-2022.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tặng Bằng khen các gia đình văn hóa tiêu biểu.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tặng Bằng khen các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thành phố, các gia đình văn hóa tiêu biểu đã có nhiều tham luận, góp ý, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa; kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, phát triển kinh tế hộ; xây dựng “gia đình hiếu học” và những chia sẻ trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc...

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại các cơ sở của 12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với sức lan tỏa sâu rộng.

Sơn La biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2022.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại các cơ sở của Sơn La đã có những tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Phong trào đã góp phần to lớn vào quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại Sơn La.

Đến năm 2022, tỉnh Sơn La có 216.540 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 74%, tăng 8,4% so năm 2018. Trong giai đoạn 2018-2022, tỉnh Sơn La có 45,3% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm liền.

Sơn La biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu ảnh 2
Văn nghệ chào mừng hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2022.

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Sơn La sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, phấn đấu 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là công tác tuyên truyền được tập trung quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn...

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 85 gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong giai đoạn 2018-2022.