Với khát vọng xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển nhanh và bền vững, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt khó để tiếp tục có những thành tựu mới.
Ngày 13/7, nhân dịp dự lễ khánh thành Nhà máy dệt nhuộm Top Textiles tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đã tiếp, trao đổi thông tin với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cùng dự.
Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, nhận được sự quan tâm theo dõi của cử tri và nhân dân trong tỉnh; trong đó nội dung chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri đánh giá cao ở tinh thần trách nhiệm của đại biểu dân cử.
Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ dịp Euro và Copa America 2024 với thông điệp “Tiền mất, án tù mang, gia đình ly tán”, Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp, đấu tranh mạnh với tội phạm cá độ bóng đá.
Sáng 10/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp thường lệ giữa năm. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định dự, phát biểu chỉ đạo.
Cùng với thí sinh cả nước, sáng 27/6, hơn 21.800 thí sinh tại tỉnh Nam Định chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 với bài thi Ngữ văn.
Sáng 26/6, tại Nam Định đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh - Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện do Tỉnh ủy Nam Định phối hợp Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức.
Các địa phương đã ban hành và nỗ lực thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh. Doanh nghiệp, người dân đẩy mạnh xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Tuy nhiên, thực tế phát triển kinh tế xanh hiện còn gặp nhiều rào cản, đòi hỏi cần phải xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xanh.
Sáng nay, 26/6, tại Nam Định sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh - Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện do Tỉnh ủy Nam Định phối hợp Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức.
Tối 25/6, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định chính thức vô địch V-League 2023/2024 sớm trước 1 vòng đấu bằng chiến thắng 5-1 trước Khánh Hòa. Đây cũng là lần đầu tiên đội chủ sân Thiên Trường lên ngôi vương tại giải đấu vô địch quốc gia kể từ năm 1985 sau khi Nam Định vô địch hạng A1 - tiền thân của V-League ngày nay.
Tại vòng 25, chiến thắng đậm 5-1 của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định trước Khánh Hoà đã giúp đội bóng này lên ngôi vô địch V-League 2023/2024 đầy xứng đáng.
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 146 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Ngày 21/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 32, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị.
Từ ngày 1/7/2024, Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định sẽ có hiệu lực.
Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024, tỉnh Nam Định có 21.944 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định chủ trì; bố trí 36 điểm thi (tăng 1 điểm thi so với năm 2023), hơn 930 phòng thi; điều động khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi.
Sáng 16/6, tại xã Hải Phúc, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phối hợp Chi Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức chương trình truyền thông, phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng, giác mạc.
Từ ngày 11 đến 15/6, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức đợt tập huấn kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2024 cho 126 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.
Để bảo đảm phù hợp với thực tế xây dựng nông thôn mới của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thuộc thẩm quyền, giai đoạn 2021-2025.
Đến nay, toàn tỉnh Nam Định có 1 liên hiệp hợp tác xã và 385 hợp tác xã nông nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; trong đó hợp tác xã trồng trọt chiếm số lượng lớn với 305 hợp tác xã; còn lại là các hợp tác xã: tổng hợp, thủy sản, chăn nuôi và muối.
Ngày 10/6, tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã làm công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng giỏi; Cảnh sát quản giáo giỏi năm 2024.
Trong hai ngày 7 và 8/6, hơn 23 nghìn thí sinh tỉnh Nam Định đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập hệ không chuyên năm học 2024-2025. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.
Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2024-2025, toàn tỉnh Nam Định có 23.731 thí sinh đăng ký dự thi trên tổng số 29.054 thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, đạt 81,67%.
Cách đây 85 năm, vào tháng 4/1939, tại xã Liên Minh, chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) được thành lập, đến nay, Đảng bộ huyện Vụ Bản đã có 57 tổ chức cơ sở đảng với hơn 6.600 đảng viên. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Vụ Bản đã chứng minh luôn là hạt nhân lãnh đạo xây dựng huyện ngày càng vững về chính trị, mạnh về kinh tế, giàu về bản sắc văn hóa; củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với nhân dân.
Ngày 2/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Toạ đàm khoa học “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa”, nhằm tham vấn các ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, đại diện chủ thể thực hành di sản, đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng để nhận diện di sản Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa.
Ngày 1/6, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây tội phạm mua bán người từ Nam Định (Việt Nam) sang Myanmar nhằm cưỡng bức lao động.
Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Nam Định có 797 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 159 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Cục Thống kê tỉnh Nam Định cho biết, sản xuất công nghiệp tháng 5/2024 của tỉnh tăng 13,44% so với cùng kỳ năm 2023; 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 13,72% so cùng kỳ năm trước-mức tăng cao nhất từ năm 2019 đến nay.
Ngày 30/5, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Nam Định tổ chức tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và biểu dương hội viên các Hội: cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024.
Là khu vực có tốc độ phát triển chậm hơn so với toàn vùng, nhiệm kỳ 2020-2025, các tỉnh phía nam châu thổ sông Hồng đã đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển và phát triển khá trong vùng. Ðể bứt phá, 3 tỉnh Hà Nam, Nam Ðịnh, Thái Bình đã tập trung cao độ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Huyện Ý Yên (Nam Định) là vùng đất hình thành sớm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nơi đây còn lưu giữ được bản sắc văn hóa làng quê, hồn Việt mộc mạc, thuần chất, thể hiện rõ nét thông qua những “biểu tượng” truyền thống như phong tục, tập quán, lễ hội, làng nghề, kiến trúc truyền thống, tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa đất và người, giữa các thế hệ người dân sinh ra, lớn lên ở làng, trưởng thành nhờ làng và luôn nhắc nhớ về “làng mình”.