Tổng quan

Ngày 20/11/1982 đã đi vào lịch sử Việt Nam, khi được Hội đồng Bộ trưởng công nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ngày vinh danh những “người đưa đò” trên dòng sông tri thức, ngày cả xã hội tri ân những nhà giáo đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người. 40 năm trôi qua, truyền thống "tôn sư trọng đạo" ấy được lớp lớp người Việt Nam giữ gìn và phát huy, trở thành bản sắc của một dân tộc hiếu học và luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để “sánh vai cùng cường quốc năm châu” như Bác Hồ từng mong ước.

Trọng tâm

Giáo dục là quốc sách hàng đầu Chi tiết

Số liệu thống kê

Tính đến 2022, cả nước có 1,6 triệu giáo viên

Đầu tư cho giáo dục 3.8% GDP

Lọt TOP 10 hệ thống giáo dục đổi mới hàng đầu của thế giới

2018-2022 100% học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực đoạt giải

Số bài báo khoa học công bố trên ấn phẩm quốc tế xếp thứ 49 toàn thế giới

Cả nước có gần 5.000 Giáo sư, Phó giáo sư

Cả nước có hơn 24.000 tiến sĩ

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Quảng Ninh: 60 năm phát triển
+ Theo dõi
Thị trường carbon
+ Theo dõi
Nhạc sĩ Văn Cao
+ Theo dõi
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước
+ Theo dõi
Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
+ Theo dõi
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
back to top