Cô giáo tiểu học với những dự án sáng tạo

NDO - Với niềm say mê, trách nhiệm, tình yêu dành cho học sinh, cô giáo Trần Thị Mai Trang, giáo viên Trường tiểu học Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực biến ý tưởng thành những dự án giáo dục thiết thực, giá trị.
0:00 / 0:00
0:00
Cô giáo Trần Thị Mai Trang trong giờ lên lớp
Cô giáo Trần Thị Mai Trang trong giờ lên lớp

Những bài học mang theo trải nghiệm mới

Ngay từ khi hình thành ước mơ được đứng trên bục giảng, cô giáo Mai Trang đã vô cùng tâm đắc với câu nói của nhà giáo dục nổi tiếng William Arthur Ward: "Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng". Vì thế, trong suốt 16 năm qua, trên hành trình góp sức mình cho sự nghiệp trồng người, cô luôn trăn trở với câu hỏi làm thế nào để có thể khơi gợi cảm hứng, niềm yêu thích học tập cũng như sự chủ động khám phá tri thức nơi học trò.

Đó là động lực thôi thúc cô giáo Mai Trang không ngừng nghĩ suy, sáng tạo, để rồi hàng loạt dự án học tập thú vị, bổ ích đã thành hình. Điều đặc biệt là mỗi dự án đều hướng đến cung cấp những kiến thức gắn liền những trải nghiệm khác nhau, giúp học sinh ngoài được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng thực hành, còn thật sự hào hứng, phần khởi trong những giờ lên lớp.

Nếu “Chúng em tái chế” là dự án thú vị giúp rèn ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thì dự án “Khám phá khoa học-Làm thí nghiệm không khó” lại giúp gợi mở, hình thành tình yêu khoa học nơi các em. Đặc biệt, dự án “Học tiếng Việt qua nghệ thuật”, hướng dẫn học sinh làm kịch rối của cô Mai Trang vừa giúp các em nhỏ ở lứa tuổi tiểu học thêm hiểu, yêu tiếng Việt, vừa bồi đắp cho các em tình yêu, hứng thú tìm hiểu đối với những môn nghệ thuật dân gian truyền thống.

Cô giáo tiểu học với những dự án sáng tạo ảnh 1

Cô giáo Trần Thị Mai Trang và học sinh

Trong khi đó, “Làm phim hoạt hình không khó” có thể xem là dự án giáo dục lớn được tích hợp giữa Tiếng Việt, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Tin học… giúp phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và thuyết trình của học sinh… Các dự án của cô không chỉ thu hút đông đảo học sinh tham gia mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, theo sát đồng hành của các bậc phụ huynh trên hành trình cùng con em mình chinh phục tri thức.

Nhìn vào khối lượng những dự án giáo dục đã được cô giáo Mai Trang sáng tạo và thực hiện, chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên. Bởi quỹ thời gian của một cô giáo tiểu học vừa phải giảng dạy gần như tất cả các môn trong suốt tuần, vừa chăm sóc bán trú vốn đã rất hạn hẹp, chưa kể để triển khai các dự án cũng đòi hỏi cô phải thật sự dụng công, kiên trì trong tìm kiếm thông tin, lựa chọn hướng chuyển tải phù hợp và động viên, khích lệ, hướng dẫn học sinh thực hiện… Nếu không phải xuất phát từ trái tim tận tâm của một nhà giáo luôn khao khát tìm ra những phương thức mới để nâng cao chất lượng giáo dục, có lẽ sẽ không thể làm được.

Lan tỏa những năng lượng tích cực

Nói về động lực của mình, cô giáo Mai Trang cho rằng, đó là sự hào hứng của học sinh, là những kiến thức, kỹ năng mới mà các em thu nhận được qua các dự án giáo dục. “Niềm vui và sự tiến bộ qua từng ngày của các em chính là động lực để tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị hơn nữa cho các em. Đây cũng là quá trình giúp chính bản thân tôi được học hỏi, được truyền cảm hứng”- cô giáo Mai Trang chia sẻ.

Công tác tại môi trường luôn khuyến khích những đổi mới, sáng tạo tích cực về phương pháp đào tạo, việc triển khai những dự án giáo dục của cô giáo Trần Thị Mai Trang đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ Ban Giám hiệu cũng như các thầy cô giáo trường Tiểu học Bà Triệu.

Cô giáo Lê Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường nói về người đồng nghiệp của mình: “Mai Trang là cô giáo vô cùng say mê với nghề. Bằng sự năng động, sáng tạo, cô Trang không chỉ truyền ngọn lửa đam mê công nghệ, khoa học tới các em học sinh mà còn tới các giáo viên khác trong trường. Sự lan tỏa năng lượng tích cực từ cô Trang cùng đội ngũ trẻ đã góp phần đưa phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của đội ngũ giáo viên Trường tiểu học Bà Triệu được hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ”.

Cô giáo Mai Trang đã được Ban giám hiệu tin tưởng trao nhiệm vụ tập huấn cho các giáo viên trong trường về dự án “Làm phim hoạt hình không khó”. Nhằm khuyến khích phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, Trường tiểu học Bà Triệu cũng đã tổ chức nhiều chương trình như: trình diễn thời trang tái chế dành cho học sinh, thi làm phim hoạt hình phục vụ giảng dạy dành cho giáo viên…

Với những thành tích và sự nỗ lực của mình, cô giáo Trần Thị Mai Trang vừa vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội vinh danh là “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm 2022.