Phân tích dữ liệu vệ tinh mới đây cho thấy, từ tháng 6 đến tháng 8/2022, các vụ cháy rừng ở quốc gia Tây Âu đã giải phóng gần 1 triệu tấn CO2 vào khí quyển.
Cơ quan Dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus (CAMS) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/8 cho biết, hàng chục nghìn ha rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã bị thiêu rụi trong năm 2022, năm có nhiều vụ cháy rừng nhất ở tây nam châu Âu.
Các đợt nắng nóng liên tiếp và thời tiết khô hạn đã ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất năng lượng hạt nhân, thủy điện và năng lượng gió ở châu Âu. Vì vậy, khí đốt buộc là nguồn năng lượng thay thế và giá năng lượng đang tiếp tục tăng trở lại.
Ngày 9/8, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc cho biết tháng 7 vừa qua là một trong số những tháng 7 nóng nhất, với nhiệt độ toàn cầu ghi nhận tăng gần 0,5 độ C so với mức trung bình.
Ngày 7/8, Pháp đã hứng chịu đợt sóng nhiệt thứ tư trong mùa hè năm nay khi mà trận hạn hán lịch sử ở quốc gia Tây Âu khiến các ngôi làng cạn kiệt dần nguồn nước uống, và người nông dân được cảnh báo về tình trạng thiếu sữa vào mùa đông tới.
Ngày 3/8, chính phủ Hà Lan đã tuyên bố tình trạng thiếu nước trong bối cảnh quốc gia Tây Âu đang trải qua một mùa hè khô hạn bất thường với dự báo không có mưa trong 2 tuần tới.
Các cơ quan khí tượng của Pháp và Anh ngày 1/8 cho biết tháng 7 vừa qua là tháng khô hạn nhất trong lịch sử, làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu nước, vốn đã buộc hai nước phải áp đặt các biện pháp hạn chế.
Số liệu chính thức của Hàn Quốc công bố ngày 26/7 cho thấy xuất khẩu kem của nước này trong nửa đầu năm 2022 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng trên toàn cầu cùng với sự phổ biến của văn hóa “xứ sở kim chi”.
Những ngày qua cả châu Âu và Mỹ phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, với nhiệt độ tăng cao, kéo theo cháy rừng bùng phát ở nhiều nơi. Thời tiết nắng nóng kỷ lục vào mùa hè một lần nữa nhắc nhở thế giới hành động khẩn cấp và quyết liệt chống biến đổi khí hậu.
Theo tin của AFP, đã có hàng nghìn ha rừng bị thiêu rụi tại bang California (Mỹ) trong ngày 23/7 do một đám cháy rừng bùng phát ở bang này một ngày trước đó, trong khi hàng triệu người Mỹ phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt và nhiệt độ lên mức kỷ lục dự kiến sẽ còn tăng.
Thành phố Milan ở miền bắc Italia được dự báo sẽ hứng chịu mức nhiệt cao nhất cả nước, lên tới 40 độ C, trong khi nền nhiệt ở thành phố Bologna ở miền nam và thủ đô Rome có thể đạt 39 độ C.
Ngày 22/7, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu đã kêu gọi chung tay hành động chống biến đổi khí hậu, trong bối cảnh đợt nắng nóng thiêu đốt hiện nay ở châu Âu đã khiến hơn 1.700 người ở bán đảo Iberia, gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tử vong.
Dự báo cho hay hiện tượng sóng nhiệt, nguyên nhân chính gây nên thời tiết nóng kỷ lục hiện nay tại Mỹ sẽ còn kéo dài tới tháng Tám và ảnh hưởng tới thời tiết ở hầu hết các bang.
Viện Khoa học Khí tượng Đan Mạch (DMI) ngày 20/7 đã công bố mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong tháng 7/2022 và cảnh báo rằng nước này đang tiến gần tới mức nhiệt cao nhất trong lịch sử.
Chỉ trong hơn 2 thập kỷ qua, châu Âu đã trải qua 5 mùa hè nóng nhất kể từ đợt nóng kỷ lục năm 1500. Các đợt nắng nóng thường xuyên, kéo dài được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục ở nhiều nước.
Châu Âu đang trải qua đợt sóng nhiệt tồi tệ nhất từ trước đến nay với liên tiếp các vụ cháy rừng xảy ra khắp khu vực Địa Trung Hải. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu là “thủ phạm” chính gây ra tình trạng thời tiết cực đoan nói trên.
Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đã khiến số lượng người yêu cầu giúp đỡ do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng ở Texas từ ngày 1/5-12/7 tăng 120,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 19/7 cảnh báo, các đợt nắng nóng như đang xảy ra tại Tây Âu sẽ trở nên thường xuyên hơn và xu hướng này dự báo sẽ tiếp diễn ít nhất đến những năm 2060.
Đợt nắng nóng thứ hai bao trùm các nước Tây Âu trong chưa đầy 1 tháng đang làm bùng phát các đám cháy rừng lớn và đe dọa tiếp tục phá vỡ các kỷ lục ghi nhận ở Anh và Pháp.
Văn phòng Quốc vụ khanh phụ trách chính sách khoa học, Bỉ, Thomas Daction thông báo một loạt các bảo tàng mở cửa miễn phí cho những người trên 65 tuổi, người đồng hành đến tránh nóng trong đợt nắng kỷ lục.
Ngay sau đợt nắng nóng thứ nhất, Tây Ban Nha đã phải đối diện với làn sóng nhiệt thứ hai tại nhiều khu vực kéo dài từ ngày 13-17/7, với nhiệt độ trung bình vượt qua 40 độ C, cao hơn đáng kể so với mức bình thường thời điểm này trong năm.
Khu vực Tây Âu đang hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ tại nhiều nơi tăng cao chưa từng thấy, dẫn đến cháy rừng dữ dội gây thiệt hại về người và tài sản.
Để ứng phó với thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 7 đến nay, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã triển khai làm mưa nhân tạo quy mô lớn nhằm hạ nhiệt độ ngoài trời và phòng, chống hạn hán.
Giới chức tại các nước miền nam châu Âu đang chật vật ứng phó với các đám cháy rừng bùng phát trên những vùng có tổng diện tích lên tới hàng nghìn ha ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và Pháp, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán trong khi nhiệt độ tăng mạnh.
Trong những ngày qua, Mỹ và nhiều quốc gia Tây Âu đã ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng thấy, lên tới trên 40 độ C. Ở châu Á, nắng nóng cũng bao trùm hàng chục tỉnh của Trung Quốc ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu dân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày mai (17/7), nhiều nơi ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Chỉ số UV cực đại tại các khu vực này ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (8-10).