Cháy rừng tại đảo La Palma, Tây Ban Nha: Hơn 2.000 người phải sơ tán

NDO - Hơn 2.000 người dân sinh sống tại khu vực đô thị Puntagorda, Tijarafe, đảo La Palma, thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha đã phải sơ tán sau một vụ cháy rừng nghiêm trọng diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang hứng chịu những đợt nắng nóng kỷ lục.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh cắt từ video đám cháy.
Ảnh cắt từ video đám cháy.

Người đứng đầu chính quyền quần đảo Canary, ông Fernando Clavijo cho biết, ngọn lửa bùng vào rạng sáng 15/7 đã lan rộng trong thời gian rất ngắn trong khu vực gần đô thị Puntagorda ở phía Tây Bắc của quần đảo Canary, nơi các khu nhà ở và trang trại nằm đan xen giữa rừng thông, chung quanh có nhiều cây bụi và cánh đồng.

Ông Fernando Clavijo cho biết, chính quyền đã triển khai Kế hoạch khẩn cấp bảo vệ dân sự do cháy rừng và đến tối cùng ngày 2.020 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Khoảng 300 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của máy bay đã được huy động để ứng phó đám cháy. Tuy nhiên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do gió lớn và điều kiện thời tiết khô nóng khiến đám cháy lan nhanh, khó kiểm soát.

Chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa hoàn toàn mạng lưới đường xá, giao thông đến các đường mòn trong rừng nằm ở những khu vực có nguy cơ cháy cao.

Cháy rừng tại đảo La Palma, Tây Ban Nha: Hơn 2.000 người phải sơ tán ảnh 1

Một chiếc ô-tô bị ngọn lửa rừng thiêu rụi vào rạng sáng thứ 7 (15/7), tại thành phố Puntagorda, đảo La Palma. (Ảnh: EFE)

Hiện tại, ngọn lửa đã ảnh hưởng đến hơn 4.500ha rừng, thiêu rụi 12 ngôi nhà và khiến hơn 2.000 cư dân tại Puntagorda phải di cư. Theo Chính quyền quần đảo Canary, ngọn lửa đã chạm vào miệng núi lửa Taburiente, khu vực Los Brecitos. Các nhà chức trách lo ngại rằng, đám cháy có thể xâm nhập vào Công viên Quốc gia.

Tây Ban Nha đã trải qua mùa xuân đặc biệt khô hạn. Tháng 3 và tháng 4 vừa rồi, xứ sở bò tót ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục. Tuần trước, quốc gia này đã bước vào đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè với nhiệt độ trên 40 độ C. Đặc biệt, những hình ảnh do các vệ tinh Sentinel 3 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) chụp được cho thấy nhiệt độ mặt đất ở vùng Extremadura, phía tây nước này trong ngày 11/7 vượt ngưỡng 60 độ C. Chính quyền các khu vực miền trung và miền nam Tây Ban Nha đều đã phát cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Theo số liệu từ Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), đất nước Tây Âu đã hứng chịu gần 500 vụ cháy rừng trong năm 2022 khiến hơn 300 nghìn ha bị thiêu rụi.