Cháy rừng lan rộng tại Algeria khiến 34 người thiệt mạng

NDO - Khoảng 7.500 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy trong khi 1.500 người dân đã được sơ tán.
0:00 / 0:00
0:00
Dấu vết của đám cháy rừng tại huyện Toudja, gần Béjaïa, Algeria. (Ảnh: Getty Images)
Dấu vết của đám cháy rừng tại huyện Toudja, gần Béjaïa, Algeria. (Ảnh: Getty Images)

Khi đợt nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại khu vực Bắc Phi và Nam Âu, Algeria đã ghi nhận 34 trường hợp, trong đó có 10 binh sĩ, thiệt mạng do các đám cháy rừng tại vùng núi Béjaïa và Bouïra.

Bộ Quốc phòng Algeria cũng xác nhận thông tin 10 binh sĩ đã thiệt mạng do cháy rừng.

Giới chức Algeria cho biết, khoảng 7.500 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát các đám cháy rừng và 1.500 người đã được di dời.

Theo Bộ Nội vụ Algeria, nhiều hoạt động đang được triển khai nhằm dập các đám cháy tại 6 tỉnh. Bộ này yêu cầu người dân "tránh xa các khu vực chịu ảnh hưởng của cháy rừng" và báo tin về đám cháy mới thông qua các số điện thoại miễn phí.

"Các cơ quan bảo vệ dân sự vẫn được huy động cho đến khi các đám cháy được dập hoàn toàn", Bộ Nội vụ Algeria khẳng định.

Các đám cháy thường bùng phát khắp các khu rừng và cánh đồng tại Algeria trong mùa hè. Năm nay, diễn biến các đám cháy trầm trọng hơn do nắng nóng đã phá vỡ nhiều kỷ lục về nhiệt độ tại một số quốc gia bên bờ biển Địa Trung Hải.

Cháy rừng lan rộng tại Algeria khiến 34 người thiệt mạng ảnh 1

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Béjaïa, Algeria, ngày 24/7/2023. (Ảnh: Reuters)

Cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm gia tăng thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới, dẫn đến những thảm họa như nắng nóng, lũ lụt hay cháy rừng... xuất hiện thường xuyên hơn và gây chết người nhiều hơn.

Tại một số quốc gia Bắc Phi khác như Morocco và Libya, nhiệt độ vẫn tương đối bình thường so với nhiệt độ trung bình hằng năm.

Tuy nhiên, Tunisia đã ghi nhận mức nhiệt 50 độ C trong ngày 24/7. Công ty quản lý năng lượng của nhà nước Tunisia STEG đã thông báo kế hoạch cắt điện từ 30 đến 60 phút nhằm duy trì hiệu suất của mạng lưới điện.

Tháng 8/2022, những đám cháy lớn đã khiến 37 người tại tỉnh El Tarf, đông bắc Algeria thiệt mạng. Mùa hè của năm 2021, số người thiệt mạng do cháy rừng là khoảng 90 người.

Để tránh lặp lại con số tử vong như trong mùa hè của các năm trước, giới chức Algeria đã đưa ra hàng loạt biện pháp trong những tháng có thể nắng nóng đạt đỉnh, trong đó có huy động 6 máy bay ném bom nước cỡ trung và xây dựng các bãi hạ cánh cho máy bay trực thăng và máy bay không người lái chữa cháy.