Nhiệt độ ở Nhật Bản lần đầu tiên chạm 40 độ C trong mùa hè này

Tại Nhật Bản, ngày 5/8, trong số 914 trạm quan sát trên cả nước, nhiệt độ tại khoảng 300 trạm ở mức 35 độ C; trong đó nhiệt độ tại tỉnh Fukushima vào khoảng 14h ngày 5/8 đo được 40 độ C.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Tokyo (Nhật Bản) di chuyển dưới trời nắng nóng, ngày 27/7/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người dân Tokyo (Nhật Bản) di chuyển dưới trời nắng nóng, ngày 27/7/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết ngày 5/8, nước này ghi nhận nhiệt độ tăng lên 40 độ C lần đầu tiên trong mùa hè này, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt ở khu vực Đông Bắc.

Cụ thể, trong số 914 trạm quan sát trên cả nước, nhiệt độ tại khoảng 300 trạm ở mức 35 độ C, trong đó nhiệt độ tại tỉnh Fukushima vào khoảng 14h ngày 5/8 đo được 40 độ C.

Thủ đô Tokyo ghi nhận thời tiết nắng nóng gay gắt ngày thứ 16 trong năm nay, với nhiệt độ bằng mức kỷ lục ghi nhận năm ngoái là 35,9 độ C.

Tính trên cả nước, nhiệt độ trong tháng Bảy tại Nhật Bản cao hơn mức trung bình 1,91 độ C - mức cao nhất từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1898./.