Đan Mạch ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 7

Viện Khoa học Khí tượng Đan Mạch (DMI) ngày 20/7 đã công bố mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong tháng 7/2022 và cảnh báo rằng nước này đang tiến gần tới mức nhiệt cao nhất trong lịch sử.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Tuyên bố của DMI được đưa ra trong bối cảnh sóng nhiệt gần như phá vỡ mọi kỷ lục tại các khu vực khác ở châu Âu lan rộng lên hướng bắc về phía các quốc gia Bắc Âu.

Theo DMI, nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 7 được ghi nhận trước đó tại Đan Mạch là vào năm 1941, ở mức 35,3 độ C. Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, DMI ghi rõ: “Nhiệt độ trong ngày hôm nay lên đến 35,6 độ C, được ghi nhận ở thị trấn Borris thuộc khu vực phía tây bán đảo Jutland”.

Tuy nhiên, vài giờ sau, DMI công bố rằng mức nhiệt thậm chí còn cao hơn, 35,9 độ C, được ghi nhận ở đảo Lolland. DMI khẳng định đây là mức nhiệt trong ngày cao thứ 2 được ghi nhận trong lịch sử thời tiết của Đan Mạch, đồng thời dự báo rằng sóng nhiệt có thể giảm xuống khi gió được Biển Bắc làm dịu thổi vào quốc gia Bắc Âu từ phía tây nam.

Mặc dù vậy, DMI cũng cảnh báo rằng một số mức nhiệt kỷ lục của Đan Mạch có thể bị phá vỡ trong ngày 20/7 (theo giờ địa phương) khi luồng không khí nóng di chuyển vào nước này từ phía nam.

Nhiệt độ cao kỷ lục trong lịch sử Đan Mạch được ghi nhận ở mức 36,4 độ C hồi tháng 8/1975. Tại nước láng giềng Thụy Điển, Viện Khoa học Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển (SMHI) hôm 19/7 đã ban bố cảnh báo về tình trạng nhiệt độ cao bao trùm những vùng lãnh thổ rộng lớn của quốc gia Bắc Âu này trong ngày 20 và 21/7. Cảnh báo của SMHI có đoạn: “Thời tiết rất nóng, nhiệt độ có thể lên đến 30-35 độ C”.