Giá khí đốt tại Mỹ tăng vọt vì nắng nóng kỷ lục

Dự báo cho hay hiện tượng sóng nhiệt, nguyên nhân chính gây nên thời tiết nóng kỷ lục hiện nay tại Mỹ sẽ còn kéo dài tới tháng Tám và ảnh hưởng tới thời tiết ở hầu hết các bang.
0:00 / 0:00
0:00
Đường ống dẫn khí đốt ở Williston, North Dakota, Mỹ. (nh: AFP/TTXVN)
Đường ống dẫn khí đốt ở Williston, North Dakota, Mỹ. (nh: AFP/TTXVN)

Thời tiết nóng kỷ lục tại Mỹ đang khiến giá khí đốt và các mặt hàng thiết yếu liên quan lại tăng vọt sau khi vừa giảm được chút ít vào cuối tháng Sáu.

Giá khí đốt tự nhiên giao theo kỳ hạn tại Mỹ tăng vọt 48% trong tháng Bảy, riêng trong ngày 20/7 tăng tới 10%, và hiện chỉ còn kém 1 USD so với mức giá cao nhất trong vòng 14 năm được ghi nhận hồi đầu tháng Sáu vừa qua khi một nhà máy sản xuất khí gas cho xuất khẩu ở bang Texas bị cháy.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn của Mỹ, hiện tượng sóng nhiệt, nguyên nhân chính gây nên thời tiết nóng kỷ lục hiện nay, sẽ còn kéo dài tới tháng Tám và ảnh hưởng tới thời tiết ở hầu hết các bang.

Giá khí đốt tăng cao khiến giá cả nhiều nguyên liệu chủ chốt như phân bón, thép, xi-măng và nhựa cũng tiếp tục tăng cao. Vụ mùa ngô của Mỹ, một trong những nước sản xuất ngô lớn nhất thế giới, cũng đang ở vào giai đoạn thụ phấn thời điểm này cho nên nhiệt độ cao và độ ẩm thấp đã ảnh hưởng xấu tới năng suất; đó cũng là một nguyên nhân đẩy giá các sản phẩm liên quan ngô lên cao.

Dự báo cho thấy thời tiết tuần này và tuần sau sẽ nóng nhất trong vòng hơn 4 thập kỷ qua và các nhà máy điện phải sản xuất hết công suất nhằm đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao, nhất là nhu cầu sử dụng máy lạnh và điều hòa không khí.

Giới chuyên gia quan ngại rằng nhu cầu khí đốt tăng cao như hiện nay có thể sẽ khiến Mỹ không còn đủ khí đốt dự trữ cho mùa đông sắp tới và như vậy, giá khí đốt sẽ càng bị đẩy lên cao hơn nữa.

Giá khí đốt cao khiến một số nhà máy điện phải quay sang sử dụng nguyên liệu than khiến nhu cầu về nguyên liệu than cũng tăng, giá than lại bị đẩy lên gấp hơn 3 lần so với cách đây một năm bởi Mỹ đã hạn chế khai thác than và giảm sản lượng sản xuất theo lộ trình chuyển đổi sang sử dụng các loại năng lượng sạch.

Đây là năm thứ ba liên tiếp nước Mỹ có thời tiết nóng bất thường - tuy nhiên năm nay là năm đầu tiên mà thời tiết nóng lên tới 36-37 độ C được ghi nhận ở hầu hết các bang tại đây. Tại New York, sóng nhiệt và thời tiết quá nóng đã dẫn đến tình trạng mạng lưới điện quá tải làm xảy ra mất điện cục bộ ở một số nơi. Hiện giới chức Mỹ đang kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm hơn nhưng chắc chắn hóa đơn tiền điện của từng gia đình vẫn sẽ tăng vọt trong những tháng sắp tới.