Vào hồi 20 giờ ngày 27/3, tại bản Boong Xanh, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra 1 vụ cháy rừng. Đến khoảng 6 giờ ngày 28/3, đám cháy cơ bản được các lực lượng khống chế.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/3, diện tích cháy rừng tại Hàn Quốc đã tăng gấp đôi so với một ngày trước. Nhà chức trách gọi đây là thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất tại nước này, với ít nhất 26 người thiệt mạng và một số ngôi đền cổ bị thiêu rụi.
Dự báo, ngày mai (28/3), khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Đà Nẵng đến Phú Yên, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.
Những đám cháy rừng tại Hàn Quốc đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có một phi công trên chiếc trực thăng cứu hỏa gặp nạn trong quá trình tham gia công tác dập lửa ở quận Uiseong.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tin vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại một số khu vực phía đông nam Hàn Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường, ngày 26/3, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik.
Thời tiết diễn biến phức tạp, hanh khô, gió mạnh, nên thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại hàng chục ha rừng. Đề phòng tái diễn tình trạng này, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.
Ngày 26/3, chính phủ Hàn Quốc thông báo vụ cháy rừng nghiêm trọng tại miền Đông Nam nước này đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng - tăng gấp đôi so với số liệu trước đó.
Ngày 26/3, Chính phủ Hàn Quốc thông báo vụ cháy rừng nghiêm trọng tại miền đông nam nước này đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương, trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa đang chật vật khống chế đám cháy lan rộng nhanh chóng.
Ngày 24/3, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức chỉ định thêm 3 huyện Ulju, Uiseong và Hadong ở miền Đông Nam bị cháy rừng tàn phá nghiêm trọng là các khu vực thảm họa đặc biệt. Nâng tổng số khu vực phải nhận sự hỗ trợ đặc biệt lên con số 4.
Trước tình trạng người dân đốt dọn thực bì gây cháy rừng tại Hà Giang và một số tỉnh lân cận, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý đốt dọn thực bì, phòng chống cháy rừng.
Nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có mưa. Điều này dẫn tới nguy cơ cháy rừng tăng cao, nhất là khi hiện đang là thời điểm người dân bước vào khâu xử lý thực bì, phục vụ trồng rừng mới.
Ngày 22/3, cháy rừng xảy ra tại hạt Polk ở phía tây bắc bang North Carolina đã buộc cư dân ở hạt này phải sơ tán, trong khi các đội cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy riêng rẽ khác ở một khu vực cũng thuộc bang này. Cùng thời điểm đó, Thống đốc bang South Carolina đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với một đám cháy rừng đang lan rộng.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Cục Quản lý di sản quốc gia Hàn Quốc cho biết, tính đến chiều 23/3, tổng cộng 3 di sản quốc gia của nước này bị hư hại nặng do cháy rừng xảy ra trên khắp cả nước vào dịp cuối tuần và trong 3 ngày qua. Theo cơ quan này, đám cháy rừng tại huyện Sancheong thuộc tỉnh Gyeongsang Nam đã lan sang thị trấn Okjong, huyện Hadong, thiêu rụi cây bạch quả ở làng Duyang-ri, di sản quốc gia của tỉnh Gyeongsang Nam, khiến hầu hết cành cây bị cháy và bị gãy.
Sáng 23/3, Bí thư Huyện ủy Định Hóa (Thái Nguyên) Nguyễn Đức Lực cho biết, đến 20 giờ 30 phút ngày 22/3 các lực lượng đã khống chế được đám cháy rừng đặc dụng tại xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình. Diện tích rừng bị thiệt hại khoảng hơn 10ha.
Ngày 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 24/CÐ-TTg, yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng xảy ra tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang làm một người chết và hơn 20 ha rừng bị thiệt hại vào đêm ngày 21/3 đến sáng ngày 22/3, hiện tại đám cháy đã được dập tắt; đồng thời, chủ động triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng.
Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 22/3, người dân trên địa bàn thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phát hiện đám cháy rừng trên núi Ông Mo, khu vực giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thái Nguyên. Ngay khi nhận được tin báo cháy các lực lượng bốn tại chỗ của xã Trung Yên cùng người dân đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 22/3, chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do các đám cháy rừng ở thành phố Ulsan và khu vực đông nam đất nước.
Đêm 21 rạng sáng ngày 22/3, hơn 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng xảy ra tại núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21/3, tại khu vực núi Nghiêm thuộc xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã bùng phát một đám cháy rừng. Do thời tiết khô hanh và gió lớn, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, chữa cháy.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 22/3, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, độ ẩm thấp nhất khoảng 50-55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 12 đến 15 giờ trong ngày.
Tối 20/3, một ngọn đồi gần núi Tàu (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) xảy ra một vụ cháy lớn. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy và cơ bản khống chế được đám cháy ngay trong đêm.
Ngày 24/2, truyền thông Nhật Bản đưa tin, các nỗ lực chữa cháy vẫn tiếp tục khi đám cháy rừng ở gần thành phố Ofunato, thuộc tỉnh Iwate, Nhật Bản bước sang ngày thứ 6.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tâm kiểm soát cháy rừng khu vực 3 của Thái Lan ngày 13/2 cho biết, miền bắc nước này đang phải vật lộn với tình trạng cháy rừng gia tăng, với 401 điểm nóng được phát hiện trên 17 tỉnh.
Căn cứ hướng dẫn các bảng tra cứu cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã phát đi thông báo cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.
Vụ cháy rừng đặc dụng tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) vừa qua là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về công tác bảo vệ di sản thiên nhiên. Không chỉ thiêu rụi hàng nghìn mét vuông rừng, đám cháy còn đe dọa hệ sinh thái quý giá của khu vực và tác động tiêu cực đến giá trị di sản thế giới được UNESCO công nhận. Đây không phải lần đầu tiên một khu di sản đối mặt với nguy cơ hủy hoại, và nếu không có biện pháp hiệu quả, những di sản thiên nhiên của chúng ta có thể bị tổn hại vĩnh viễn.
Các đám cháy rừng ở Nam California, Mỹ, tiếp tục hoành hành, ước tính tổng thiệt hại kinh tế tăng vọt lên hơn 250 tỷ USD, trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Tết Nguyên Đán là thời điểm nhu cầu thắp hương, đốt vàng mã và thực hiện các nghi lễ truyền thống gia tăng, đặc biệt tại các khu vực gần rừng như mộ và miếu. Tuy nhiên, sự bất cẩn trong các hoạt động này có thể dẫn đến những vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về môi trường và kinh tế.