Chiều 29/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quý I/2023, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 11.190 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự giao thông, trong đó xử lý 2.435 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 45 trường hợp sử dụng ma túy, 32 vụ việc vi phạm pháp luật... xử phạt với số tiền 15,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.467 trường hợp, tạm giữ 3.653 phương tiện.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý gần 1.800 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền gần 10 tỷ đồng, tạm giữ 1.738 phương tiện.
Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành Kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.
Ngày 9/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người lái xe vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển ô-tô, với tổng số tiền 47,8 triệu đồng. Trước đó, một trường hợp khác vi phạm hành vi tương tự cũng đã bị xử phạt 17 triệu đồng.
Nhằm tăng cường xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, từ tối 26/2, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã cử Tổ công tác phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt kiểm tra người điều khiển phương tiện trên một số tuyến đường nội ô thành phố Biên Hòa.
Công an Thành phố Hà Nội huy động 15 tổ 141 cơ động, 15 đội kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố cùng lực lượng ở 30 quận, huyện để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Việc kiểm tra được tiến hành đột xuất bất kỳ thời gian, địa điểm nào để ngăn chặn việc ứng phó với lực lượng kiểm tra của các đối tượng cố tình vi phạm.
Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu, bia không chỉ gây hiểm nguy đối với bản thân mà còn để lại nhiều hậu họa cho gia đình, xã hội. Với thực tế đó, cần có chế tài nghiêm khắc hơn, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt để chủ động ngăn chặn vấn nạn này.
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là lần đầu tiên những chốt chuyên kiểm soát nồng độ cồn xuất hiện trên địa bàn Hà Nội, tại các tuyến đường cửa ngõ ra, vào thành phố, các trục giao thông chính.
Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia được ví như "cú đấm thép" nhằm loại trừ tình trạng tài xế uống rượu, bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Việc không “khoan nhượng” với tài xế có nồng độ cồn đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
"Không nên đặt mức nồng độ cồn bằng 0 mà nên áp dụng “vùng xanh” như phần lớn các quốc gia đang áp dụng, ngưỡng giới hạn nên đặt ở mức BAC=0,03% để bảo đảm ngăn chặn việc uống rượu, say xỉn vẫn tham gia giao thông nhưng đồng thời không bị các “dương tính giả” với nồng độ cồn do các yếu tố khác", Tiến sĩ Trương Hồng Sơn bày tỏ.
Coi vi phạm uống rượu bia khi lái xe là tội phạm, nếu nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự kể cả khi chưa gây hậu quả và có hình thức xử phạt nặng cả về hình sự và kinh tế là cách được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng để ngăn chặn tình trạng sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông.
Theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 308.508 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 11,01% tổng số trường hợp vi phạm.
Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia: Để giảm thiểu tình trạng vi phạm nồng độ cồn, mỗi tổ chức, gia đình cần quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Hoang tưởng, ảo giác và rối loạn hành vi rầm rộ do "sảng rượu" nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn và tử vong.
Chiều 3/2 Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hoà Bình khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám (sinh năm 1957, ở Hòa Bình) nam tài xế có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở.
“Rất khó xác định được cụ thể sau khi uống bia, rượu bao lâu thì không còn nồng độ cồn trong hơi thở vì còn tùy thuộc vào lượng rượu, bia đã uống và thể trạng của người uống”, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay.
Tối 2/2, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết: Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Cục Cảnh sát giao thông vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn “kịch khung” trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai.
Chỉ trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng đã xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số xử phạt tăng 6.620 trường hợp, tăng 598%.
“Em đã sợ rượu, bia rồi, không dám uống mà lái xe nữa”, Bùi Xuân Q. (20 tuổi, Bắc Ninh) vẫn còn thất thần sau vụ tai nạn giao thông va chạm mạnh khiến đôi chân của em bị gẫy phức tạp, tổn thương bụng khi vừa rời khỏi tiệc tất niên với bạn bè trong tình trạng lượng cồn trong máu cao nhiều lần cho phép.
Năm 2022, khi tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, vui chơi, giải trí, du lịch trở lại bình thường, kéo theo đó là việc chủ các phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia và vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe có dấu hiệu gia tăng.
Những con số thống kê về các lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông bị phát hiện, xử lý những ngày đầu năm khiến chúng ta không khỏi giật mình. Chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc đã có gần 8.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.
“Đã uống rượu bia thì không lái xe”, câu khẩu hiệu này đã rất quen thuộc, tuy nhiên sau những cuộc vui nhiều người vẫn bất chấp điều khiển phương tiện giao thông và hậu quả là có những vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra, không ít trường hợp đã phải đón Tết trong bệnh viện cũng chỉ vì những chén rượu bia.
Để bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử lý các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt kiểm tra về nồng độ cồn với lái xe.
“Trong trường hợp phải uống rượu bia thì tốt nhất không sử dụng quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày với nam giới, 1 đơn vị cồn với nữ giới và không uống quá 5 ngày mỗi tuần”, Tiến sĩ Trương Hồng Sơn khuyến cáo.
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện do bị ngộ độc rượu. Đáng lưu ý là cả hai bệnh nhân có tuổi đời còn rất trẻ, một trường hợp là nữ giới.