Ngày 26/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 18/10 đến 24/11, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh đã lập biên bản xử phạt 1.761 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tối 20/10, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra nồng độ cồn đối với 65.207 lái xe, phát hiện 2.808 trường hợp vi phạm, trong đó có 14 phụ nữ.
Trưa 18/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát động đợt cao điểm kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau lễ ra quân, các tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra tại nhiều tuyến đường và nút giao trọng điểm.
Trong bốn ngày ra quân cao điểm (từ 11 đến 14/10) xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã xử lý hàng nghìn trường hợp, trong đó, vi phạm về nồng độ cồn vẫn ở mức cao.
Việc kiểm soát chặt nồng độ cồn tại các cửa ngõ Thủ đô không chỉ góp phần răn đe, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông mà còn thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Nam tài xế ô-tô gây tai nạn trên đường Nguyễn Trác (Dương Nội, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,861mg/l khí thở (gấp hơn 2 lần mức kịch khung là 0,4mg/l khí thở).
Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị định 168 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã giảm sâu, số vụ giảm gần 50%, số người chết giảm 56,3%, số người bị thương giảm hơn 60%.
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, sau hơn 2 tháng thực hiên Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, số vi phạm và tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ.
Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/3, ông H.V.T. sinh năm 1986, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 47C-373…xx… lưu thông trên đường liên thôn 10, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Khi xe lưu thông đi đến trước cổng một nhà người dân đang tổ chức đám cưới thì xe bất ngờ bị mất lái đâm thẳng vào cổng nhà.
Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, thực hiện chủ trương giải thể Công an cấp huyện để tinh gọn bộ máy và nội dung chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị thành lập các tổ tuần tra đặc biệt gồm nhiều lực lượng phối hợp nhằm duy trì, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở địa bàn cơ sở, không bỏ trống hoặc gián đoạn công tác này tại địa phương.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, so với Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc đều giảm sâu ở các tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, người bị thương; số trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ,...
Trong ngày mùng 4 Tết Âm lịch, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 2.185 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ngoài ra, vi phạm về tốc độ 1.247 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 2 trường hợp; chở quá số người quy định 34 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp.
Người điều khiển ô-tô, xe máy sẽ bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe hoặc tước giấy phép lái xe đến 24 tháng nếu vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe trên đường. Đây là quy định mới trong Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
Ngày 16/12, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu, tiến hành các thủ tục điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ liên quan đến vụ một ô-tô tông ba xe máy tại cầu Tân Lý, làm 5 người bị thương.
Trong 1 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (từ ngày 15/9-14/10), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý 77.141 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ký, ban hành Văn bản số 4473/UBND-NCKS ngày 21/10/2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.
Ngày 12/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2024.
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ rất nhiều phương tiện của người vi phạm. Không ít trong số những người vi phạm nồng độ cồn đã bỏ lại xe do giá trị của chiếc xe không bằng mức phạt phải nộp.
Điều khiển xe đầu kéo không đúng phần đường, trong cơ thể lại có nồng độ cồn kịch khung, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện.
Chiều 1/5, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phát hiện tài xế ô-tô vi phạm nồng độ cồn, chở quá 31 hành khách.
Ngày 29/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Thắng, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Quảng Nam, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là đối tượng sau khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn đã đốt xe máy trên xe tải của cảnh sát giao thông tại Quốc lộ 51.
Đoàn giám sát của Quốc hội kiến nghị thời gian tới, cần tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường bộ cao tốc, quốc lộ và các tuyến đường địa phương trọng yếu theo quy hoạch; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo trì quốc lộ và xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông.
Do việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, liên tục nên tình trạng lái xe vi phạm trên các tuyến đường chính đã giảm, tuy nhiên, tại không ít địa bàn có mật độ, lưu lượng giao thông lớn, nhiều người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia vẫn tìm đường ngang, lối tắt để lưu thông, nhằm né tránh lực lượng chức năng.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, quý I/2024, toàn quốc xảy ra 51 vụ chống đối lực lượng cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, trong số đó có 20 vụ liên quan người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, chiếm 39,21%.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong quý I/2024, toàn quốc đã xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người và bị thương 5.246 người. Qua phân tích, phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là mô-tô, xe máy chiếm 56,82%; xe tải, xe rơ-mooc xếp thứ hai với 19,4%; tiếp đó là xe ô-tô con, ô-tô khách...
Người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, sau đó đánh gãy tay cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.