Lâm Đồng: Người vi phạm nồng độ cồn tông xe vào lực lượng đang làm nhiệm vụ

NDO - Tổ Công tác thuộc Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch, phát hiện người đi xe máy có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn. Nhưng người này không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện, bỏ chạy tông trúng trung tá công an.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với ông Thắng.
Cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với ông Thắng.

Ngày 5/5, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, đang xử lý vụ người vi phạm nồng độ cồn, tông xe vào lực lượng chức năng làm Trung tá Nguyễn Đắc Thủy, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-trật tự bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 4/5, Tổ Công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an thành phố Bảo Lộc, đang làm nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điểu khiển phương tiện tham gia giao thông theo kế hoạch, phát hiện xe máy lưu thông trên đường Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Bảo Lộc, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình quay xe bỏ chạy, người điều khiển xe máy đã tông Trung tá Nguyễn Đắc Thủy đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe. Vụ va chạm khiến Trung tá Thủy bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh là ông Hồ Cao Thắng (63 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc), kiểm tra hơi thở ông Thắng có nồng độ cồn là 0,317 miligam/lít khí thở.

Vụ việc đang được Công an thành phố Bảo Lộc xử lý theo quy định.