Nhân rộng mô hình chốt kiểm soát nồng độ cồn

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là lần đầu tiên những chốt chuyên kiểm soát nồng độ cồn xuất hiện trên địa bàn Hà Nội, tại các tuyến đường cửa ngõ ra, vào thành phố, các trục giao thông chính.
0:00 / 0:00
0:00
Từ Tết Quý Mão đến nay, hàng nghìn trường hợp lái xe có sử dụng rượu, bia đã được xử lý nghiêm minh.
Từ Tết Quý Mão đến nay, hàng nghìn trường hợp lái xe có sử dụng rượu, bia đã được xử lý nghiêm minh.

Thậm chí, ngay từ đêm giao thừa, 15 tổ công tác 141 đã được huy động làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Từ Tết Quý Mão đến nay, hàng nghìn trường hợp lái xe có sử dụng rượu, bia đã được xử lý nghiêm minh.

Sau Tết Nguyên đán, Công an thành phố tiếp tục duy trì những chốt kiểm soát trong mùa lễ hội. Các chốt kiểm soát không cố định, mà được triển khai linh hoạt trên các cung đường, các tuyến phố trọng điểm. Bên cạnh việc xử phạt các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn tăng cường rà soát các trường hợp vi phạm Luật Giao thông khác như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ... Các chốt kiểm soát này được nhân dân Thủ đô hưởng ứng với nhiều lời khen ngợi nỗ lực của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ngăn chặn tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội những dịp cao điểm như Tết và các ngày lễ là việc làm thường xuyên của thành phố Hà Nội. Song dịp này, thành phố triển khai một cách có trọng tâm, trọng điểm. Cuối tháng 12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Văn bản số 4429/UBND-ĐT về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa, thói quen "đã uống rượu, bia thì không lái xe" của nhân dân Thủ đô.

Thành phố yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên các cơ quan trực thuộc thành phố chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia. Thành phố cũng chỉ đạo thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng đối với người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước, lực lượng chức năng.

Hoạt động của các chốt kiểm soát nồng độ cồn có tác động mạnh mẽ đến toàn xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông, làm ba người chết, ba người bị thương, giảm nhiều so với Tết năm 2022. Các vụ đánh lộn có liên quan đến rượu, bia cũng giảm hẳn. Bản thân những người thường sử dụng rượu, bia cũng thay đổi thói quen. Nhiều người phải cân nhắc việc uống rượu, bia trên bàn tiệc vì nghĩ đến việc lái xe.

Thực tế này cho thấy việc nhân rộng mô hình chốt kiểm soát nồng độ cồn là rất cần thiết, từng bước hình thành thói quen "đã uống rượu, bia thì không lái xe". Lực lượng chức năng nên tổ chức chốt kiểm soát thường xuyên tại một số tuyến đường trọng điểm; tăng cường triển khai vào dịp Tết Nguyên đán; mùa lễ hội; trước, trong và sau các kỳ nghỉ dài - những dịp mà người dân thường sử dụng rượu, bia nhiều hơn thường lệ. Việc kết hợp những hình thức xử lý nghiêm minh với biện pháp tuyên truyền, giáo dục một cách lâu dài sẽ dần hình thành văn hóa nói không với rượu, bia khi lái xe.