Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hoà bình thế giới”. Đảng ta đã quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, coi báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng.
Đọc những trang sách, thấy người viết đã học Chủ tịch Hồ Chí Minh và các học trò, những người đồng chí của Người bằng cả niềm tôn kính, mến yêu. Những bài học, nhiều điều quý giá để học tập những con người huyền thoại đó được truyền tải dung dị và thắm thiết để bao người đọc khác thuộc nhiều thế hệ cũng có thể cùng noi theo.
Tư tưởng, triết lý, tinh thần giáo dục, tinh thần học tập và tự học, học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục-đào tạo vẫn giữ nguyên giá trị và tiếp tục là kim chỉ nam cho quá trình triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Nhiều năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người “đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”[1], thành nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.
Cống hiến lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng, một đột phá lý luận rất cơ bản về con đường, mục tiêu và phương thức phát triển của cách mạng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30/4 là dấu son chói lọi trong lịch sử đương đại thế giới; là ngọn hải đăng truyền cảm hứng cho nhân dân thế giới đấu tranh chống lại áp bức. Chính phủ Venezuela bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sáng 19/4, Trường đại học Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học Việt Nam hiện nay”.
Chiều 9/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”.
Ông là Ngọn lửa ấm áp, rực đỏ, là Ngôi sao sáng chói, sáng mãi, không bao giờ tắt! Cuộc đời và sự nghiệp của ông trọn vẹn như câu nói: “Ta có thể tự hào rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân” trong tác phẩm kinh điển của nhà văn Nga Ostrovsky “Thép đã tôi thế đấy”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài viết khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó gợi mở giải pháp nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm và trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một tổn thất to lớn đối với Đảng và nhân dân ta. Đảng ta mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắc, tài đức vẹn toàn. Chúng tôi mất đi người Anh Cả nhân hậu, chí tình, người đồng chí gương mẫu, chu toàn.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức nói chung, đội ngũ trí thức trẻ nói riêng đối với sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm thống nhất đất nước và kiến thiết, dựng xây nước nhà. Bối cảnh hiện nay, đáp ứng xu thế phát triển với tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc nghiên cứu và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức trẻ sẽ tạo động lực để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Trong bài viết Rạng rỡ Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đây được xem là sự thấm nhuần, kế thừa và phát triển một cách toàn vẹn, khoa học và phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta vào tình hình thực tiễn Cách mạng Việt Nam hiện nay.
Xây dựng Đảng về đạo đức là tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa tư tưởng của Người và vận dụng trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Bài viết khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức và việc vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn xây dựng Đảng về đạo đức.
Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Ðảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
Ngày 28/12, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Sáng 25/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xuất bản trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì hội thảo.
Ngày 15/11, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
Sáng 9/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)".
Sáng 8/11, tại Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học “Quan điểm, định hướng giải pháp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển báo chí-truyền thông Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, GS, TS Lê Văn Lợi khẳng định, việc tìm ra những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển báo chí-truyền thông ở nước ta để phù hợp với bối cảnh và điều kiện hiện nay là vấn đề có tính cấp bách.
Ngày 25/10, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hồ Chí Minh - vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển”.
Tối 17/10, tại Nha Trang, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền trung - Tây Nguyên năm 2024”.
Chiều 30/9, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo và phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người cán bộ tốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực". Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và phát biểu ý kiến.
Ngày 12/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
Giới học giả và cán bộ Lào nhận định: Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước, lòng nhân ái bao dung không chỉ của người Việt Nam mà còn cả đối với cả cộng đồng thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ - thế hệ cách mạng cho đời sau. Trong Di chúc, Người khẳng định: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Trong tư tưởng và hoạt động thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của con người và việc phát huy mọi tiềm năng, thúc đẩy quá trình sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân. Chúng ta thấy rõ những điều này trong Di chúc của Người và đã tích cực thực hiện những điều Người căn dặn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước.
Tại Hội thảo mang tên "Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam-Mỹ Latin" vừa diễn ra tại thủ đô Brasilia của Brazil, các đại biểu khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn, biện chứng giữa truyền thống văn hóa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, lòng quả cảm, sự hy sinh anh dũng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, với Chủ nghĩa Mác-Lênin, trọng tâm là lý luận về sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội.