Ngày 30/11, Thành ủy Cần Thơ phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Châu Văn Liêm - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”.
Diễn ra từ ngày 28 đến 31/3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đánh dấu bước phục hồi quan trọng của tổ chức Đảng, thống nhất phong trào cách mạng trong nước và xác định phương hướng đấu tranh mới.
Chính ở nơi sơn lâm cùng cốc khổ cực ấy đã nảy sinh một tình bạn đặc biệt giữa hai người tù cộng sản: ông Hồng Kỳ tức Đoàn Nguyên Nhật và ông Lê Giản tức Tô Gĩ. Qua những buổi trò chuyện khi lao động, sinh hoạt Đảng, họ trở thành đôi bạn tù thân thiết.
Tại Phân khu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam, khách tham quan đã lắng đọng cảm xúc, hân hoan tìm hiểu những tài liệu, hình ảnh quý. Qua từng tài liệu, hình ảnh, nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay về sự hy sinh anh dũng của hàng triệu người vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tối 22/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp Thành ủy, Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt mang tên: “Thời cơ vàng”.
Đời sống nhân dân ở thôn Pác Bó (Cao Bằng), nơi Bác Hồ trở về xây dựng căn cứ địa cách mạng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, và An toàn khu Tân Trào (Tuyên Quang) đã được cải thiện rõ nét.
Qua gần 40 năm thực hiện đổi mới đất nước, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân tiếp tục được khẳng định là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2025), ngày 16/8, tại Lạng Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: "Đồng chí Lương Văn Tri với cách mạng Việt Nam và quê hương Lạng Sơn".
Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức giới thiệu, trưng bày cuốn sách “Tấm lòng với đất nước” của nhà ngoại giao, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng mà bà gửi gắm đến cộng đồng.
Đảng và Nhà nước ta đang triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Với dã tâm chống phá Việt Nam, trên nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch đang tăng cường lan truyền các bài viết, thông tin xuyên tạc sự kiện lịch sử này với nhiều chiêu thức tinh vi.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối đối với Nhà nước và xã hội. Đây là nguyên tắc mang tính bất biến, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum đang tích cực phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ Đặng Thái Thuyến danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ dã tâm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam và xoá bỏ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Sự ra đời và phát triển của Đảng đã chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam gần 100 năm qua cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng là lựa chọn khách quan của lịch sử.
Cống hiến lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng, một đột phá lý luận rất cơ bản về con đường, mục tiêu và phương thức phát triển của cách mạng.
Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam: Xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển Khu giải phóng, thành lập lực lượng vũ trang chính quy đầu tiên... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 giành thắng lợi trọn vẹn.
Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác, khó khăn, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cho đến nay, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn là ngọn cờ dẫn lối cho cách mạng Việt Nam tiến bước trên con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc đã lựa chọn.
Chiều 9/12, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Gặp mặt các cựu chiến binh, chuyên gia Trung Quốc đã tham gia giúp cách mạng Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.
Sáng 25/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức trưng bày chuyên đề “Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam”.
Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại” năm 2024.
Sáng 24/6, tại Nghệ An đã diễn ra hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”. Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn (29/6/1899-29/6/2024).
Chủ tịch Hồ Chí Minh, linh hồn của cuộc cách mạng Việt Nam, đã hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam. Đây là lời khẳng định của bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh.
Chiều 2/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).
Tháng 8 này, tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Ðức Thắng (20/8/1888-20/8/2023). Tại xã Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn được sinh ra, Ðảng bộ và nhân dân nơi đây đang có nhiều niềm vui với những kết quả đạt được.
Sáng 8/8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hương Giang làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kỷ niệm 102 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921-8/8/2023) tại tượng đài và Nhà lưu niệm, nhà riêng của đồng chí tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn.
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023) - nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên quê hương Bến Tre. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi lễ.
Chiều 15/2, tại thành phố Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bến Tre tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu ý kiến.
Sáng 15/2, tại tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”.