Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh
Những thành tựu to lớn đạt được trong 40 năm Đổi mới là nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới, nhưng đất nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Đổi mới
Có 263 kết quả
Những thành tựu to lớn đạt được trong 40 năm Đổi mới là nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới, nhưng đất nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Trong bối cảnh khoa học-công nghệ toàn cầu chuyển dịch nhanh, việc định hướng phát triển vật lý bài bản, dài hạn trở thành yêu cầu nền tảng để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia.
Tổng kết công tác năm 2025 của Khối Khoa học, Chiến lược, Hợp tác quốc tế và Pháp chế diễn ra trong bối cảnh ngành khoa học và công nghệ bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tác động xã hội, đổi mới tư duy, dựa trên kết quả và giá trị tạo ra cho xã hội được đặt ra rõ nét.
Ngày 24/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025; Hội nghị tổng kết công tác cơ quan, Đảng bộ cơ quan và các đoàn thể năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Với vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, lực lượng lao động trẻ và siêng năng, cùng khả năng quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả đã khiến Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư nước ngoài và là nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam ngày nay là một trong những nền kinh tế mới nổi hứa hẹn nhất châu Á.
Việt Nam kiên định phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) theo triết lý mở, coi AI là hạ tầng trí tuệ quốc gia và cơ hội lịch sử để nâng cao năng suất, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số và củng cố năng lực quản trị.
Chiều 23/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ XI (2025 – 2030).
Tối 22/12, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) long trọng tổ chức lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 với chủ đề "Kỷ nguyên mới-Hào khí Thăng Long-Doanh nhân tiên phong".
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ vừa được Quốc hội thông qua hướng tới xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả, tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chiều 20/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân chủ trì Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
Là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh sớm xác định giáo dục phải đi trước một bước trong tiến trình chuyển đổi số. Trí tuệ nhân tạo vì thế không còn là khái niệm xa lạ, mà đang dần trở thành một phần của hoạt động dạy và học tại nhiều cơ sở giáo dục.
Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Trách nhiệm-Sáng tạo-Phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tây Ninh sẽ tập trung đổi mới, sáng tạo với khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị.
Thời gian qua, Công an cấp xã tại Hải Phòng đã phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tư duy và hành động, có nhiều mô hình hay, cách làm mới nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố.
Trong thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc cách mạng lần thứ tư, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khẳng định, làm chủ và sáng tạo công nghệ không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình, bảo đảm tự chủ quốc gia và vươn lên sánh vai các cường quốc.
Đổi mới tổ chức, chăm lo thiết thực, kết nối đoàn viên là khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2025-2030 của công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam.
Năm 2025, các cấp Hội Phụ nữ đã nghiêm túc thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, ổn định về tư tưởng của cán bộ, hội viên; chấp hành việc hợp nhất vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ vững tinh thần chủ động và tiếp tục triển khai các hoạt động, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch.
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Viện Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).
40 năm sau ngày đổi mới, đất nước ta ngày càng phát triển khẳng định vị thế và uy tín với quốc tế như ngày nay. Không chỉ là đổi mới kinh tế, mà còn là đổi mới về thể chế, văn hóa-xã hội, khoa học công nghệ, quản trị quốc gia và phát triển con người. Đó là sự đổi mới toàn diện, sâu sắc, sáng tạo và bền vững.
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV khép lại tuần làm việc thứ 7 với nhiều nội dung thảo luận, đạt nhiều kết quả. Đây cũng là dịp Quốc hội và cử tri nhìn lại chặng đường qua những việc “được, chưa được”, làm cơ sở tiếp tục đổi mới, kiến tạo định hướng chiến lược xây dựng chính sách, pháp luật trong nhiệm kỳ tới.
Với chủ đề “Hạnh phúc-Đích đến của mọi nỗ lực”, Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía nam” năm 2025 là khẳng định lý tưởng của Đảng ta đã đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Công tác chính trị, tư tưởng được xác định là gốc rễ, cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng tư tưởng, bản lĩnh và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
Việt Nam được đánh giá cao về tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và thu hút FDI, góp phần nâng cao vị thế trong cộng đồng ASEAN.
Bốn mươi năm đổi mới là hành trình trưởng thành về tư duy lý luận và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng. Những góp ý sâu sắc cho Dự thảo Văn kiện tiếp tục bồi đắp trí tuệ tập thể, tạo nền tảng tư duy mới cho Đại hội XIV trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, đòi hỏi mô hình phát triển độc lập, tự chủ, hội nhập và bền vững.
Ngày 2/12, Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố Đà Nẵng lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 đã khai mạc với sự tham gia của 288 đại biểu là những điển hình tiên tiến.
Nhìn lại lịch sử đã qua, chúng ta nhận thấy rõ rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, vào năm 1930 và trở thành Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay là bước ngoặt lịch sử quan trọng quyết định vận mệnh của người dân ba nước Đông Dương nói chung, nhân dân Việt Nam anh em nói riêng.
Chiều 29/11, tiếp tục chương trình làm việc, đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I đã lắng nghe quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong hai ngày 27-28/11, tại tỉnh Chiang Mai, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 700km về phía bắc, Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về đổi mới sáng tạo trong nuôi trồng thủy sản 2025 diễn ra với chủ đề “Đổi mới sáng tạo nuôi trồng thủy sản cho tương lai bền vững và thích ứng”.
Cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, dành cho học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc. Tham gia cuộc thi, học sinh được trải nghiệm và vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn thông qua các thử thách sinh động và phù hợp từng lứa tuổi.