Sinh ngày 16 tháng 11 năm 1992 tại Hà Nội, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng niềm đam mê ca hát của anh đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng tuổi thơ. Ngay từ nhỏ, anh đã tích cực tham gia các sân chơi âm nhạc và đạt nhiều thành tích đáng chú ý như Gương mặt ấn tượng cuộc thi Đơn ca Họa Mi (2002), giải Nhì Liên hoan ca khúc dân ca Bắc Bộ (2005), giải "Ca sĩ trẻ triển vọng" ở dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai 2011 và top 4 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012...

Anh dần khẳng định tên tuổi qua nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích như Màu nước mắt, Trong trí nhớ của anh và đặc biệt là chuỗi MV cổ trang đậm màu sắc điện ảnh gồm Tự tâm, Canh ba và dự án gần đây nhất là Tự Nhiên Thất Tình - Tự Tâm 3, tiếp nối thành công của hai phần trước, MV lấy bối cảnh Việt Nam hiện đại, đồng thời khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống qua trang phục, nghệ thuật sân khấu và kiến trúc cổ kính của cố đô Huế. Không chỉ chú trọng phần nghe, các sản phẩm của anh còn gây ấn tượng bởi phần nhìn chỉn chu, cách kể chuyện sáng tạo và cảm xúc, thể hiện rõ dấu ấn cá nhân cũng như tinh thần làm nghề nghiêm túc.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Nguyễn Trần Trung Quân cũng bắt đầu dạy thanh nhạc từ năm 20 tuổi, là thầy giáo của nhiều ca sĩ tên tuổi thành công đã và đang hoạt động. Và gần đây nhất là lớp dạy hát online được học trò và khán giả yêu mến với phong cách giảng dạy gần gũi, dí dỏm, giúp truyền tải kiến thức theo cách dễ tiếp cận. Chuỗi video với chủ đề "Học hát cùng Quân" trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc đến nhiều đối tượng.

BTV Anh Thư: Anh bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất trẻ, điều gì đã thôi thúc anh quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thay vì một công việc “an toàn” hơn, nhất là khi gia đình, bố mẹ và anh trai của anh đều không theo lĩnh vực này?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Ngay từ bé, khi nhận ra mình thực sự rất yêu âm nhạc, mình đã xin bố mẹ cho theo học các lớp ngoại khóa về âm nhạc. Sau đó, vì quá thích, mình nói với bố mẹ: “Con muốn thi vào trường nhạc chuyên nghiệp.” Lúc ấy, bố mẹ nghĩ rằng mình nên theo học một bộ môn nhạc cụ thôi, và lựa chọn là piano - chuyên ngành piano. Thời điểm lần đầu đặt tay lên phím đàn, mình cảm thấy vô cùng thích thú. Mình rất ấn tượng với hình ảnh một nghệ sĩ vừa đệm vừa hát nhưng sau khi học mới biết rằng học piano chuyên nghiệp không chỉ đơn giản như vậy. Mình phải bắt đầu từ những bài Étude (luyện ngón), luyện gam, rồi dần dần tiến đến những tác phẩm nâng cao hơn.

BTV Anh Thư: Vậy là thời điểm đó anh học ở khoa Piano của Học viện Âm nhạc?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Hồi đó mình học khoa Piano ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Mình học Piano nhưng trong đầu lại luôn “mơ tưởng” đến khoa Thanh nhạc ở mấy tầng trên. Mỗi lần thấy mọi người luyện thanh, cứ “mi - ma” liên tục, mình thấy những giai điệu đó cực kỳ thu hút. Trong quá trình đó, mình cũng tham gia rất nhiều hoạt động của phường, của tổ dân phố. Lúc nào mình cũng hăng hái đi gõ cửa từng nhà, rủ các bạn cùng lứa tiểu học, thậm chí cả các anh chị cấp hai tụ tập lại thành một nhóm để tập luyện và hát với nhau. Sau này, khi niềm yêu thích ca hát ngày càng lớn, mình bắt đầu nói với bố mẹ: “Con nghĩ con phải thi Thanh nhạc.” Nhưng phản ứng duy nhất của bố mẹ là… không đồng ý. Bố mẹ bảo: “Thôi, con đang học Piano rồi, không được cả thèm chóng chán như thế.” Khi mình chuyển sang học hát, bố mẹ cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Từ bé, bố mẹ luôn thấy mình rất tự tin, nhưng giọng hát chỉ ở mức bình thường. Nói chung mình nghĩ là thời điểm bắt đầu, mình hát ở mức trung bình.

BTV Anh Thư: Có khi nào lúc đó là do bố mẹ đặt tiêu chuẩn cao quá không, chứ còn anh Quân chắc lúc bé đã hát đã rất hay?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Từ bé, ngay từ những giai đoạn đầu tiên, mình đúng là ở dưới mức trung bình. Ví dụ, về đàn thì mình khá tốt nhưng lúc đó về thanh nhạc mình hát rất phô. Nghĩa là mình có thể chơi đàn rất ổn, có nhạc cảm nhưng thẩm âm thì lại kém, không có năng khiếu về mặt đó. Khi nghe một nốt nhạc rồi xướng âm lại, mình thường hát chênh hoặc sai nốt, đến mức kiểu như “tông bay loạn xạ”. Chính vì vậy, mình vẫn luôn tự nhận là mình có năng khiếu khá hạn chế.

BTV Anh Thư: Vâng, để có được thành công như bây giờ, chắc hẳn anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Bố anh là một quân nhân, vậy không biết tính kỷ luật có được hun đúc từ nhỏ và trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp anh thành công không?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Điều mình thấy may mắn hơn nữa là cả hai bên gia đình, cả bên mẹ lẫn bên bố đều là những gia đình Cách mạng, từng có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chính vì vậy, ngay từ bé mình đã được rèn luyện tính kỷ luật rất cao. Mình luôn cảm ơn điều đó, cảm ơn sự nghiêm khắc, cảm ơn môi trường đã tạo cho mình sự nề nếp cũng như nuôi dưỡng trong mình tư duy tự lập và sự quyết liệt từ rất sớm.

BTV Anh Thư: Sống trong một môi trường có bố là quân nhân, ngoài tính kỷ luật, anh còn được rèn luyện thêm điều gì nữa?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Điều mà mình cảm thấy lĩnh hội được nhiều nhất, bên cạnh tính kỷ luật, chính là tình yêu thương dành cho đồng bào, cho đất nước, cho con người và cho xã hội. Từ nhỏ, ông và bố thường kể cho hai anh em mình nghe những câu chuyện giản dị nhưng vô cùng xúc động. Chính những câu chuyện đời thường ấy đã tác động rất lớn, giúp mình phát triển tư duy trong âm nhạc, cũng nhờ vậy mà giọng hát của mình dần trở nên nhạc cảm hơn, tình cảm hơn, có hồn hơn. Mình nghĩ rằng bố mẹ và gia đình thực sự đã mang đến những ảnh hưởng tích cực, góp phần quan trọng vào sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của mình.

"Chính những câu chuyện đời thường ấy đã tác động rất lớn."

BTV Anh Thư: Anh Quân vốn được biết đến là một ca sĩ tài năng, truyền cảm hứng cho mọi người. Bên cạnh đó, anh còn đảm nhận vai trò thầy giáo dạy nhạc online. Cá nhân Anh Thư, mỗi lần xem livestream (trực tuyến) dạy hát  của anh đều cảm thấy rất hào hứng. Cảm giác như sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần bật livestream lên xem anh Quân hướng dẫn học trò là đã thấy vui rồi. Thậm chí còn tò mò xem có học sinh nào bị anh “mắng yêu” không nữa. Vậy đâu là lý do khiến anh quyết định bắt đầu tổ chức những lớp dạy trực tuyến như vậy?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Mình nghĩ nguồn cảm hứng duy nhất xuất phát từ chính bản thân. Bởi vì mình sinh ra vốn không có một chất giọng đặc biệt, cũng không phải người có năng khiếu nổi trội về thanh nhạc. Giọng hát của mình ngày trước đầy rẫy khuyết điểm. Nhưng chính những hạn chế đó lại rèn cho mình sự kỷ luật, nghiêm túc trong học tập, và sau này là trong giảng dạy. Mình đặc biệt thích đồng hành cùng những “ca khó” chẳng hạn như Minh Su hay Công Ken. Dù không xuất phát từ chuyên môn thanh nhạc nhưng các bạn ấy có sự bền bỉ, quyết liệt và chịu khó học tập. Điều đó truyền cảm hứng để mình càng muốn hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn. Mình làm livestream (trực tuyến) vì muốn tạo cơ hội cho những bạn chưa có tên tuổi. Từ đó, khán giả có thể theo dõi một hành trình đầy quyết tâm của các bạn ấy và cùng học hỏi theo. Quan trọng hơn, mình cũng muốn cho mọi người thấy rằng: để bước đi trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp, cốt lõi nhất vẫn là học tập. Khi bắt đầu loạt video dạy trực tuyến đó, mình không ngờ lại được khán giả đón nhận và yêu thích đến vậy.

BTV Anh Thư: Như vậy có thể nói anh Quân là một người rất có năng khiếu sư phạm. Anh từng chia sẻ từ khi còn nhỏ đi học đã có thể chỉ ra lỗi cho các bạn, và khi lớn lên thì tiếp tục đào tạo được nhiều lứa học sinh rất thành công. Bên cạnh đó, series dạy nhạc của anh còn đặc biệt thu hút bởi sự hài hước và thú vị.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Mình thật sự thích điều đó, vì mình nghĩ rằng nếu dạy theo kiểu quá nghiêm túc, mang tính học thuật thì học sinh sẽ dễ cảm thấy áp lực, căng thẳng và khó tiếp thu. Thế nên mình cứ mang đúng con người thật của mình vào lớp học thôi - một chút hài hước, một chút “đanh đá”, vui vẻ, đôi khi rất buồn cười, nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc. Chính sự cân bằng này giúp học trò vừa có thể cười, thoải mái khi học nhưng đồng thời cũng phải quyết liệt đi đến tận cùng với mỗi bài hát trong quá trình tập luyện và khán giả theo dõi cũng có thể học cùng luôn.

BTV Anh Thư: Có những buổi livestream của anh Quân không chỉ có học sinh tham gia mà còn có cả những khán giả hoàn toàn không xuất thân từ thanh nhạc. Lúc đó đã xuất hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc hài hước, chẳng hạn như có người ban đầu không thể hát nổi nốt nhạc đó, nhưng sau một thời gian lại có sự cải thiện rõ rệt. Vậy khi quyết định dạy hát online, anh đã gặp phải những khó khăn gì và vượt qua chúng như thế nào?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Thực ra, điều quan trọng nhất khi dạy online là mình phải tạo được sự kết nối với người học và sự kết nối đầu tiên chính là làm cho các bạn cảm thấy thoải mái, không bị run sợ. Mình thích như vậy, nghĩa là nó không có giới hạn về vấn đề giữa khán giả và idol, giữa khán giả và thần tượng. Nhờ vậy, khi các bạn tham gia livestream, ban đầu có thể hơi bỡ ngỡ, rụt rè nhưng chỉ một lúc sau thì cả hai bên đều có thể cười nói vui vẻ, cùng tìm ra vấn đề và chia sẻ cách giải quyết. Điều khiến mình hạnh phúc nhất trong những buổi dạy trực tuyến truyền tải được thông điệp: ai cũng có thể hát và ai cũng có thể cải thiện giọng hát của mình trở nên tốt hơn sau mỗi ngày.

BTV Anh Thư: Vậy sau khi anh đồng hành cùng những học trò của mình và có những học trò đã có những sân khấu của riêng mình như  Diêu Bông, hay Công Ken, anh cũng có những thời gian thậm chí hát cùng các bạn trên sân khấu. Cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Mình nghĩ rằng, là một người thầy, điều mình mong muốn nhất chính là truyền đạt tất cả những gì mình có cho học trò.. Khi thấy sự truyền đạt của mình giúp các bạn “tỏa sáng”, nó giống như một “huy hiệu chiến thắng”. Mỗi học trò đều mang đến cho mình một cảm xúc khác nhau. Mình không bao giờ sợ học trò vượt qua hay nổi tiếng hơn mình. Bởi mình coi bản thân cũng là một phần giúp học trò  thành công, và ngược lại, học trò cũng là giúp mình hoàn thiện kỹ năng, nuôi dưỡng cảm xúc và giữ vững nhiệt huyết với nghề. Nói cách khác, thầy giúp trò, mà trò cũng bổ trợ lại cho thầy rất nhiều.

"Là một người thầy, điều mình mong muốn nhất chính là truyền đạt tất cả những gì mình có cho học trò."

BTC Anh Thư: Lịch trình công việc của anh phải nói là cực kỳ dày đặc, tham gia các chương trình của Bộ Ban ngành nhà nước, anh làm thế nào để có thể cân bằng được như thế?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Mình coi đó là một vinh dự và sẽ luôn có mặt khi Tổ quốc cần, khi các chương trình Nhà nước cần. Mỗi khi được tham gia những show diễn lớn như vậy, mình càng phải cố gắng nhiều hơn để những tác phẩm được gửi đến khán giả mang theo thông điệp tích cực. Với mình, dù bận thế nào, những lời mời từ các chương trình Nhà nước luôn được ưu tiên số một. Mong rằng thời gian tới, những ca khúc quen thuộc đã quen với mọi người nhưng qua tiếng hát của Nguyễn Trần Trung Quân, với một tinh thần trẻ, hơi thở trẻ, sẽ được mọi người ủng hộ.

BTV Anh Thư: Được biết khi thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh đạt thành tích thủ khoa khoa Thanh nhạc. Đây thực sự là một dấu mốc lớn, không dễ dàng để có được. Quá trình đó, anh đã phải nỗ lực như thế nào và nó có phải là bệ phóng cho sự nghiệp sau này không?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Với mình, đây là một bệ phóng rất lớn trong sự nghiệp, không chỉ là thành tích, mà còn là bệ phóng niềm tin để mình mạnh mẽ tiến về phía trước, luôn cố gắng mỗi ngày để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình hôm qua.

BTV Anh Thư: Vậy ngược lại với những bạn trẻ có kết quả học tập chưa được tốt lắm. Giả sử trong đợt thi vào đại học vừa rồi, các bạn không đạt được thành tích như mong muốn. Anh có nghĩ rằng đây là một hạn chế đối với việc chinh phục thành công của các bạn trong tương lai không?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Kết quả không phải là một thước đo mà quan trọng nhất là sự bền bỉ. Quan trọng là các bạn kiên trì đến đâu và các bạn có nhận ra được thế mạnh thật sự của mình để phát huy nó hay không. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, khi tìm thấy đam mê và theo đuổi nó, mọi khó khăn, thử thách ban đầu sẽ chỉ là tạm thời. Với những bạn chưa đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi, lời khuyên của mình là hãy bền bỉ hơn nữa, kiên nhẫn hơn nữa. Mình tin chắc rằng sự bền bỉ chính là yếu tố quyết định, và nếu có điều đó, các bạn hoàn toàn có thể vượt qua mọi giới hạn để đi đến thành công.

"Bí quyết để có sự gắn kết đặc biệt là không ngại nói lời yêu thương."

BTV Anh Thư: Bên cạnh sự bền bỉ để đi đến thành công, chắc hẳn gia đình cũng là một động lực lớn giúp anh chinh phục những ước mơ của mình. Có thể thấy anh có sự gắn kết rất tốt với các thành viên trong gia đình. Anh có thể chia sẻ bí quyết nào để các bạn trẻ ngày nay, khi mà công nghệ đôi khi khiến chúng ta trở nên xa cách vẫn có thể duy trì được tình cảm gia đình gắn bó?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Đối với mình, gia đình là điểm tựa vững chắc về tinh thần, giúp mình vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Mỗi khi thấy bản thân chùn bước, gia đình là ngọn lửa làm mình ấm áp và mạnh mẽ trở lại. Bí quyết để có sự gắn kết đặc biệt đó, theo mình, là không ngại nói lời yêu thương. Mình luôn thoải mái nói “con yêu bố”, “con yêu mẹ”, hay hỏi han, chia sẻ với anh trai mỗi ngày về những điều trong cuộc sống. Mình cũng rất trân trọng những bữa cơm gia đình, ở nhà bố mẹ vẫn lo lắng, dạy dỗ và nhắc nhở. Với mình, đó chính là biểu hiện của tình yêu thương. Ngoài những thầy cô có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp âm nhạc, thì bố mẹ và anh trai cũng là những “người thầy đặc biệt” đã đồng hành từ thuở nhỏ, luôn dành cho mình những lời khuyên chân thành nhất trong cuộc sống. Rồi sẽ có lúc chúng ta không còn bố mẹ bên cạnh. Vì vậy, ngay bây giờ, nếu còn thời gian, hãy gắn kết, hãy nói những lời yêu thương. Mình tin bố mẹ chỉ cần như vậy thôi.

BTV Anh Thư: Trong suốt hành trình làm nghề và trưởng thành, đã có giây phút nào anh cảm thấy rằng mình muốn làm lại một điều gì đó để trở thành một phiên bản tốt hơn ở thời điểm đó không?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Mình nghĩ sẽ rất khó có được phép màu để mình làm lại một điều gì đó, nếu như đó là một lỗi của mình trong quá khứ. Đối với mình, trong hành trình làm nghề, mình cũng đã có những thành công, cũng có những va vấp, cũng có những lúc lòng mình chùng lại. Cách duy nhất của của bây giờ là nhìn ra được lỗi sai của mình, để mình cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, trở nên tốt hơn để xứng đáng hơn với tình yêu thương của khán giả. Đó là điều mà mình luôn nghĩ đến bây giờ. Và mình luôn tin khi mình chân thành, mình trưởng thành, mình có sự thay đổi thì khán giả là những người rất công tâm, họ luôn nhìn ra những điều đó.

BTV Anh Thư: Trong thời gian tới, anh có dự án hay kế hoạch nào ấp ủ muốn bật mí với khán giả của Báo Nhân Dân không?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Trong thời gian tới, Quân sẽ ra mắt rất nhiều dự án âm nhạc. Đặc biệt, phần tiếp theo của “series” Tự Tâm với tên gọi “Chàng trai dưới mưa” (Tự Tâm phần 4) sẽ sớm gửi đến khán giả. Đây sẽ là một MV đặc biệt, hé mở “logic” xuyên suốt của cả “vũ trụ Tự Tâm” mà Quân đã xây dựng, để khi xem lại toàn bộ “series”, khán giả sẽ thấy được sự gắn kết giữa các phần. Bên cạnh đó, Quân cũng đang ấp ủ kế hoạch mở một học viện riêng để đào tạo thanh nhạc cho các bạn trẻ trên toàn quốc. Đồng thời, Quân đang trong quá trình hoàn thiện album thứ hai, mong muốn có thể phát hành ngay trong năm nay. Đây sẽ là một Nguyễn Trần Trung Quân rất khác, một màu sắc âm nhạc mới mẻ và thú vị. Hy vọng rằng khán giả sẽ đón nhận và đồng hành cùng Quân trong những dự án sắp tới.

Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân vì những chia sẻ thú vị!

BTV Anh Thư: Trong thời gian tới, anh có dự án hay kế hoạch nào ấp ủ muốn bật mí với khán giả của Báo Nhân Dân không?

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Trong thời gian tới, Quân sẽ ra mắt rất nhiều dự án âm nhạc. Đặc biệt, phần tiếp theo của “series” Tự Tâm với tên gọi “Chàng trai dưới mưa” (Tự Tâm phần 4) sẽ sớm gửi đến khán giả. Đây sẽ là một MV đặc biệt, hé mở “logic” xuyên suốt của cả “vũ trụ Tự Tâm” mà Quân đã xây dựng, để khi xem lại toàn bộ “series”, khán giả sẽ thấy được sự gắn kết giữa các phần. Bên cạnh đó, Quân cũng đang ấp ủ kế hoạch mở một học viện riêng để đào tạo thanh nhạc cho các bạn trẻ trên toàn quốc. Đồng thời, Quân đang trong quá trình hoàn thiện album thứ hai, mong muốn có thể phát hành ngay trong năm nay. Đây sẽ là một Nguyễn Trần Trung Quân rất khác, một màu sắc âm nhạc mới mẻ và thú vị. Hy vọng rằng khán giả sẽ đón nhận và đồng hành cùng Quân trong những dự án sắp tới.

Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân vì những chia sẻ thú vị!

  • Xuất bản: 8/2025
  • Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
  • Thực hiện: Anh Thư
  • Trình bày: Anh Thư - Tấn Minh - Mai Phương
  • Hình ảnh, video: 28 Entertainment