Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chiều 12/4, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp lần thứ 7 để thảo luận, đánh giá về kết quả công tác và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong quý I và cho ý kiến về các nội dung, nhiệm vụ của quý II/2024.
Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 2/1, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Phiên họp lần thứ 6 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả cần kiểm soát được quyền lực

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả cần kiểm soát được quyền lực

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, do quyền lực có xu hướng gây tha hóa khi không kiểm soát cho nên muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả, cần kiểm soát được quyền lực. Đây là vấn đề căn cơ trong phòng, chống tham nhũng, giúp loại bỏ, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm sai phạm.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra số 5 thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 19/7, Đoàn Kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường để thông báo kết quả kiểm tra.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Hòa Bình, Thái Nguyên

Ngày 6-9, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong 5 năm qua.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng: 5 năm nhìn lại

Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài.

Các đại biểu tổ Hà Nội thảo luận.

Phương án nào cho việc kiểm soát và xử lý tài sản, thu nhập không rõ nguồn gốc?

NDĐT – Trong buổi thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến vào hai nội dung liên quan đến phương án kiểm soát tài sản, và về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý.

Thông báo dự thảo báo cáo kiểm tra phòng chống tham nhũng tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 27-5, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh để thông báo, lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại TP Hồ Chí Minh năm 2017. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Nâng cao vai trò của kiểm toán trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Không ít sai phạm trong lĩnh vực tài chính, gây thất thoát, lãng phí tài sản công,... đã bị ngành kiểm toán phát hiện thời gian qua. Ðó là căn cứ quan trọng giúp cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh một số chủ trương, chính sách, xử lý những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý. Hiện nay, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội, nhất là ngành kiểm toán với tính chất đặc thù, đang đóng một vai trò quan trọng.

Cần xử lý nghiêm những sai phạm ở Trường cao đẳng nghề Quảng Nam

Thời gian gần đây, nhiều người đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo lãnh đạo Trường cao đẳng nghề Quảng Nam đã khai khống số lượng học sinh, sinh viên (HS, SV) để bòn rút ngân sách nhà nước (NSNN) và tổ chức thu nhiều khoản tiền ngoài quy định… vi phạm nghiêm trọng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Máy chạy thận của Bệnh viện đa khoa Tây Ninh luôn hoạt động với tần suất cao để phục vụ công tác điều trị.

Bất cập, lãng phí trong đầu tư thiết bị y tế ở Tây Ninh

Thời gian qua, công tác đầu tư các thiết bị, máy móc y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, việc phân bổ, cấp phát các thiết bị cho các tuyến đang có tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, gây lãng phí.

Giờ học thực hành sửa động cơ ô-tô tại Trường cao đẳng nghề Quảng Bình.

Cơ sở dạy nghề nhiều, nhưng ít người học

Tỉnh Quảng Bình có hệ thống cơ sở đào tạo nghề khá đầy đủ, từ ngắn hạn đến cao đẳng nghề. Tuy nhiên do khó khăn trong tuyển sinh (lao động học nghề) cho nên hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo nghề còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến mục tiêu, hiệu quả của công tác đào tạo nghề cho lao động của địa phương và gây lãng phí nhiều mặt.

Công bố kết luận kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại Thái Bình

Công bố kết luận kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại Thái Bình

NDĐT – Chiều 18-10, Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình để công bố kết luận kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng tại địa phương trong thời gian qua.

Công bố kết quả kiểm tra, giám sát tại Yên Bái

Công bố kết quả kiểm tra, giám sát tại Yên Bái

NDĐT - Chiều 18-10, Đoàn công tác số 3, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, công bố kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Nam Định

NDĐT - Ngày 18-10, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng tại tỉnh Nam Định.

Công bố kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại Cao Bằng

Ngày 16-10, tại Cao Bằng, Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng dự hội nghị.

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đến nay đã được hơn 30 năm. Đường lối đổi mới đúng quy luật, đầy sáng tạo, hợp lòng dân đã giúp nhân dân ta vượt qua biết bao thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hà Nam được đầu tư xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng nằm trơ trọi giữa cánh đồng với rất ít hoạt động trong ba năm qua. Ảnh: LÊ HIẾU

Lãng phí từ các công trình thể thao hàng nghìn tỷ đồng

Trong khi nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, những nguồn lực tài chính hàng nghìn tỷ đồng vẫn được huy động để đầu tư xây dựng các khu liên hợp, cung thể thao, nhà thi đấu từ cấp trung ương đến cơ sở, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của thể thao và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều công trình, do quy hoạch và thiết kế không được tính toán kỹ, đã dẫn đến thiếu hiệu quả trong sử dụng gây thất thoát và lãng phí nguồn lực.

Chống tham nhũng từ lạm quyền và chi phí không chính thức

Quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Khu đất giao cho Trường cao đẳng dân lập Công nghệ Bắc Hà bị bỏ hoang đã hơn 12 năm.

Thu hồi hàng trăm nghìn mét vuông “đất vàng” rồi bỏ hoang

Một số hộ dân ở xóm Chúc, xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) gửi đơn tới Báo Nhân Dân, phản ánh việc gần 220 nghìn m2 đất, trong đó có hơn 194 nghìn m2 đất nông nghiệp, bị thu hồi để làm dự án, nhưng đã qua 12 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho chủ đầu tư, phần lớn diện tích “đất vàng” này bị bỏ hoang, gây lãng phí…

Một góc khu đô thị kênh Thầy Ban.

Làm rõ những sai phạm trong quản lý đất đai ở huyện An Phú

Từ mục đích giúp cán bộ có nhà ở ổn định, yên tâm công tác ở huyện biên giới mới chia tách còn nhiều khó khăn, lãnh đạo huyện An Phú, tỉnh An Giang đã linh hoạt hỗ trợ bán nền cụm tuyến dân cư vượt lũ cho cán bộ, công nhân viên. Vậy nhưng, việc làm nêu trên đã khiến tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy hai nhiệm kỳ liên tiếp bị thanh tra, dẫn đến xem xét các hình thức kỷ luật.

Sau hơn 12 năm xây dựng, các hạng mục theo quy hoạch của Khu công nghiệp Mai Trung đều chưa hoàn thành.

Những dự án “giao nhầm” đối tác ở Bình Dương

Tại Bình Dương, nhiều dự án khu công nghiệp (KCN) và khu đô thị được giao cho các chủ đầu tư nhằm góp phần phục vụ mục tiêu phát triển nhanh của tỉnh. Thế nhưng, với năng lực yếu kém, hoặc phương án triển khai chưa hiệu quả đã dẫn đến tình trạng nhiều dự án triển khai ì ạch, chậm tiến độ, vừa gây lãng phí tài nguyên đất đai, vừa gây bức xúc trong dư luận.