#chất độc da cam

35 kết quả

Một nạn nhân chất độc da cam đang điều trị bệnh dài hạn. Nhiều trường hợp phát sinh thêm bệnh thuộc Danh mục 17 bệnh của Bộ Y tế nhưng chưa được giám định lại theo quy định hiện hành. (Ảnh: Báo Nhân Dân/Minh Châu)
Bạn đọc

Đề nghị bổ sung quy định giám định lại cho nạn nhân chất độc da cam khi phát sinh thêm bệnh

Báo Nhân Dân nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc, cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo bổ sung quy định cho phép giám định lại khi người phơi nhiễm chất độc hóa học phát sinh thêm bệnh mới thuộc Danh mục 17 bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Số tiền gây quỹ được dùng để hỗ trợ trẻ em là nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Những tấm lòng và bản hợp ca tại Pháp hướng về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ngày 26/10, một chương trình hợp xướng từ thiện đặc biệt đã được tổ chức tại nhà thờ Saint-Cyr-Sainte-Julitte ở thành phố Villejuif, ngoại ô Paris (Pháp) nhằm mục đích gây quỹ quyên góp ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc da cam tại Việt Nam.

Lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tặng hoa lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tăng cường trao đổi kinh nghiệm

Ngày 16/4, tại Hòa Bình, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội 26 tỉnh, thành phía bắc lần thứ 14. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, nêu rõ thực trạng, những khó khăn, thách thức đang đặt ra và giải pháp tháo gỡ; tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên trong tình hình hiện nay. 
Hình ảnh tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

"Giáo án cuộc đời" xoa dịu vết thương không mảnh đạn của trẻ nhiễm chất độc da cam

Tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), "giáo án cuộc đời" của thầy, cô nơi đây đã chứng minh rằng, bằng tình yêu thương và sự tận tâm, chúng ta hoàn toàn có thể giúp các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kiên Giang tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam.
Đồng bằng sông Cửu Long

Xoa dịu nỗi đau da cam

Hơn 63 năm trôi qua, kể từ khi quân đội Mỹ rải chất độc hóa học dioxin (chất độc da cam) xuống miền nam Việt Nam, nỗi đau vẫn từng ngày, từng giờ dày vò lên thể xác và tinh thần của biết bao nạn nhân vô tội.
Bà Trần Tố Nga kiên trì theo đuổi vụ kiện suốt 15 năm qua. (Ảnh: MINH DUY)
Thế giới

Tiếp tục đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ngày 22/8, Tòa phúc thẩm Thành phố Paris ra phán quyết bác đơn của bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, 83 tuổi, kiện 14 công ty cung cấp chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Ngay sau đó, bà Nga cũng như dư luận tại Pháp cho rằng đó là sự bất công và sẽ tiếp tục đấu tranh vì tất cả nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắp sáng tương lai”.
Xã hội

"Thắp sáng tương lai" cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Tối 8/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701), Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình giao lưu-nghệ thuật “Thắp sáng tương lai”, nhân kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024), Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (2004-2024).
Sau phiên điều trần, bà Trần Tố Nga khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Thế giới

Tòa phúc thẩm Paris mở phiên điều trần cho vụ kiện của bà Trần Tố Nga về chất độc da cam

Sáng 7/5, Tòa phúc thẩm Paris mở phiên điều trần cho vụ kiện của bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, 82 tuổi, chống 14 công ty hóa chất Mỹ, trong đó có Monsanto, vì đã sản xuất và buôn bán thuốc diệt cỏ có chứa dioxin (chất độc màu da cam) cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Dự kiến, Tòa phúc thẩm Paris sẽ đưa ra quyết định vào ngày 22/8.
Hai luật sư William Bourdon và Bertrand Repolt thông báo về quá trình chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm ngày 7/5. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Thế giới

Chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại cuộc họp báo về phiên điều trần ngày 7/5 của Tòa phúc thẩm Paris liên quan đến vụ kiện giữa bà Trần Tố Nga, một Việt kiều tại Pháp bị nhiễm chất độc da cam và các công ty hóa chất Mỹ, các luật sư Pháp khẳng định quyết tâm đấu tranh vì công lý, không chỉ cho bà Trần Tố Nga mà còn cho những nạn nhân khác.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.
Xã hội

Hơn 300 đại biểu tham dự Đại hội lần thứ V Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Với chủ đề “ Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân; đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 12, với hơn 300 đại biểu tham dự.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long trao tiền hỗ trợ gia đình ông Hồ Văn Ngại ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Đồng bằng sông Cửu Long

Điểm tựa của người yếu thế

Với tình yêu thương và sự cảm thông sâu sắc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, đầy tình yêu thương và là điểm tựa cho những cảnh đời yếu thế ở địa phương.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephnie D’Hose tại buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Kinh tế

Đánh giá cao tiềm năng và dư địa hợp tác Việt Nam-Bỉ

Thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều tiềm năng và dư địa phát triển hợp tác với các đối tác của Bỉ, nhất là trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh. Ðó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp bà Stephanie D’Hose, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đang trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố vào trưa 25/8.
Các đại biểu hưởng ứng chương trình nhắn tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2023".
Chính trị

Vận động hiệu quả các nguồn lực, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Cuộc chiến tranh hóa học do đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam trong vòng 10 năm (từ 1961-1971) đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân. Nhiều người trong số đó mắc bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ; di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4, gây nên những hậu quả mà nhiều thế hệ người Việt phải gánh chịu...
Phiên điều trần về dự thảo Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Bỉ tổ chức tại Brussels ngày 20/6/2023. (Ảnh: TTXVN)
Thế giới

Thúc đẩy việc ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Phiên điều trần thông qua dự thảo Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa diễn ra tại Trụ sở Hạ viện Bỉ ở thủ đô Brussels. Bà Els Van Hoof, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, làm chủ tọa với sự tham dự của nhiều nghị sĩ. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo; Chủ tịch Hội Hữu nghị Bỉ-Việt Nam Pierre Gréga; nhà văn André Bouny - Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam dự.
Các đại biểu chia sẻ thông tin tại Chương trình giao lưu nghệ thuật "Hồi sinh từ mảnh cầu vồng".
Xã hội

“Hồi sinh từ mảnh cầu vồng’’

Tối 10/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tổ chức Chương trình giao lưu-nghệ thuật “Hồi sinh từ mảnh cầu vồng”.