Sóc Trăng gần 28 tỷ đồng chăm lo, giúp đỡ cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam

NDO -

Đó là số liệu chính thức công bố tại Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức ngày 25-12.

Báo Nhân Dân vận động tặng nhà và quà cho hộ gia đình nhiễm chất độc da cam tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Báo Nhân Dân vận động tặng nhà và quà cho hộ gia đình nhiễm chất độc da cam tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Theo số liệu qua điều tra, khảo sát của ngành lao động, thương binh và xã hội, tỉnh Sóc Trăng có 14.147 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó trực tiếp hơn 9.000 người, gián tiếp hơn 5.000 người. Đã có 2.590 người đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Hiện vẫn còn một số trường hợp con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chỉ được bằng khen, chưa được hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chỉ được hưởng chính sách trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đối với người khuyết tật. Nhiều gia đình có người bị phơi nhiễm chất độc hóa học hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn...

Trong năm năm qua, nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng đã được nhiều tổ chức, cá nhân như: Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Báo Nhân Dân, TTXVN, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Công ty Berjaya Gia Thịnh, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và nhiều cá nhân tổ chức khác hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân. Tổng cộng các hoạt động vận động và hỗ trợ tiền, quà thông qua hội hoặc trực tiếp cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin gần 28 tỷ đồng.