ND - Hiện nay, Hà Nội có bảy nghĩa trang cấp thành phố là Văn Ðiển, Yên Kỳ, Mai Dịch, Thanh Tước, Sài Ðồng, nghĩa trang liệt sĩ Nhổn và Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi. Các Nghĩa trang Văn Ðiển, Yên Kỳ, Thanh Tước đã bắt đầu quá tải, nhất là sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.
Nghĩa trang Thanh Tước, quy mô 7,4 ha, dự kiến dùng mai táng, không cải táng đến hết quý III năm nay, cải táng Văn Ðiển đến hết năm 2011. Nghĩa trang Yên Kỳ, có diện tích 36 ha, cũng dành để cải táng, có thể sử dụng đến hết năm 2015. Với Nghĩa trang Văn Ðiển, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng lộ trình dừng chôn cất mới vào tháng 7-2010 và chuyển đổi chức năng theo hướng phục vụ hỏa táng, lưu giữ bình tro, hình thành công viên nghĩa trang.
Sau khi Nghĩa trang Văn Ðiển dừng chôn cất mới, Sở Xây dựng đang triển khai ba dự án: mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ (huyện Ba Vì), xây dựng các Nghĩa trang Thiên Ðường (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn), Nghĩa trang Vĩnh Hằng - Khoang Diệu (huyện Thạch Thất). Tuy nhiên, trong ba dự án này, chỉ có dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ có thể triển khai ngay, hai dự án còn lại đều gặp vướng mắc. Nghĩa trang Thiên Ðường theo quy hoạch đặt tại xã Bắc Sơn, trong khi tại xã này, thành phố cũng triển khai dự án xây dựng Khu xử lý rác thải Nam Sơn giai đoạn II. Còn dự án xây dựng Nghĩa trang Vĩnh Hằng - Khoang Diệu của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội với diện tích 500 ha lại trùng với dự án xây dựng cụm công nghiệp diện tích 190 ha của một đơn vị khác. Xảy ra hiện tượng này là do thành phố chưa có một cơ quan nào chính thức quản lý tổng thể hệ thống nghĩa trang trên toàn địa bàn thành phố. Các nghĩa trang tập trung do Sở Xây dựng quản lý. Các nhà tang lễ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Các quận, huyện được giao quản lý các nghĩa trang trên địa bàn, nhưng trên thực tế, do thiếu cán bộ, nên không nắm được tình hình cụ thể các nghĩa trang. Ở khu vực ngoại thành, người dân chủ yếu sử dụng đất nông nghiệp để làm nghĩa trang, vừa lãng phí, vừa manh mún, lộn xộn. Quy hoạch mạng lưới nghĩa trang thành phố Hà Nội (cũ) đã được lập, nhưng sau khi mở rộng địa giới hành chính không còn phù hợp. Ở khu vực Hà Tây cũ chỉ có hai nghĩa trang tập trung lớn là nghĩa trang ở Hà Ðông và Sơn Tây.
Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các ngành tìm địa điểm khác để xây dựng Nghĩa trang Thiên Ðường, không thể triển khai tại xã Bắc Sơn. Ngoài Nghĩa trang Yên Kỳ, các huyện cần có thêm những nghĩa trang với quy mô nhỏ hơn, bảo đảm vệ sinh môi trường và thuận lợi cho người dân. Các ngành chức năng cần rà soát, lập quy hoạch hệ thống nghĩa trang, nhà tang lễ, đồng bộ với các quy hoạch khác. Quy hoạch cũng phải tính đến tốc độ tăng dân số của Thủ đô. Khi lập quy hoạch và các dự án triển khai, cần quan tâm việc giải bài toán ô nhiễm môi trường, lựa chọn quy hoạch và công nghệ phù hợp. Thành phố đã có chủ trương rõ ràng, các ngành, các cấp cần nhanh chóng triển khai, góp phần nâng cao môi trường sống của người dân Thủ đô.
Minh Tùng