Hiện trường vụ nổ lò hơi làm 6 người thiệt mạng, 5 người bị thương tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vào ngày 1/5/2024. (Ảnh THIÊN VƯƠNG)

Năm 2024: Thiệt hại do tai nạn lao động tăng khoảng 26.000 tỷ đồng

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, trong năm 2024, cả nước đã xảy ra gần 8. 300 vụ tai nạn lao động, gây thiệt hại về vật chất và tài sản hơn 43.000 tỷ đồng, chưa kể tổn thất về số ngày nghỉ do tai nạn lao động gây ra. Thiệt hại về kinh tế do tai nạn lao động đã tăng khoảng 26.000 tỷ đồng so với năm 2023.
Nông dân Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. (Ảnh NGUYÊN-DŨNG)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 thực chất, khách quan và công bằng

Công tác chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 cần thực chất, khách quan, công bằng và đúng theo quy trình quy định. Đồng thời, bảo đảm kết quả giảm nghèo phản ảnh được mức độ cải thiện các chiều thiếu hụt, tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản, chất lượng cuộc sống của người dân.
Trung tâm Công tác xã hội-Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. (Ảnh: NFVC)

Công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ bảo đảm hiệu quả, thiết thực

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực. Toàn quốc đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho hơn 13,5 triệu lượt đối tượng trong dịp này, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 7.500 tỷ đồng. Mức hỗ trợ cho người dân dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng bình quân từ 10-15%.
Người lao động tại Công ty Tân Á-Đại Thành. (Ảnh SƠN TÙNG)

Giai đoạn 2016-2024: Ghi dấu ấn 12 thành tựu nổi bật về lao động, người có công và xã hội

Trong giai đoạn 2016-2024, lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội đã ghi những dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng pháp luật và thực hiện chính sách an sinh xã hội với người dân. Xin giới thiệu 12 thành tựu nổi bật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của giai đoạn này.
Các đại biểu dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

10 hoạt động nổi bật của ngành lao động-thương binh và xã hội trong năm 2024

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được ban hành với nhiều nội dung lớn mang tính cải cách, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng cao nhất 35,7%... là hai trong số 10 hoạt động nổi bật của ngành lao động-thương binh và xã hội trong năm 2024.
Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại Tọa đàm

Nâng chất lượng và vị thế người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 18/12, chia sẻ tại Tọa đàm Nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Báo Người Lao Động tổ chức, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh: “Đào tạo người Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài, bên cạnh ngoại ngữ thì cần đào tạo vị thế của người lao động. Trong chuyến công tác vừa rồi, chúng tôi thực tế tại công trường ở Nhật Bản, các em có tiếng Nhật N1, N2 được doanh nghiệp đánh giá cao...”.
Ảnh minh họa.

Công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ ngày 25/1 đến 2/2/2025

Ngày 3/12, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Văn bản số 6150/TB-BLĐTBXH thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán, Lễ Quốc khánh, ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ ngày 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).
Toàn cảnh Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Chiều 14/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1354 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn, dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Lao động tại Công ty Tân Á - Đại Thành. (Ảnh SƠN TÙNG)

Chú trọng truyền thông dự thảo chính sách về lao động, người có công và xã hội

Thời gian qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội luôn đề cao vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách. Vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận trong quá trình xây dựng chính sách, nhất là các chính sách lớn tại những dự án như Bộ luật Lao động, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Luật Bảo hiểm xã hội.
Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên xem bảng vàng ghi danh các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có liệt sĩ Phạm Văn Thu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sớm cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” và thực hiện đầy đủ chế độ đối với gia đình liệt sĩ

Trải qua nhiều trận đánh và hy sinh anh dũng khi đang cùng đồng đội mở đường tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, liệt sĩ Phạm Văn Thu được lưu danh trên bảng vàng tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên và trong sổ vàng các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Liệt sĩ Phạm Văn Thu đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, được chính quyền và nhân dân quê nhà xây dựng bia, mộ trong nghĩa trang liệt sĩ; gia đình được cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Thế nhưng nhiều năm qua, gia đình liệt sĩ Phạm Văn Thu chưa được hưởng đầy đủ chế độ đối với liệt sĩ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ tại hầm lò Công ty Than Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: TIẾN THẮNG)

Cần biện pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn lao động

Thời gian qua, tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thương vong cho nhiều người. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do lỗi chủ quan của con người. Do vậy, các ngành chức năng cần có biện pháp hữu hiệu để bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Người lao động tại công ty TNHH Bumjin Electronics Vina. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/7/2024 và điều chỉnh phân vùng một số địa bàn

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chính thức đề xuất tăng 6% mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động so với mức hiện hành. Thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/7/2024. Đồng thời, cũng cập nhật, điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu cho phù hợp thực tế.
Khách du lịch tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch Hang Múa, Ninh Bình dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023. (Ảnh: LÊ HỒNG)

Tổng Liên đoàn Lao động đồng ý đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí với dự thảo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội gửi Chính phủ đề xuất về việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường 29/4/2024 và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.