Thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng của bão số 3

NDO - Ngày 27/9, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ người dân của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi).
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác trao hỗ trợ làm nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại Yên Bái. (Ảnh: Molisa)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác trao hỗ trợ làm nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại Yên Bái. (Ảnh: Molisa)

Đoàn cũng tới thăm các gia đình nạn nhân trong vụ bị sạt lở đất tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên và làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Lục Yên về công tác khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn.

Đi cùng đoàn công tác có bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho nhân dân; trong đó đối với các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 sẽ dành sự ưu tiên lớn nhất giúp người dân ổn định đời sống.

Về công tác khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội sau cơn bão số 3 tại huyện Lục Yên, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong và sau khi bão số 3 xảy ra; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chu đáo đối với các gia đình nạn nhân và giúp người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống.

Bộ trưởng cho rằng, tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi phía bắc nói chung cần đề nghị với Chính phủ sớm xây dựng Đề án tổng thể về chống biến đổi khí hậu nhằm ứng phó với thiên tai, dự án phát triển trồng và bảo vệ rừng; quy hoạch và bố trí tái định cư tập trung cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và sinh sống ở những nơi có nguy cơ sạt lở đất phù hợp với phong tục, tập quán của từng vùng miền.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng cần sớm có phương án quy hoạch, tìm quỹ đất bố trí tái định cư cho người dân an cư lạc nghiệp.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên, chính quyền xã Minh Xuân có các biện pháp hỗ trợ để các gia đình sớm ổn định cuộc sống, trước mắt là bố trí chỗ ở mới, xây dựng nhà cửa, không để hộ nào không có chỗ ở và thiếu ăn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao hỗ trợ làm nhà cho 21 hộ gia đình người có công và các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên, trao tặng 40 suất quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội bị thiệt hại do cơn bão số 3; trao hỗ trợ làm nhà cho các gia đình bị sập hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng của bão số 3 ảnh 1

Đại diện đoàn công tác và UNICEF tại Việt Nam tặng quà hỗ trợ trẻ em tại tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi bão số 3. (Ảnh: Molisa)

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov đã trao tặng 3.543 đồ dùng bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp và bộ đồ dùng học tập cho trẻ em, trị giá 1,78 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA và Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi trao hỗ trợ 415 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái và 100 triệu đồng cho huyện Lục Yên khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng với đó, tại mỗi gia đình tới thăm hỏi, Bộ trưởng trao tặng một suất quà trị giá 10 triệu đồng. Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov cũng trao tặng 3 gia đình có trẻ em là nạn nhân trong vụ sạt lở đất, mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở bởi cơn bão số 3 tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, đau thương đối với các gia đình nạn nhân bởi đây là nỗi đau không gì bù đắp được.

Đồng chí cũng động viên, mong muốn các gia đình sớm vượt qua những nỗi đau thương mất mát, vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Tạ Văn Long trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đặc biệt là những tình cảm của cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các đồng chí trong Đoàn công tác của Bộ và các nhà tài trợ dành cho huyện Lục Yên và tỉnh Yên Bái. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ to lớn, tiếp sức mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung sớm vượt qua những khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống nhân dân.