Quý I/2024: Gần 36 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

NDO - Qua 3 tháng đầu năm 2024, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cán mốc gần 36 nghìn người. Trong số này có hơn 11 nghìn lao động nữ .
0:00 / 0:00
0:00
Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc. (Ảnh: Colab)
Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc. (Ảnh: Colab)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm 2024 là 12.738 lao động.

Như vậy, qua 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động, trong đó có 11.483 lao động nữ, đạt hơn 28% kế hoạch năm 2024.

Trong đó, số lao động đi làm việc tại các thị trường đông nhất lần lượt là: Nhật Bản (23.364 người); Đài Loan (Trung Quốc) (9.781 người); Hàn Quốc (707 người).

Trước đó, vào năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng kỷ lục, với gần 160 nghìn người, đạt 133,3 % kế hoạch được giao. Trong số này, Nhật Bản là thị trường đứng đầu khi thu hút hơn 80 nghìn lao động nước ta. Tiếp đó là Đài Loan (Trung Quốc): 58.620 lao động; Hàn Quốc: 11.626 lao động.

Trong năm nay, mục tiêu đặt ra là đưa 125 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trọng tâm hướng tới các thị trường có thu nhập cao, ổn định. Cùng với đó, tập trung ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.