Bền vững từ “kinh tế xanh” và “hạ tầng nhân văn”

Suốt hơn 30 năm, việc duy trì định hướng phát triển nhất quán của T&T Group - Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, cũng như quyết tâm của ông trong hành trình giải bài toán phát triển bền vững.
“Cánh đồng” điện mặt trời Ninh Phước (Ninh Thuận) của T&T Group.
“Cánh đồng” điện mặt trời Ninh Phước (Ninh Thuận) của T&T Group.

Tiên phong “sứ mệnh xanh”

Đầu tháng 9 vừa qua, T&T Group đã chính thức khởi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ giai đoạn 1 - cụm công nghiệp lớn nhất trên địa bàn Thủ đô tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là dự án trọng điểm của Hà Nội, được định hướng sẽ trở thành cụm công nghiệp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp sạch, có tính chất công nghệ kỹ thuật cao tiên tiến, có giá trị tăng cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và ít gây ô nhiễm.

Đáng chú ý, đây là mắt xích quan trọng để kết nối với Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc (SuperPortTM Việt Nam) - “siêu cảng” đầu tiên trong mạng lưới logistics thông minh ASEAN, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất miền bắc do liên doanh T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) hợp tác đầu tư xây dựng, đã đưa vào vận hành giai đoạn 1.

Mới đây, SuperPortTM Việt Nam cũng đã vạch ra kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng bằng các công nghệ AI và IoT; lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo và xanh hóa hoạt động chuỗi cung ứng… với mục tiêu trở thành cảng hậu cần đa phương thức đầu tiên của châu Á đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040. Qua đó nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế, đóng góp vào mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu cũng như hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đến nay, T&T Group vẫn không ngừng khẳng định thương hiệu, uy tín của nhà đầu tư, phát triển năng lượng hàng đầu Việt Nam, cũng như cho thấy quyết tâm và tham vọng của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển các nguồn điện xanh-sạch. Với tầm nhìn, chiến lược dài hạn, Tập đoàn đã, đang hợp tác với các “ông lớn” có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm dày dặn trong ngành để ghi dấu ấn tiên phong trong những lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam, như: sản xuất hydrogen xanh, tham gia thị trường tín chỉ carbon, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, khu công nghiệp xanh...

Điển hình, tháng 4/2024, T&T Group, Công ty SK E&S (thuộc Tập đoàn SK - Hàn Quốc) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ký hợp tác về chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh thông qua phát triển các dự án giảm phát thải carbon thấp, dự án sản xuất hydrogen xanh; hợp tác triển khai các dự án liên quan đến tín chỉ carbon… Với những bước đi cơ bản này, có thể thấy rõ tầm nhìn dài hạn của T&T Group trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, khi muốn đầu tư đồng thời từ nhà máy LNG tới hạ tầng kho chứa, nhất là đặt trong bối cảnh khớp nối với dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 mà tổ hợp liên danh với các đối tác Hàn Quốc, trong đó có T&T Group đang thực hiện.

Vui mừng trước những thỏa thuận hợp tác đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group chia sẻ: “Trong hành trình phát triển, T&T Group luôn gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Riêng trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã tiên phong hòa mình vào công cuộc hiện thực hóa mục tiêu chung, hướng tới nền kinh tế carbon thấp và Việt Nam đạt “Net Zero” vào năm 2050”.

Bền vững từ “kinh tế xanh” và “hạ tầng nhân văn” ảnh 1

Chủ tịch T&T Group Đỗ Quang Hiển.

Góp “bệ phóng” cho kinh tế các địa phương

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, T&T Group cũng đặc biệt ghi dấu ấn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông - động lực thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội. Trong đó, không thể không nhắc đến dự án Cảng hàng không Quảng Trị vừa được Tập đoàn khởi công hồi tháng 7 vừa qua. Dự án có quy mô 265 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng; được xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm.

Theo ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đây không chỉ là cơ sở hạ tầng giao thông, mà còn là điều kiện quan trọng thu hút doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư, góp phần xây dựng Quảng Trị giàu đẹp. Đặc biệt, dự án còn là khát vọng lâu nay của người dân Quảng Trị với mong muốn rút ngắn hành trình bắc-nam, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân địa phương và bạn bè quốc tế đến với mảnh đất Quảng Trị được thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Với tâm huyết dành cho vùng đất lửa anh hùng, ông Đỗ Quang Hiển đã cam kết sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành và đưa dự án trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.

Không chỉ có Quảng Trị, những dấu ấn của T&T Group tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước cũng đã, đang và sẽ góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội qua những dự án ý nghĩa, đã trở thành điểm nhấn mang thương hiệu T&T Group tại mỗi địa phương. Hành trình giải bài toán phát triển bền vững của T&T Group còn được khẳng định thông qua việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp, thành tích mà T&T Group đạt được trong hành trình hơn 30 năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đã trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho T&T Group. Tập đoàn đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì và đặc biệt, đã ba lần được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Cá nhân nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group - ông Đỗ Quang Hiển cũng đã vinh dự là một trong số ít doanh nhân trong lĩnh vực kinh tế tư nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba.

Tháng 5/2024, T&T Group và Tập đoàn Erex - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng điện sinh khối tại Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối An Giang 1 (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) với tổng công suất 50 MW.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển từng được vinh danh Công dân ưu tú Thủ đô năm 2018; vinh dự nhận Giải thưởng Bạch Thái Bưởi - Doanh nhân Việt Nam thế kỷ 21 và được vinh danh Doanh nhân châu Á năm 2017.