Dưới tác động tích cực từ chính sách phục hồi kinh tế và chuyển đổi số, năm 2025 ghi nhận những tín hiệu mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Việt. Theo thống kê đến 13/10/2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, là con số cao nhất từ trước đến nay.
TH true MILK cam kết phát triển xanh, Tập đoàn TH vừa công bố đạt trạng thái trung hòa carbon cho hai công ty thành viên là Công ty CP Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên
Việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai thuế theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP là một bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý thuế cũng như trong thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế về vấn đề này.
Trong hai ngày 25 và 26/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong hai ngày 18-19/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ, nguyện vọng của hơn 12.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Kể từ khi Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị được ban hành, nhiều chuyên gia kinh tế, doanh nhân, doanh nghiệp mong muốn văn kiện này sớm được hiện thực hóa trong đời sống nhằm khơi thông "điểm nghẽn" thể chế, tạo động lực để kinh tế tư nhân vươn mình.
Trước thời kỳ đổi mới, sản xuất thép trong nước gần như phụ thuộc vào Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) khi doanh nghiệp nhà nước này giữ vai trò độc quyền trong sản xuất, điều tiết thị trường. Ban đầu, VNSteel cơ bản đáp ứng nhu cầu thép cho đất nước, nhưng do hạn chế về công nghệ, quy mô sản xuất manh mún, thiếu sự đa dạng trong chủng loại, chất lượng không đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp khác, dần dần khiến thép Việt Nam rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.
LTS - Nhiều quan điểm mới thể hiện tầm nhìn mới trong Nghị quyết 68-NQ/TW đang truyền cho cộng đồng doanh nghiệp niềm tin và động lực để vươn lên, xứng đáng là lực lượng nòng cốt giúp Việt Nam giải quyết các bài toán khó về hạ tầng, năng lượng, giáo dục, y tế và chuyển đổi số. Nhân Dân cuối tuần trân trọng giới thiệu ý kiến của một số doanh nhân, đại diện hiệp hội doanh nghiệp ở thời khắc lịch sử này.
Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân với vai trò là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đây sẽ là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững...
Một rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp là “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách. Kịp thời bãi bỏ những quy định lỗi thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, bứt phá trong nền kinh tế số là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Trong số 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam quý I/2025, các ngân hàng chiếm áp đảo với 12/20 doanh nghiệp, tương đương 60%.
Trong kỷ nguyên số, các doanh nghiệp tư nhân đang đứng trước thách thức lớn trong việc đổi mới công nghệ và tăng trưởng bền vững. Việc tận dụng nguồn lực dùng chung để phát triển khoa học, công nghệ có thể là chìa khóa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để giải pháp này trở thành hiện thực, cần có chính sách hỗ trợ hiệu quả và cơ chế hợp tác linh hoạt giữa doanh nghiệp và các bên liên quan.
Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn về vấn đề phát triển khu vực kinh tế tư nhân với Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ).
Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) của một quốc gia có mối tương quan thuận chiều với mức độ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam cần có chiến lược tổng thể nhằm nâng tỷ lệ đầu tư cho R&D lên 2% GDP vào năm 2030.
Trên hành trình chuyển đổi xanh, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đồng hành của Chính phủ, đặc biệt là những "đòn bẩy" về chính sách và tài chính.
Trong bối cảnh ứng phó với thuế đối ứng của Hoa Kỳ và tiếp tục kiên trì đạt được mục tiêu tăng trưởng, các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị cần cân nhắc kỹ lưỡng các chính sách thuế, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt để không cản trở động lực tăng trưởng kinh tế.
Ngày 18/4, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp”.
Thủ tướng đã phê duyệt Đề án phát triển thị trường carbon Việt Nam tại Quyết định số 232/QĐ-TTg. Đặt mục tiêu vận hành thử nghiệm sàn giao dịch carbon vào năm 2025 và chính thức hoạt động vào năm 2028, Đề án tập trung vào hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giám sát và nâng cao năng lực cho các bên liên quan.
Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam mới có hơn 940 nghìn doanh nghiệp. Trong đó, 12 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất có giá trị vốn hóa 70 tỷ USD, chỉ bằng một tập đoàn kinh tế của nước ngoài. Để bứt phá trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tư nhân phù hợp tình hình của đất nước hiện nay.
Suy giảm kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị leo thang không có dấu hiệu hạ nhiệt, đứt gãy chuỗi cung ứng và xu hướng chuyển đổi xanh khiến môi trường kinh doanh toàn thế giới trở nên phức tạp hơn.
Chuẩn bị tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, viết tiếp câu chuyện thành công của một Việt Nam thịnh vượng, một lần nữa, Đảng ta định vị khu vực kinh tế tư nhân với vai trò là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng đất nước. Trên quan điểm đổi mới về tư duy, nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được thiết kế với hàng loạt cải cách đột phá về thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh để kinh tế tư nhân trở nên vững mạnh, góp phần quan trọng định hình tương lai của kinh tế quốc gia.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, diễn biến khó lường, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam năm 2024 ước đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so năm 2023, đánh dấu mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay, khẳng định niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp không chỉ tạo nên những giá trị vượt bậc về thương hiệu và doanh thu từ việc chuyển đổi số chính hoạt động của mình, mà còn cung cấp các công cụ, ứng dụng, nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới để thực hiện chuyển đổi số quốc gia, tạo nên cuộc thay đổi phương thức sản xuất trong kỷ nguyên số trên toàn quốc. Tuy nhiên, để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên số, thì việc thay đổi phương thức sản xuất số đòi hỏi một cuộc cách mạng mạnh mẽ hơn.
Trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, doanh nhân không chỉ dẫn đầu trong việc phát triển kinh tế mà còn là những người khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, sáng tạo, truyền cảm hứng cho toàn xã hội.
Cần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng hùng cường để cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn chung tay cùng Chính phủ giải quyết các bài toán mang tầm quốc gia, góp phần làm nên những kỳ tích Việt Nam trong thời đại mới.
Suốt hơn 30 năm, việc duy trì định hướng phát triển nhất quán của T&T Group - Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, cũng như quyết tâm của ông trong hành trình giải bài toán phát triển bền vững.
"Chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của thương hiệu trong thế giới hiện nay. Giờ đây, khách hàng tiêu dùng chủ yếu dựa vào thương hiệu. Thương hiệu của doanh nghiệp là một tài sản vô hình có giá trị quan trọng đối với một doanh nghiệp. Thương hiệu mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như khả năng tiếp cận thị trường dễ dàng và sâu rộng hơn; tạo ra cơ hội thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường đối với các thương hiệu mạnh. Hàng hóa mang thương hiệu nổi tiếng có thể bán giá cao hơn so với các hàng hóa tương tự nhưng mang thương hiệu xa lạ" - Phó Chủ tịch VCCC Hoàng Quang Phòng chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp.
Để doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tự tin “ra khơi bắt cá”, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyên đề xuất xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt để “đánh cá voi” ở nước ngoài; xây dựng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” phục vụ cho thị trường toàn cầu.
Thị trường phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin toàn thế giới trị giá hơn 1.800 tỷ USD, trong đó có khoảng hơn 1.000 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ phần mềm và hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin. Đây là cơ hội rộng mở cho các doanh nghiệp Việt. Nhưng đi kèm với cơ hội, là nhiều thách thức đặt ra với các doanh nghiệp công nghệ thông tin muốn chinh phục các thị trường thế giới.
Tinh thần sẵn sàng đi ra biển lớn, “săn cá voi” với những chiêu thức riêng đã truyền cảm hứng về việc gây dựng, phát triển cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam một cách bền vững tại nước ngoài.