Bảo vệ các loài động vật hoang dã

ND - Nước ta có số lượng động vật đa dạng, trong đó, nhiều loài quý, hiếm. Những năm qua, công tác bảo tồn, phát triển các loài động vật hoang dã đã được các địa phương quan tâm. Các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, khu sinh thái được khoanh vùng; nhiều loài động vật quý được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại nhiều địa phương, việc bảo tồn động vật hoang dã gắn với nhu cầu khai thác du lịch đã phát huy hiệu quả tích cực. Như việc phát triển các tràm chim ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; vùng sinh quyển ven biển ở miền bắc; vườn rừng quốc gia ở miền núi và các đảo... Việc bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học, trong đó có các loài động vật hoang dã góp phần giữ gìn môi trường sinh thái bền vững. Các địa phương đã gắn kết việc bảo vệ động vật hoang dã với phát triển chăn nuôi trong nhân dân, như nuôi ba ba, cá sấu, rắn, gấu, để vừa giữ được nguồn gen quý của loài vật, vừa tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những khó khăn, bất cập trong công tác bảo tồn động vật hoang dã. Tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép động vật hoang dã vẫn xảy ra, có lúc, có nơi nghiêm trọng. Tại nhiều khu rừng và các vườn quốc gia, khu sinh quyển, hằng ngày, xuất hiện những đoàn người lén lút mang súng, dụng cụ đến săn bắn động vật, thú rừng. Không ít kẻ bất lương vẫn thu gom động vật hoang dã đem bán ra nước ngoài. Trên một số tuyến quốc lộ ở các tỉnh biên giới phía bắc, các cơ quan chức năng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng tấn rùa, kỳ đà, ba ba, tê tê, rắn, cá sấu... Thậm chí, cá biệt một số trường hợp săn bắt, buôn bán cả loài động vật quý, như hổ, gấu, voọc. Sở dĩ, việc ngăn chặn nạn săn bắt động vật hoang dã chưa triệt để, một phần do thói quen của một số người vẫn sùng bái sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã. Không ít nhà hàng, khách sạn ở các thành phố và khu du lịch thu hút khách bằng những món ăn chế biến từ động vật hoang dã. Nhiều người còn tìm mua sừng tê giác, mật gấu, xương hổ để chữa bệnh, cũng đã tiếp tay cho nạn săn bắt các loài động vật hoang dã.

Thiên nhiên ưu đãi cho chúng ta nguồn động vật hoang dã phong phú, nhưng không phải là vô tận. Do vậy, mỗi người cần ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Tại các khu rừng cấm, vườn quốc gia, khu sinh quyển công tác bảo vệ cần nghiêm ngặt hơn nữa. Pháp luật cần có chế tài nghiêm khắc với các trường hợp săn bắt, vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật hoang dã trái phép. Ðồng thời, cần thực hiện biện pháp giữ gìn, mở rộng và cải thiện môi trường sống của các loài động vật hoang dã để chúng có thể sinh trưởng, phát triển ổn định, an toàn.

LÊ THANH LAN (Ðồng Tháp)

Xử lý nghiêm học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

ND - Tình trạng học sinh, sinh viên (HSSV) và thanh niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) ở nước ta diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, trong tháng "An toàn giao thông" năm 2009, đơn vị này đã xử lý gần 600 trường hợp vi phạm là học sinh (HS) các trường phổ thông. Các lỗi chủ yếu mà HSSV và thanh niên thường vi phạm là đi mô-tô, xe máy khi không đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách.

Không ít HSSV đi xe đạp, xe máy dàn hàng ba, hàng bốn lấn chiếm lòng đường, chở quá số người quy định. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, một số HSSV vi phạm văn hóa giao thông, như hành vi bóp còi inh ỏi, lắp thêm còi có âm lượng lớn, thậm chí còn có thanh niên, thiếu niên đi xe đạp gắn loa phát nhạc ầm ĩ, nói tục, chửi bậy... Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng HSSV, thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ là do bản thân các em chưa nhận thức đầy đủ hoặc chưa tự giác chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, còn do tâm lý nuông chiều con cái của không ít bậc phụ huynh. Nhiều HS mới 15-16 tuổi, không có bằng lái, vẫn được cha mẹ cho điều khiển mô-tô, xe máy đến trường. Ðể tránh sự chú ý của nhà trường, nhiều HS mặc áo trùm lên áo đồng phục khi đi xe máy hoặc không đưa xe vào chỗ gửi của trường mà gửi xe ở các điểm trông giữ chung quanh.

Thiết nghĩ, gia đình, nhà trường, cơ quan CSGT và các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tới HSSV. Cần vận động HSSV tham gia giao thông có văn hóa, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Tại mỗi điểm trường, nên lập ra những tổ chuyên trách theo dõi những HS chưa đủ tuổi đi xe máy; đồng thời, có sự phối hợp giữa các ngành trong xử phạt vi phạm giao thông với nhiều hình thức xử lý khác nhau, như hạ hạnh kiểm của HSSV, trừ điểm thi đua đối với những trường học có nhiều HSSV vi phạm Luật Giao thông đường bộ và gây ra tai nạn giao thông.

HOÀNG LÂM (Hà Nội)

Trả lại sự trong lành cho khu dân cư: Từ lâu, tại khu dân cư 91B, phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) trở thành nơi đỗ xe lộn xộn. Nào xe khách, xe ta-xi, máy cày, máy ủi, kô-be... ngang nhiên dừng, đỗ dưới lòng đường nhỏ hẹp. Dầu nhớt, chất thải từ xe chảy ra, bốc mùi nồng nặc. Buổi tối, những con nghiện xì-ke, ma túy nấp sau thân xe, đợi người đi qua là xông ra cướp giật dây chuyền, túi xách. Việc các loại xe xây dựng công trình kể trên ngang nhiên qua lại và tập kết tại khu dân cư còn làm mặt đường hư hỏng. Tại khu dân cư này, một số quán nhậu không có nhà vệ sinh, thực khách tiểu tiện bừa bãi trên vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm mất mỹ quan đô thị. Cũng tại đây, một số căn hộ bỏ hoang, không có người ở, cỏ dại um tùm là nơi kẻ xấu tụ tập hút chích hoặc tập kết rác thải bẩn thỉu.

Ðề nghị Ban Quản lý khu dân cư 91B, phường An Khánh có cổng bảo vệ, nhằm kiểm soát xe cộ và người ra vào khu dân cư. Ðồng thời, tăng cường lực lượng quản lý đô thị để bảo đảm mỹ quan của khu dân cư.

TƯ KIÊN

Cảnh giác với thủ đoạn của bọn trộm cắp xe máy: Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Ðức Trọng (Lâm Ðồng) xuất hiện thủ đoạn ăn cắp xe máy tinh vi. Trong khoảnh khắc người dân chỉ lơ là mất cảnh giác là bị bọn "đạo chích" lấy mất xe. Chúng thường đóng vai là những nam thanh niên đi giày bóng lộn, mặc vét-tôn, áo sơ-mi, thắt ca-vát, xách cặp trông như cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, hay khách giao dịch, quảng bá sản phẩm. Mỗi nhóm thường có hai tên đội mũ bảo hiểm, mang kính râm mầu đen đi trên xe máy phân khối lớn. Hằng ngày, chúng lảng vảng khắp nơi, quan sát hễ thấy chiếc xe máy nào đắt tiền dựng trước cổng nhà là dừng lại. Tên ngồi trên xe vẫn nổ máy, còn tên kia bình thản đến gần chiếc xe và nhanh chóng dùng khóa vạn năng mở khóa điện và rồ máy tẩu thoát cùng đồng bọn. Ðã có trường hợp chủ nhà vô tình nhìn thấy, tưởng người quen ra chào hỏi thì chúng nói là đi mời đám cưới, nhưng nhầm địa chỉ, rồi vờ xin lỗi và bỏ đi.

Mọi người cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn trộm cắp xe như nêu trên, nhất là trong dịp cuối năm.

VIỆT DŨNG

Có thể bạn quan tâm