Bảo quản, tu bổ Di tích địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước thăm di tích Đại hội toàn quốc lần thứ 2 của Đảng.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước thăm di tích Đại hội toàn quốc lần thứ 2 của Đảng.

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch có diện tích là 27,47ha, bao gồm: 35 di tích, địa điểm di tích trên địa bàn 4 xã: Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú và Vinh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa, diện tích là 15,02 ha. Khu vực cảnh quan thiên nhiên và bản làng của đồng bào dân tộc bao quanh các di tích, là bộ phận gắn liền với căn cứ cách mạng cần được bảo tồn, giữ gìn, diện tích là 12,45ha. Từ đó thực hiện tu bổ, chống xuống cấp các hạng mục công trình (hiện có và bổ sung), tu bổ sân đường; tôn tạo hàng rào khuôn viên di tích.

Hội trường Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 2 của Đảng tại xã Kim Bình (Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

Hội trường Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 2 của Đảng tại xã Kim Bình (Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

Đối với di tích kiến nghị xếp hạng bổ sung trên địa bàn xã Kim Bình (gồm: Trạm gác đèo Nga, Trạm gác đèo Nàng, Địa điểm thành lập Báo Nhân Dân): bảo quản hệ thống cây xanh hiện có; thực hiện cắm mốc giới bảo vệ di tích (theo quy hoạch được phê duyệt); tu bổ, tôn tạo hệ thống bia di tích, sân đường và phục hồi hệ sinh thái rừng bao quanh di tích nhằm tạo không gian cảnh quan núi rừng xưa.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và thu hút khách du lịch

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và thu hút khách du lịch

Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc thông qua các di tích, điểm di tích; góp phần hình thành điểm thăm quan về nguồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau, điểm du lịch văn hóa-lịch sử đặc sắc gắn kết với hệ thống di tích cách mạng của tỉnh Tuyên Quang và vùng chiến khu Việt Bắc; Khai thác tiềm năng du lịch về điều kiện khí hậu và bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số của đồng bào địa phương; tái hiện đời sống sinh hoạt của bộ đội Cụ Hồ thời kháng chiến.

Có thể bạn quan tâm