Ấm áp “Nghĩa tình đồng đội”

NDO - Sau chiến tranh, những người lính Bộ đội Cụ Hồ trở về từ khắp các chiến trường, hòa mình vào cuộc sống mới, nhưng vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia.
0:00 / 0:00
0:00
Trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho cựu chiến binh Lê Thị Hưởng, thôn Đắk Lợi, xã Đắk Ngọk.
Trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho cựu chiến binh Lê Thị Hưởng, thôn Đắk Lợi, xã Đắk Ngọk.

Phong trào “Nghĩa tình đồng đội” được các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum thành lập và duy trì đã phát huy được tinh thần nghĩa tình đồng đội, trở thành nguồn động viên giúp đỡ nhiều cựu chiến binh vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều năm trở về trước, người dân tại thôn Đắk Lợi, xã Đắk Ngọk, huyện Đắk Hà đã quen với hình dáng người phụ nữ nhỏ nhắn, hàng ngày gắn bó với căn nhà xiêu vẹo, nằm lọt thỏm bên dòng kênh cấp nước của đập Mùa Xuân. Đó là bà Lê Thị Hưởng (sinh năm 1956), là hội viên cựu chiến binh thôn Đắk Lợi.

Ấm áp “Nghĩa tình đồng đội” ảnh 1

Khởi công xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình cựu chiến binh Phạm Huy Mòng.

Bà Hưởng chia sẻ, năm 1984, bà rời quê hương Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào Đắk Hà theo diện công nhân quốc phòng, xây dựng vùng kinh tế mới tại Xí nghiệp chăn nuôi thuộc Nông trường 701 lúc bấy giờ. Sau khi nghỉ mất sức, bà một mình xoay sở nuôi các con ăn học cho đến khi trưởng thành, lập gia đình ra ở riêng.

Lúc này, kinh tế gia đình của bà Hưởng rất khó khăn, không có khả năng xây dựng được căn nhà kiên cố để làm nơi thờ cúng trong gia đình bà, gồm: hai liệt sỹ và một Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ấm áp “Nghĩa tình đồng đội” ảnh 2

Nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đã hỗ trợ vốn giúp nhiều hộ gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi.

Với quan điểm “An cư lạc nghiệp”, việc nâng cao tiêu chí về nhà ở đối với các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng được cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã Đắk Ngọk quan tâm thực hiện.

Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của gia đình bà Hưởng, Hội Cựu chiến binh xã đã kết nối với các tổ chức hội cựu chiến binh, các đoàn thể xã hội hỗ trợ tiền, xi măng, đóng góp ngày công… để hoàn thành việc nâng cấp ngôi nhà theo đúng nguyện vọng của gia đình.

Tương tự như bà Hưởng, gia đình ông Phạm Huy Mòng (sinh năm 1946) và bà Bùi Thị Min (sinh năm 1949), hai vợ chồng đều là cựu chiến binh, là hộ gia đình có công với cách mạng. Do tuổi cao sức yếu, gia đình gặp nhiều khó khăn về nhà ở cũng như điều kiện sinh hoạt.

Ấm áp “Nghĩa tình đồng đội” ảnh 3

Bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh A Ner tại thôn Đăk Rơ Wang, xã Đắk Pxi.

Từ sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Hà đã hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà cấp 4 gồm một phòng khách, một phòng ngủ và bếp ăn với kinh phí trên 70 triệu đồng.

Các hội viên cựu chiến binh xã và các tổ chức đoàn thể, ban quản lý thôn vận động đóng góp ngày công xây dựng, giúp ông bà yên tâm dưỡng già và thờ cúng hai liệt sỹ.

Theo ông Vũ Văn Duân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Hà, trong số những gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện, nhiều gặp khó khăn về nhà ở.

Do đó, nguyện vọng có được ngôi nhà kiên cố là chính đáng, giúp các hội viên cựu chiến binh yên tâm về nơi ở, thuận tiện trong việc thờ cúng, tri ân đối với những người đã mất.

Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh huyện được thành lập và duy trì nhằm hỗ trợ cựu chiến binh xóa nhà tạm bợ là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào nghĩa tình đồng đội đã và đang được cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Đắk Hà tích cực tham gia hưởng ứng. Qua đó, còn thể hiện được tinh thần sẵn sàng chia sẻ với đồng chí, đồng đội của người lính Cụ Hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Với mục đích đậm tính nhân văn, tính từ năm 2017 đến nay, nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Hà đã hỗ trợ nguồn vốn giúp 20 hộ gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà kiên cố, khang trang với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ việc xoay vòng một cách linh động, tự giác giữa các hội viên cựu chiến binh, đã có trên 500 lượt hội viên, gia đình cựu chiến binh được vay vốn làm ăn phát triển kinh tế, kịp thời giúp đỡ khi có công việc cấp bách, khó khăn. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ hội viên, vừa tạo được tinh thần đoàn kết, gắn bó, tập hợp hội viên vào công tác hội.

Ấm áp “Nghĩa tình đồng đội” ảnh 4

Vận động các cựu chiến binh tham gia phong trào “Nghĩa tình đồng đội” tại thôn Đắk Lợi, xã Đắk Ngọk.

Trao đổi về kinh nghiệm duy trì, tạo được sự đồng thuận của các cán bộ, hội viên cựu chiến binh với phong trào này, ông Vũ Văn Duân cho biết: Điều kiện trước hết để duy trì và phát huy được nguồn quỹ là sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tiếp đến, các cấp hội cựu chiến binh phải sát thực tiễn, đi đến tận nơi để xem xét các gia đình có hoàn cảnh thực sự cần trợ giúp, rồi từ đó huy động thêm sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, các nguồn quỹ, nhà hảo tâm và sự chung tay của toàn xã hội.

“Qua thực tế, khi các cựu chiến binh không còn khó khăn về nhà ở, an cư lạc nghiệp thì tư tưởng của họ rất phấn khởi. Từ đó, tham gia tích cực hơn vào các phong trào, các hoạt động của địa phương,đưa phong trào đi vào thực tiễn, tạo được sự đồng thuận, tham gia một cách tự giác của các hội viên cựu chiến binh và gia đình của họ”, ông Duân nhấn mạnh.

Được tôi luyện, rèn dũa trong quân ngũ, chiến tranh dù khốc liệt đã chẳng thể quật ngã, thì trong hòa bình hôm nay, những khó khăn trong cuộc sống cũng không làm phai nhạt đi bản lĩnh người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Với nhiều nội dung, cách làm phong phú, đa dạng, phong trào “Nghĩa tình đồng đội” của Hội Cựu chiến binh huyện Đắk Hà đã và đang là hoạt động thiết thực, phát huy phẩm chất người lính giữa thời bình trong việc thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị của địa phương.