Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

NDO - Ngày 12/10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng “Trung thành – Dũng cảm – Khát vọng – Cống hiến – Xung kích – Sáng tạo – Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng tuổi trẻ toàn quân tại Đại hội.
Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng “Trung thành – Dũng cảm – Khát vọng – Cống hiến – Xung kích – Sáng tạo – Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng tuổi trẻ toàn quân tại Đại hội.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và 450 đại biểu chính thức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Đại tướng Lương Cường nêu rõ: Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, nhất là các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đại hội có khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” và chủ đề “Thanh niên Quân đội trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân giai đoạn 2017-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân giai đoạn 2022-2027; phát động phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ góp ý vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Đoàn đại biểu Thanh niên quân đội dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm lãnh đạo, tập hợp và tổ chức các phong trào cách mạng của thanh niên; coi thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, dưới thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có thanh niên quân đội luôn tỏ rõ bản lĩnh, khí phách kiên cường, hoài bão và năng lực sáng tạo to lớn, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, nòng cốt trong phong trào “tuổi trẻ giữ nước”, cống hiến công sức, trí tuệ và cả xương máu, cùng đồng bào cả nước làm nên những kỳ tích oanh liệt, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương những bước phát triển mới, toàn diện của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên quân đội nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời lưu ý, thời gian tới với những thuận lợi, thách thức truyền thống, phi truyền thống do tình hình thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cũng như việc bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn.

Vì vậy, để phát huy sức mạnh, vai trò của tuổi trẻ quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn về công tác thanh niên.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên quân đội có “Khát vọng lớn – Trách nhiệm cao; Học tập tốt – Hành động giỏi; Đoàn kết tốt – Kỷ luật nghiêm”; thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt Đoàn phù hợp tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của đoàn viên, thanh niên.

Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới ảnh 1

Các đại biểu trò chuyện bên lề Đại hội.

Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường phối hợp, gắn bó chặt chẽ, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trên địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, xây chắc “thế trận lòng dân”.