Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam và dự án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các nhà ga, đề-pô đường sắt (đoạn qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh).
Tại tỉnh Gia Lai, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn 5 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và các nhà tài trợ tổ chức lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ".
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3978/UBND-ĐT về một số nội dung trọng tâm khi triển khai các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền 2 cấp trên địa bàn thành phố.
Ngày 9/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn Thành phố.
Quận Đống Đa (Hà Nội) đang lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Vĩnh Hồ và phụ cận, tỉ lệ 1/500. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, giải trình và trình Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Hội đồng thẩm định quy hoạch thành phố xem xét, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.
Với tinh thần hỗ trợ “cao nhất, nhanh nhất”, Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương xây dựng nhà mới cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão lịch sử Yagi (bão số 3) vào tháng 9/2024. Đầu năm 2025, người dân đã được nhận nhà và sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ngày 10/6, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, huyện đang xem xét bố trí cho các hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở đất bờ sông Ông Chưởng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3274/UBND-NNMT về việc tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn.
Ngày 21/5, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội về tình hình thực hiện công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước và khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn.
Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, các địa phương đang tích cực tháo gỡ khó khăn nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Việc đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ các dự án, công trình trọng điểm là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.
Trên địa bàn huyện trọng điểm ven biển Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) có nhiều dự án lớn, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội không chỉ của địa phương, mà còn của toàn tỉnh. Xác định vai trò, trách nhiệm của mình, đặt lợi ích chung lên trên hết, chính quyền huyện bám thời gian, bám tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thần tốc, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương (đoạn qua địa bàn thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng), tại khu đất thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Trường tiểu học Lộc Sơn 1, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.
Để bảo đảm tiến độ thi công dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang đúng kế hoạch thì công tác hoàn thiện hạ tầng của các khu tái định cư cần được đẩy nhanh hơn nữa. Mặc dù một số khu đã hoàn thiện mặt bằng và bàn giao, nhưng vẫn còn một số nơi chưa có hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, không đủ điều kiện để người dân chuyển đến nơi ở mới.
Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng là dự án trọng điểm quốc gia, dự kiến khởi công vào ngày 19/12/2025. Vì vậy thời gian qua, các cấp, ngành tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng vào cuộc, tập trung thực hiện công tác đo đạc, dự kiến các khu tái định cư... tạo đồng thuận trong dân để dự án triển khai thuận lợi và đúng kế hoạch.
Với tinh thần “Vượt nắng thắng mưa” ngay cả trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, những người lính thợ thuộc Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng), vẫn miệt mài bám trụ trên công trường, ngày đêm khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Không chủ quyền nhà đất, không điện, không nước, không số nhà, không đèn đường chiếu sáng là năm cái không mà những hộ dân bị thu hồi đất để mở rộng tuyến đường Lương Định Của (thành phố Thủ Đức) phải chịu đựng gần 10 năm qua…
Trước tình trạng thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trong nhiều năm qua, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã triển khai mạnh mẽ các dự án di dân khỏi vùng nguy cơ cao.
Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là địa phương thường chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong 5 năm trở lại đây, đã có hàng chục người chết, mất tích; hàng trăm ngôi nhà bị vùi lấp do ảnh hưởng bởi mưa đá, gió lốc và đặc biệt là sạt lở đất. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, những năm qua, huyện Phong Thổ đã huy động nguồn lực để thực hiện các dự án di dân đến nơi ở mới an toàn.
Cùng với cả nước, sáng 19/4, tỉnh Bình Phước tổ chức khởi công 2 dự án thành phần: xây dựng đường gom, cầu vượt và bồi thường, tái định cư thuộc dự án tuyến cao tốc bắc-nam phía tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành (cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành). Sự kiện được kết nối truyền hình trực tiếp toàn quốc, chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng đường Tam Trinh theo đề xuất của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Với tinh thần không vì việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, không còn cấp huyện mà làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, tỉnh Bắc Kạn đã và đang quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện. Nhờ đó, đến hết tháng 3/2025, Bắc Kạn được Bộ Tài chính đánh giá đứng thứ hai cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.
Sáng 10/4, Ủy ban nhân dân quận Kiến An (thành phố Hải Phòng) tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ dân đang thuê nhà của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, nhưng không bàn giao mặt bằng tại khu vực phường Trần Thành Ngọ, để bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án vườn hoa hồ Hạnh Phúc phục vụ cộng đồng.
Đến cuối tháng 3/2025 tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân khoảng 387 tỷ đồng, đạt 7,3% kế hoạch. Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực, giải pháp thực tế, tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án để giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
Đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang là dự án trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, dự án gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng tới quá trình thi công và tiến độ công trình.
Ngày 25/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1078/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.
Ủy ban nhân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.
Từ những ngày đầu năm 2025, các cấp, ngành, địa phương liên quan và đơn vị thi công đã phối hợp triển khai các công việc, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh để kịp thông tuyến trong năm 2025. Hiện, hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn đang nỗ lực, quyết liệt tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến hết quý I/2025 bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai vừa quyết nghị lùi thời hạn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng đường Tam Trinh 30 ngày (từ ngày 31/3 sang 30/4). Đây là lần thứ 4, công tác giải phóng mặt bằng của dự án này thay đổi mốc thời gian hoàn thành.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan của TP Hồ Chí Minh liên quan đến việc chuyển đổi công năng 3.790 căn hộ tại các lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu 38,4 héc-ta trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP Thủ Đức.
Chiều 12/3, tại Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 4 dự án đường bộ cao tốc đi qua địa bàn các tỉnh miền trung gồm: cao tốc Hòa Liên-Túy Loan; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh.